-
CEO Trần Lê Quỳnh Diễm: Nâng tầm dược liệu hữu cơ trên vùng gò đồi Cam Lộ -
Doanh nghiệp, doanh nhân ngành giao thông trước sứ mệnh làm việc lớn, việc khó -
Doanh nhân Trương Công Bảo, Giám đốc điều hành Bảo Lân Textile: Nhắm đến giá trị bền vững cho cộng đồng -
Doanh nhân Việt và khát vọng Việt Nam hùng cường -
Doanh nhân Nguyễn Văn Được, CEO Công ty Trọng Tín: Từ tay trắng đến “cánh chim đầu đàn” -
Doanh nhân Việt và bài toán phát triển đất nước
TS. Nguyễn Tuấn Nam, nhà sáng lập Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục BLA. |
Đi thật xa để trở về
Nguyễn Tuấn Nam sinh năm 1988, là người con xứ Thanh, từng học lớp Kỹ sư tài năng Toán - Tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngay sau khi kết thúc chương trình học tại Việt Nam, anh được đặc cách bỏ qua cấp học thạc sĩ để nhận học bổng đào tạo tiến sĩ tại Đại học Heidelberg (CHLB Đức). Năm 2016, anh nhận bằng tiến sĩ với điểm số tuyệt đối và là một trong những tiến sĩ tốt nghiệp trẻ nhất khóa của trường.
Sau đó, anh làm việc cho một công ty công nghệ tại Frankfurt. Trong 3 năm làm việc tại đây, mong muốn quay về Việt Nam của anh càng trở nên mãnh liệt hơn.
Chia sẻ với Báo Đầu tư, TS. Nguyễn Tuấn Nam bộc bạch, động lực trở về của anh hình thành từ khi còn là sinh viên đại học. Trong một buổi học tiếng Đức, khi cô giáo giao anh đọc một đoạn văn, vô tình có câu mô tả một góc Berlin: “Dưới chân cầu phía kia là một số người Việt Nam đang bán thuốc lá lậu”. Vốn luôn tự hào về quê hương, anh rất buồn khi thấy hình ảnh người Việt như vậy.
- TS. Nguyễn Tuấn Nam
“Suốt nhiều ngày sau đó, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải thay đổi những hình ảnh không tốt về đất nước và con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, đặc biệt là Đức - quốc gia mà tôi coi như quê hương thứ hai”, anh Nam kể lại.
Anh cũng nhận thấy, sự khác biệt rõ rệt giữa nền giáo dục và thị trường lao động của hai quốc gia sẽ tạo ra cơ hội để bổ trợ cho nhau. Đức có nền giáo dục chất lượng cao và đang thiếu hụt lao động trầm trọng. Chính phủ Đức đưa ra nhiều chính sách hấp dẫn cho sinh viên nước ngoài như miễn học phí, học tập có lương, cơ hội việc làm sau khi ra trường, phù hợp để định cư lâu dài.
Trong khi đó, Việt Nam có lực lượng lao động trẻ dồi dào. Do thiếu định hướng đào tạo, nên nhiều sinh viên ra trường phải làm trái ngành nghề, công việc không ổn định.
“Tôi nung nấu ý định đưa nền giáo dục Đức đến gần hơn với giới trẻ Việt, giúp mang đến cơ hội học tập và làm việc lâu dài tại quốc gia có nền kinh tế hàng đầu châu Âu”, anh Nam nói về ước mơ của mình.
Năm 2018, bỏ lại sau lưng tương lai rộng mở ở Đức, anh trở về quê hương để theo đuổi giấc mơ lập nghiệp ở mảng giáo dục.
Mỗi học viên là một đại sứ người Việt tại Đức
Những ngày đầu khởi nghiệp, Nguyễn Tuấn Nam nếm trải vô số khó khăn, từ thiếu hụt tài chính, đến việc phải cạnh tranh gay gắt với các chương trình du học trên thị trường và thuyết phục phụ huynh, học viên tin tưởng vào một mô hình giáo dục non trẻ…
Thách thức là vậy, nhưng anh luôn cho rằng, mình may mắn khi quy tụ được đội ngũ sáng lập gồm những cựu du học sinh tại nước ngoài, với niềm mong mỏi cùng mang lại cơ hội phát triển cho nhiều học viên Việt Nam. Sau một thời gian thử nghiệm, năm 2021, anh chính thức thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục BLA.
Với nền tảng về công nghệ, TS. Nguyễn Tuấn Nam xây dựng các lớp học theo cả mô hình trực tiếp và trực tuyến. Trong đó, hệ thống quản lý học tập trực tuyến giúp học viên có thể học bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu, đồng thời giúp giáo viên và phụ huynh dễ dàng theo dõi kết quả học tập của con em mình. Bên cạnh đó, anh Nam còn xây dựng một ứng dụng học tiếng Đức, được đông đảo học viên và người dùng ủng hộ.
