Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Trường Đại học Thái Bình: Đào tạo nguồn nhân lực sát với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội
Phương Liên - 10/10/2018 14:09
 
Bước sang năm học mới, Trường Đại học Thái Bình cần xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo nguồn nhân lực bám sát Nghị quyết của tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và xã hội,…
TIN LIÊN QUAN

Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang tại lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019 của Trường Đại học Thái Bình sáng ngày 10/10/2018.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang đánh trống khai giảng năm học mới.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang đánh trống khai giảng năm học mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường trong công tác dạy và học. Đồng thời, yêu cầu Trường Đại học Thái Bình mở thêm mã ngành đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại nâng cao chất lượng sinh viên, chú trọng đào tạo về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển nhà trường. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh, sinh viên.

Trường đại học Thái Bình là cơ sở giáo dục đại học lớn của tỉnh Thái Bình với 24 đơn vị trực thuộc gồm 9 phòng chức năng, 9 khoa chuyên môn, 5 trung tâm, 1 Ban quản lý Ký túc xá với tổng số đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên là 265 người, trong đó, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ chiếm trên 80%.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Trường Đại học Thái Bình trong công tác dạy và học.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Trường Đại học Thái Bình trong công tác dạy và học.

Nhà trường đã tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, thực tập, trải nghiệm thực tế với các cơ sở giáo dục đại học, các tập đoàn, doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài nước đào tạo, tuyển chọn học sinh, sinh viên vào làm việc sau khi ra trường như Trường Nhật ngữ Sendai – Nhật Bản, Trường Đại học Ngôn ngữ Văn Tảo – Đài Loan, Tập đoàn Hương Sen, Tập đoàn Hoàng Hà, Công ty Điện cơ Aidi, Công ty Honda Việt Nam, Công ty Sam Sung Việt Nam, Công ty Canon Việt Nam,…

Năm học 2018 – 2019, Trường Đại học Thái Bình đã tích cực thực hiện mở mã ngành đào tạo mới với 9 ngành đại học, 18 ngành cao đẳng. Đến nay, nhà trường đã tuyển sinh được gần 1.000 học sinh, sinh viên, học viên khoá mới, đưa tổng số học sinh, sinh viên các hệ của nhà trường lên tới gần 4.000 học sinh, sinh viên đến từ 35 tỉnh, thành trong cả nước và có gần 200 sinh viên thuộc 13 dân tộc thiểu số.

Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình, bà Nguyễn Thị Kim Lý tặng hoa cho các doanh nghiệp, đơn vị đã quyên góp, trao tặng Quỹ học bổng dành cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, hiếu học của trường.
Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình, bà Nguyễn Thị Kim Lý tặng hoa cho các doanh nghiệp, đơn vị đã quyên góp, trao tặng Quỹ học bổng dành cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, hiếu học của trường.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã quyên góp, trao tặng Quỹ học bổng dành cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, hiếu học. Trường Đại học Thái Bình đã trao giấy khen cho các giáo viên, sinh viên đạt thành tích cao trong công tác dạy và học.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư