-
Tập trung xử lý các vụ việc khiếu kiện kéo dài -
Sửa đổi toàn diện Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ hai của Quốc hội -
Cử tri đánh giá cao việc Quốc hội sẽ giám sát tối cao về trụ sở công sau sắp xếp -
Hưng Yên tăng tốc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính -
Đánh giá thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri và Nhân dân -
Nâng cấp VKFTA - chìa khóa giữ chân nhà đầu tư Hàn Quốc
Thời gian qua, UBND tỉnh Phú Yên và Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga đã có sự phối hợp tổ chức các hoạt động khảo sát, nghiên cứu đa dạng sinh học, sinh thái trên địa bàn tỉnh, qua đó đạt được một số kết quả tích cực.
Định hướng của tỉnh là xây dựng chiến lược phát triển Phú Yên theo hướng xanh, sạch, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tỉnh Phú Yên mong muốn được Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga hỗ trợ, hợp tác ở các lĩnh vực về du lịch sinh thái biển đảo, các hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ; ứng dụng khoa học công nghệ trong nông, lâm, ngư nghiệp, đặc biệt là trong khai thác, nuôi trồng thủy sản; nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học về địa chất, đa dạng sinh học, môi trường trong các hệ sinh thái; giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu…
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cùng các sở, ngành làm việc với đoàn công tác |
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế chia sẻ, thực tế hiện nay tỉnh đang nuôi trồng thủy sản rất nhiều, đặc biệt là nuôi tôm hùm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường nước, xung đột với việc phát triển ngành du lịch của tỉnh, đó cũng là vấn đề tỉnh lo lắng, làm sao để nghề nuôi trồng thủy sản phát triển mà không ảnh hưởng, xung đột đến các lĩnh vực kinh tế khác. Tỉnh cũng hướng đến đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển trồng rừng quy mô công nghiệp, phấn đấu tốc độ sinh khối rừng đạt mục tiêu trên 50m3/ha; lĩnh vực giáo dục cũng luôn được tỉnh quan tâm đầu tư, tạo nguồn nhân lực dồi dào, đảm bảo chất lượng phục vụ cho sự phát triển của tỉnh.
Ông Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga cho biết, năm 2019, đoàn công tác Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga đã tiến hành 2 cuộc khảo sát hệ sinh thái ở Phú Yên, qua đó cho thấy, Phú Yên là một trong số ít tỉnh trên cả nước có hệ sinh thái còn tốt, ít bị tác động, có thể phục hồi, duy trì và phát triển.
Theo ông Nam, tuy Phú Yên phát triển sau so với các tỉnh khác trong khu vực, nhưng đây cũng xem là lợi thế để tỉnh xây dựng định hướng phát triển kinh tế hài hòa với môi trường một cách bền vững. Mong rằng với sự hỗ trợ, hợp tác của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga trong thời gian tới sẽ góp phần thiết thực, có ích trong định hướng phát triển bền vững của tỉnh.
-
Đà Nẵng lập Tổ công tác rà soát dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ -
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở ra giai đoạn hợp tác mới với Nam Á -
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: ASEAN đánh giá cao các đề xuất của Việt Nam -
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48 -
Việt Nam - Ấn Độ: Những đột phá trên các trụ cột hợp tác -
Việt Nam - Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện -
Rà soát năng lực, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng mới... đối với cán bộ cấp xã
-
Diamond Hill Thái Nguyên khai trương tầng thực tế, hiện thực hóa chuẩn sống cao cấp giữa trung tâm thành phố -
Đầu tư phòng thí nghiệm dược: Khi thiết bị chưa đủ để tạo hiệu quả -
CARA Lighting phát triển giải pháp chiếu sáng gắn với sức khỏe và trải nghiệm -
VSIP ký kết hợp tác phân phối dự án Sun Casa Square và triển khai chuỗi tiện ích -
Acecook Việt Nam khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại tỉnh Quảng Trị - “Gieo mầm hạnh phúc - phủ xanh tương lai” -
Giao lưu nhân dân tại Đồng Nai chào mừng 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

