-
Ca tử vong do bệnh dại gia tăng, Bộ Y tế khuyến cáo cách phòng chống -
Ba dấu hiệu thường gặp của viêm mũi xoang dị ứng -
Tin mới y tế ngày 15/3: Những sai lầm trong điều trị khiến bệnh gout ngày càng nặng -
Hưng Yên định hướng xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1.500 giường -
Đề xuất mở rộng sàng lọc 90 bệnh bẩm sinh để tránh bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị -
Hơn 90% người Việt mắc bệnh răng miệng
Ngày 16/2, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn xử trí, chăm sóc và điều trị cho trẻ em mắc Covid-19 kết nối các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố.
![]() |
| Không nên chủ quan khi trẻ mắc Covid-19. |
Theo báo cáo của Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), tính đến ngày 15/2, toàn quốc ghi nhận hơn 2.570.000 ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 490.000 là trẻ em dưới 18 tuổi (chiếm 19,2%).
Trong tổng số trẻ mắc Covid-19, độ tuổi từ 13-17 (chiếm 4,8%); từ 6-12 tuổi (chiếm 8%); từ 3-5 tuổi (chiếm 2,8%) và từ 0-2 tuổi (chiếm 3,6%).
Toàn quốc cũng đã ghi nhận 39.432 ca mắc Covid-19 tử vong (chiếm 1,5%), trong đó có 165 ca là trẻ em (chiếm 0,42% so với tử vong chung). Trong số các trẻ tử vong, độ tuổi từ 13-17 (chiếm 0,11%), trẻ từ 6-12 tuổi (chiếm 0,1%) và từ 0-2 tuổi (chiếm 0,18%).
Theo ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, số bệnh nhân F0 là 6.484 trường hợp, trong đó trẻ dưới 16 tuổi là 617 em.
Trong số 1.436 F0 nặng, nguy kịch có 21 trẻ em (tỷ lệ 3,4%). Bệnh nhân trẻ em tử vong/bệnh nhân tử vong chung là 0/470 trường hợp.
Cũng theo ông Nguyễn Trọng Khoa, tỷ lệ tử vong trẻ em thấp nhưng không được chủ quan. Bởi trong bối cảnh mở cửa, giao lưu trở lại bình thường số mắc trẻ em sẽ cao. Trong số đó có tỷ lệ các em có nguy cơ chuyển nặng sẽ dẫn đến tăng tử vong.
Một đại diện của Bệnh viện Nhi Trung ương lo ngại khi những tháng gần đây tỷ lệ mắc trẻ em bắt đầu gia tăng, xuất hiện một số trường hợp nặng và tử vong tại đây.
Thực tế tại cơ sở cho thấy, hiện có một số trẻ nguy cơ tiến triển nặng nhưng sau vài ngày diễn biến tốt lên nhưng có những trẻ không có nguy cơ vẫn diễn biến nặng. Một số biến chứng đáng lo ngại cua trẻ khi mắc Covid-19 là Hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C).
Còn PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng, những ngày gần đây, số lượng trẻ nhiễm Covid-19 tăng lên. So với người lớn, trẻ mắc Covid-19 nhìn chung nhẹ hơn nhưng vẫn không nên chủ quan.
Các yếu tố nguy cơ bệnh nặng ở trẻ, gồm: Trẻ đẻ non, cân nặng thấp; đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, bất thường gene, béo phì;
Bệnh hô hấp mạn tính, hen phế quản; bệnh tim bẩm sinh; suy giảm miễn dịch bẩm sinh, mắc phải (HIV, điều trị corticoid kéo dài); bệnh thận mạn; ung thư, huyết học (bệnh hồng cầu hình liềm)…
“Mấy ngày gần đây, chúng tôi thường xuyên gặp các cháu nhiễm Covid-19 bị sốt cao cần truyền dịch, hạ sốt, phòng, chống bội nhiễm. Vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực để điều trị các bệnh nhân là trẻ em nhiễm Covid-19 nặng”, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu lưu ý.
Với cương vị phụ trách khối điều trị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng lo ngại khi các trường học mở cửa trở lại, việc bảo đảm an toàn dịch bệnh ở trường học cho trẻ là rất quan trọng.
Chính vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần sắp xếp nguồn nhân lực tại chỗ, nâng cao kỹ năng thực hành y khoa để bảo đảm công tác phòng dịch.
Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, nếu không có các kịch bản phòng, chống chi tiết, cụ thể khi có trường hợp học sinh nhiễm bệnh thì sẽ gây lúng túng cho các trường học cũng như lo lắng từ phụ huynh, xã hội.
Bên cạnh đó, đại diện Bộ Y tế cũng đã đề nghị các địa phương đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng cho trẻ để các em quay trở lại trường học an toàn.
Liên quan tới việc tiêm vắc-xin, theo PGS.TS.Nguyễn Lân Hiếu, hiện các cơ quan chuyên môn đã đưa ra nhiều phân tích về tác dụng của việc tiêm vắc-xin. Trên thế giới, nhiều nước đã triển khai tiêm. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục kiên trì giải thích, động viên, phân tích thiệt hơn để phụ huynh đồng thuận.
“Đồng thời, các địa phương cần sàng lọc nhóm trẻ có nguy cơ cao nếu nhiễm Covid-19, như các em bị béo phì, đái tháo đường, tổn thương tim bẩm sinh... để tiêm phòng sớm cho các trường hợp này”, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho biết.
Lợi ích điều trị tại nhà đó là trẻ được chăm sóc trong vòng tay người thân, trẻ không bị thay đổi môi trường sống, ít ảnh hưởng tới tâm lý và hạn chế quá tải y tế không cần thiết.
-
Đề xuất mở rộng sàng lọc 90 bệnh bẩm sinh để tránh bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị -
Hơn 90% người Việt mắc bệnh răng miệng -
Tin mới y tế ngày 14/3: Phát hiện ung thư não từ dấu hiệu bị choáng -
Mối nguy khi sử dụng các bài thuốc gia truyền kém chất lượng -
Đau đầu kéo dài, cô gái 31 tuổi phát hiện áp xe não -
Hợp tác đưa công nghệ tế bào gốc Nhật Bản vào điều trị tại Việt Nam -
Tin mới y tế ngày 13/3: Suýt mất chân sau một tháng tự đắp lá chữa bỏng tại nhà
-
1
[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia bầu cử tại phường Ba Đình, Hà Nội -
2
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội -
3
[Ảnh] TP.HCM: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng nhiều cử tri đi bầu cử -
4
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự, bỏ phiếu bầu cử tại xã Hóc Môn, TP.HCM
-
Dệt may Việt Nam có cơ hội định hình tương lai mới nhờ đầu tư vào công nghệ -
NovaGroup bắt tay với bệnh viện, đón sóng du lịch chăm sóc sức khỏe và “kinh tế bạc” -
Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki trao tặng học bổng cho sinh viên 9 trường đại học thuộc VECOM -
Tổ vay vốn - “cánh tay nối dài” đưa tín dụng Agribank đến với nông dân -
Nha khoa Phương Thành đồng hành chăm sóc sức khỏe răng miệng học đường tại Đồng Tháp -
SeABank thông báo mời thầu

