Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Năm nay, hầu hết các hãng bán lẻ lớn đều mở cửa sớm vào thứ Năm - ngày Lễ Tạ Ơn. Sớm nhất là Kmart, từ 6 giờ sáng (giờ Mỹ) và sẽ mở cửa liên tục 41 tiếng. Các hãng khác như Toy R Us, Wal-Mart, Macy’s, Kohl’s, J.C.Penney và Sears khởi động Black Friday từ 5h - 8h tối cùng ngày. Từ vài ngày trước, nhiều người đã dựng lều quanh các siêu thị của Best Buy để để trở thành các khách hàng đầu tiên của đợt giảm giá lớn nhất trong năm. Ảnh: BI   Dòng người xếp hàng trước cửa chuỗi bán lẻ đồ chơi Toy R Us cũng ngày một nhiều lên trước giờ mở cửa. Ảnh: AP   Bất chấp thời tiết lạnh giá, hai chị em Shannon và Brandi Williams vẫn kiên nhẫn đắp chăn chờ bên ngoài Toy R Us. Ảnh: Triblive   Có khoảng 100 người đã chờ trước cửa Toy R Us tại Burbank trong buổi chiều ngày lễ Tạ Ơn. Ảnh: LA Times   Những người đứng chờ được phát tờ rơi các mặt hàng giảm giá của Walmart (Michigan). Ảnh: AFP   John Lee, 17 tuổi, nằm chờ trước cửa hàng của Best Buy tại West Hollywood với mong muốn mua một chiếc laptop   Dòng người đứng chờ trước cửa chuỗi siêu thị Target (Philadelphia) cũng ngày một đông. Rất nhều người đã chấp nhận bỏ qua ngày lễ Tạ Ơn bên gia đình để có vị trí đẹp tại đây. Ảnh: CNN   Một siêu thị của Best Buy lên dây cót tinh thần cho nhân viên trước khi mở cửa vào tối ngày lễ Tạ Ơn. TẢnh: Triblive   Những khách hàng đầu tiên vào Kmart ở Pennsylvania. Chuỗi siêu thị mở cửa rất sớm, từ 6h sáng ngày lễ Tạ Ơn. Ảnh: Triblive   Còn chuỗi bán lẻ Macy’s mở cửa muộn hơn, vào lúc 8h tối. Ảnh: NY Daily News   Hàng trăm người đã cùng tràn vào cửa hàng của Macy’s tại Herald Square (New York City) để săn được những món đồ giảm giá tới 70%. Ảnh: Huffington Post   Khách hàng cũng ồ ạt tiến vào một cửa hàng của Best Buy ngay sau khi mở cửa. Ảnh: Triblive   Người mua chen chúc trong một cửa hàng Best Buy tại Massachusetts. Ảnh: NY Daily News   Bà Teresa Sterner còn không cần dùng xe đẩy của Toy R Us. Ảnh: NY Daily News   Ai cũng cố mua thật nhiều đồ trong đợt giảm giá lớn nhất năm. Ảnh: NY Daily News   Hanna Waldschmit, 14 tuổi, đang ngắm nghía đồ chơi tại một cửa hàng của Toy R Us. Ảnh: NY Daily News   Các mặt hàng điện máy rất được ưa chuộng tại siêu thị của Best Buy. Ảnh: AFP   Ai cũng hồ hởi vì lấy được món đồ ưng ý với giá rẻ. Ảnh: AFP   Những biển giảm giá được treo khắp mọi nơi. Ảnh: AFP   Cửa hàng của Old Navy tại Santa Monica không đông khách lắm khi mở cửa ngay từ sáng thứ Năm. Ảnh: AFP   Ai cũng ra về với những chiếc xe chất đầy đồ đạc. Ảnh: AFP   Cậu bé Emmanuel Merino, 7 tuổi ở Los Angeles còn ngủ gật trong chiếc xe đẩy khi chờ bố mẹ đang thanh toán tại Kmart ở Burbank. Ảnh:   Hà Thu (Vnexpress)
Tưng bừng lễ hội mua sắm Black Friday tại Mỹ
- 30/11/2013 08:00
Black Friday (Ngày thứ Sáu đen) là lễ hội mua sắm lớn nhất trong năm của người Mỹ, mở màn cho mùa shopping trước Lễ Giáng sinh. Vào ngày thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn, các cửa hàng, siêu thị trên khắp nước Mỹ sẽ đồng loạt mở cửa sớm, tung khuyến mãi để thu hút người tiêu dùng. Thậm chí, nhiều công ty cũng cho nhân viên nghỉ làm để tham gia. >>
Bình luận bài viết này