Hiện tại, BLA có hơn 1.000 học sinh đang học tập, làm việc tại Đức. Chỉ tính riêng năm 2023, Công ty có hơn 500 học viên sang Đức thành công. Từ trụ sở tại Hà Nội, BLA mở rộng mạng lưới đào tạo ra TP.HCM và Đà Nẵng vào đầu năm 2024.
TS. Nguyễn Tuấn Nam xác định, mỗi học viên của BLA là một đại sứ người Việt tại Đức, là cầu nối để người Đức yêu mến Việt Nam hơn. Do đó, Công ty không chỉ tập trung đào tạo tiếng Đức, mà còn chú trọng giảng dạy kỹ năng, xây dựng văn hóa cho từng học viên. Nhà sáng lập giải thích: “Chỉ khi người Việt có được những suy nghĩ và mục tiêu tích cực ngay từ lúc còn ở Việt Nam, thì họ mới có thể có được những hành động đúng đắn và xây dựng hình ảnh tốt đẹp khi đến Đức”.
Theo đó, ngoài kiến thức trong sách vở, học viên của BLA còn được trải nghiệm thực tế các sự kiện về văn hóa Đức, tham gia các câu lạc bộ tiếng Đức cùng người bản xứ. Các sự kiện hướng nghiệp cũng diễn ra thường xuyên tại trung tâm nhằm cung cấp kiến thức về cơ hội nghề nghiệp cũng như văn hóa doanh nghiệp tại Đức.
Khi học viên kết thúc khóa học tiếng Đức, Công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ học viên các thủ tục làm hồ sơ xin việc, làm visa. Tại Đức, BLA có văn phòng hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học tập và làm việc, đảm bảo học viên nhận sự giúp đỡ kịp thời khi cần thiết.
“Thị trường du học Đức tại Việt Nam ngày càng sôi động. Thế nhưng, nhiều sinh viên Việt Nam khi sang Đức không đảm bảo được các yêu cầu cần thiết của doanh nghiệp, như khả năng giao tiếp, tác phong kỷ luật... Vì vậy, BLA sẽ chú trọng hơn nữa vào chất lượng của mỗi sinh viên, đào tạo chuyên sâu ngoại ngữ và văn hóa Đức cho sinh viên trước khi sang Đức. Công ty đặt mục tiêu đưa Việt Nam đứng trong top 3 quốc gia có nguồn sinh viên và lao động có chất lượng tốt nhất tại Đức”, TS. Nguyễn Tuấn Nam khẳng định.
-
Bà Bùi Thị Hải Yến, Tổng giám đốc Hanel, Chủ tịch HNEW được vinh danh -
CEO Trần Lê Quỳnh Diễm: Nâng tầm dược liệu hữu cơ trên vùng gò đồi Cam Lộ -
Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG: Nữ doanh nhân với tầm nhìn phát triển bền vững -
Nguyễn Hữu Vinh, nhà sáng lập Công ty cổ phần IPP Sachi: Đưa bánh tráng “xứ Nẫu” đến Hoa Kỳ
-
Doanh nhân Đỗ Đăng Khoa, Giám đốc Green Is Gold: Tự tin trên hành trình khởi nghiệp xanh -
Doanh nghiệp, doanh nhân ngành giao thông trước sứ mệnh làm việc lớn, việc khó -
Doanh nhân Nguyễn Duy Hà: “Cánh hoa trên đường dài luôn đẹp hơn vòng nguyệt quế cuối con đường“ -
Doanh nhân Trương Công Bảo, Giám đốc điều hành Bảo Lân Textile: Nhắm đến giá trị bền vững cho cộng đồng -
Doanh nhân Việt và khát vọng Việt Nam hùng cường -
[Megastory] Doanh nhân Bradley Lalonde - Sứ giả gắn kết quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ -
Doanh nhân Nguyễn Văn Được, CEO Công ty Trọng Tín: Từ tay trắng đến “cánh chim đầu đàn”
- Doanh nghiệp vay VND chỉ từ 2%/năm khi cầm cố bằng tiền gửi USD
- Kết quả kinh doanh ấn tượng, Chứng khoán Kafi nhận giải “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2024”
- Công bố Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) năm 2024
- Nutifood chọn Ban QLDA Mỹ Thuận quản lý dự án xây dựng cầu đi bộ nghìn tỷ đồng
- Tái xuất ở SIAL Paris, Dh Foods sẵn sàng “chốt đơn” khủng
- OCB triển khai gói ưu đãi phí dịch vụ thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp