-
Đóng giả nhà đầu tư, doanh nhân bán "thiên thạch" giả có giá...hàng triệu USD -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả chung -
Thanh tra Chính phủ công bố loạt sai phạm của Công ty cổ phần đầu tư Nam Long -
TP.HCM: Núp bóng Công ty cổ phần nua bán nợ Công Danh để cưỡng đoạt tài sản -
Vụ “ăn chặn” tiền trợ cấp của học sinh tại Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can -
Đề nghị phạt vợ chồng cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần TW tổng số gần 30 năm tù
Chiều 20/6, sau 4 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã kết thúc phần tranh tụng của các bị cáo, luật sư đối với quan điểm buộc tội và đề nghị mức án của đại diện Viện Kiểm sát, liên quan tới kháng cáo của 25 bị cáo và nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC.
Sau khi được HĐXX cho phép nói lời sau cùng để bước vào phần nghị án, chỉ có 4 trong tổng số 24 bị cáo có mặt, đứng lên bục để nói lời sau cùng. Bị cáo còn lại là Trịnh Văn Quyết tiếp tục vắng mặt tại tòa, do được Bệnh viện 198 xác định phải điều trị bệnh nặng, không đủ sức khỏe để tham dự phiên tòa.
![]() |
| Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ Tập đoàn FLC. |
Được nói lời sau cùng, bị cáo Lê Hải Trà, cựu Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Thường trực Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM – HoSE xin HĐXX xem xét, chấp nhận những luận cứ và đề nghị của các luật sư bào chữa tại phiên tòa này.
Bị cáo Lê Hải Trà mong có được phán quyết phúc thẩm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình, với vai trò chỉ là thành viên Hội đồng niêm yết của HoSE; đồng thời mong được sớm trở về nuôi dạy 3 con nhỏ.
Cựu phó chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung trình bày: “Hơn 3 năm 3 tháng trong trại tạm giam là quãng thời gian khó khăn và rất dài đối với bị cáo. Bị cáo nhận thức sâu sắc, rất thấm thía với sự trả giá cho sai phạm của mình. Bị cáo vô cùng xót xa, ân hận”.
Bị cáo mong HĐXX xem xét cho mình và tất cả các bị cáo khác được hưởng mức hình phạt thấp nhất có thể.
Cựu Phó phòng Kế toán Tập đoàn FLC Nguyễn Quỳnh Anh bày tỏ sự ân hận với những hành vi vi phạm; đồng thời gửi lời cảm ơn tới đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị phạt bị cáo bằng hình phạt tiền, thay vì mức án 2 năm tù giam trong bản án sơ thẩm.
![]() |
| Các bị cáo tại phiên tòa. |
Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trịnh Văn Quyết, tuyên phạt bị cáo này mức án từ 7-8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (án sơ thẩm tuyên 18 năm tù) và phạt 4 tỷ đồng về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” (án sơ thẩm tuyên 3 năm tù).
Bên cạnh đó, hai em gái của bị cáo Quyết cũng được đề nghị chuyển từ hình phạt tù sang phạt tiền về hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”.Trong đó, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế bị đề nghị mức án giảm còn 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm tuyên 14 năm tù), đồng thời nộp phạt 3,5 tỷ đồng (án sơ thẩm tuyên 3 năm tù); Trịnh Thị Thúy Nga, bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù (án sơ thẩm 8 năm tù), và nộp phạt 3,5 tỷ đồng.
Tương tự, các bị cáo còn lại phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán” cũng được đề nghị chuyển từ án tù sang phạt tiền, mức cụ thể với mỗi người phụ thuộc vai trò trong vụ án, thấp nhất là 2 tỷ đồng.
Các bị cáo Trầm Tuấn Vũ, cựu Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng niêm yết HoSE bị đề nghị phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 5 năm 6 tháng tù); Lê Hải Trà từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 5 năm tù); Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT HoSE, từ 4 năm 6 tháng tới 5 năm tù (án sơ thẩm 6 năm 6 tháng tù).
Đối với 530 người (trong tổng số hơn 65.000 nhà đầu tư) có kháng cáo ở tư cách bị hại hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX chỉ chấp nhận kháng cáo của họ về nội dung giảm án cho các bị cáo và đề nghị bác các nội dung còn lại.
HĐXX quyết định nghị án kéo dài và tuyên án vào 8h30 phút, sáng 26/6 tới.
-
Đóng giả nhà đầu tư, doanh nhân bán "thiên thạch" giả có giá...hàng triệu USD -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả chung -
Thanh tra Chính phủ công bố loạt sai phạm của Công ty cổ phần đầu tư Nam Long -
TP.HCM: Núp bóng Công ty cổ phần nua bán nợ Công Danh để cưỡng đoạt tài sản
-
Vụ “ăn chặn” tiền trợ cấp của học sinh tại Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can -
Đề nghị phạt vợ chồng cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần TW tổng số gần 30 năm tù -
Loạt sai phạm khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp -
Khởi tố 28 bị can trong vụ sửa số liệu phân tích, kết quả quan trắc -
Cựu Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng bị phạt 16 năm 6 tháng tù -
TP.HCM thông báo thu hồi khu đất tại phường Diên Hồng của Bộ Khoa học và Công nghệ -
Chỉ một cuộc gọi, đường link “lạ” có thể khiến tài sản bị chiếm đoạt
-
Vietcombank khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cam Ranh -
VPBank SME CEO Bootcamp: Ý tưởng mới chưa đủ để tạo ra cuộc chơi mới -
KNIC lần thứ ba liên tiếp được vinh danh “Vì tương lai xanh” -
Khu công nghiệp Thành Thành Công hướng tới mô hình sinh thái, thông minh và bền vững -
Khởi động chương trình cố vấn và đấu tập robotics 2026 cho giới trẻ -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 30/9/2026


