-
Cân nhắc quy định người làm việc không có quan hệ lao động tham gia BHXH bắt buộc -
Sẽ trình Quốc hội cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội -
Chưa có khung giá điện, dự án năng lượng tái tạo Gia Lai khó huy động vốn -
Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW -
Bộ Tài chính tiếp nhận 221,2 triệu USD từ 3 chương trình hợp tác với Liên hợp quốc -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận Huy chương của Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ
Kết thúc vai trò của một "sĩ quan vô danh"
Một quan chức Nhà Trắng đã xác nhận với Reuters vào cuối ngày 28/5 rằng "việc rời khỏi chính quyền của ông (tỷ phú Mysk - BTV) sẽ bắt đầu vào tối nay". Trước đó cùng ngày, tỷ phú Musk đã lên mạng xã hội X gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump trong thời gian ông làm "nhân viên chính phủ đặc biệt" tại DOGE.
![]() |
| Trước đó, tỷ phú Musk đã ám chỉ rằng thời gian làm việc trong chính phủ của ông sẽ sớm kết thúc và đôi khi bày tỏ sự thất vọng vì ông không thể cắt giảm chi tiêu mạnh mẽ hơn. Ảnh: AFP |
Mặc dù hoàn cảnh chính xác về việc rời nhiệm sở của ông Musk chưa được làm rõ ngay lập tức, nhưng tỷ phú Mỹ đã rời đi một ngày sau khi chỉ trích dự luật thuế và ngân sách của đảng Cộng hòa và gọi nó là quá tốn kém và là một biện pháp sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của ông tại DOGE.
"Thành thật mà nói, tôi đã thất vọng khi thấy dự luật chi tiêu khổng lồ này làm tăng thâm hụt ngân sách chứ không chỉ giảm thâm hụt và làm suy yếu công việc mà đội ngũ DOGE đang thực hiện", tỷ phú Musk nói với CBS News.
Một số quan chức cấp cao của Nhà Trắng, bao gồm Phó Chánh văn phòng Stephen Miller, đặc biệt khó chịu với những bình luận trên của ông Musk và Nhà Trắng buộc phải triệu tập các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa để nhắc lại sự ủng hộ của Tổng thống Trump đối với dự luật này.
Vốn được biết đến với vai trò CEO của Tesla và SpaceX, tỷ phú Musk đã nhanh chóng nổi lên như một thế lực mạnh mẽ trong chính quyền Tổng thống Trump khi ông dẫn dắt DOGE nhanh chóng đạt được những kết quả tích cực ban đầu.
Trong chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2024, tỷ phú Musk khi đó cho rằng DOGE sẽ có thể cắt giảm ít nhất 2.000 tỷ USD chi tiêu liên bang. Cho đến nay, những nỗ lực của DOGE ước tính đã giúp tiết kiệm 175 tỷ USD cho chính phủ Mỹ, một con số chưa thể xác minh độc lập.
Ban đầu, một số thành viên nội các ủng hộ việc làm của DOGE, nhưng sau đó đã trở nên cảnh giác với các chiến thuật của ông Musk. Theo thời gian, họ ngày càng tự tin hơn khi phản bác chiến dịch cắt giảm việc làm của ông Musk, nhất là sau khi Tổng thống Trump có lời nhắc nhở vào đầu tháng 3 rằng các quyết định về nhân sự thuộc về các bộ trưởng, không phải của ông Musk.
Tỷ phú Musk từng nói đùa rằng chức danh của ông tại Nhà Trắng là "sĩ quan vô danh" và khẳng định ông không phải là người thiết yếu đối với nhiệm vụ này. Ông chủ Tesla sau đó ám chỉ rằng thời gian làm việc trong chính phủ của ông sẽ sớm kết thúc và đôi khi bày tỏ sự thất vọng vì ông không thể cắt giảm chi tiêu mạnh mẽ hơn.
Trong một cuộc họp của Tesla vào ngày 22/4, ông Musk đã ám chỉ rằng sẽ cắt giảm đáng kể công việc trong chính phủ để tập trung vào các doanh nghiệp của mình.
"Tình hình quan liêu liên bang tệ hơn nhiều so với những gì tôi nhận ra", tỷ phú Musk nói với tờ Washington Post trong tuần này. "Tôi nghĩ rằng có vấn đề, nhưng nói một cách nhẹ nhàng nhất thì chắc chắn là một cuộc chiến khó khăn để cố gắng cải thiện mọi thứ ở D.C."
Nhiệm vụ của DOGE sẽ vẫn được tiếp tục
Nhiệm kỳ 130 ngày của ông Musk với tư cách là một nhân viên chính phủ đặc biệt trong chính quyền Tổng thống Trump sẽ kết thúc vào khoảng ngày 30/5. Chính quyền Mỹ cho biết những nỗ lực của DOGE nhằm tái cấu trúc và tinh gọn chính quyền liên bang sẽ vẫn được tiếp tục.
Một số bộ trưởng đã thảo luận với Nhà Trắng về cách tiến hành những nỗ lực đó mà không tiếp tục gây mất lòng đảng Cộng hòa tại Quốc hội. Nhưng ngay cả khi các bộ trưởng vẫn giữ nguyên một số cấu trúc của DOGE, họ có khả năng sẽ chuyển hướng sang khẳng định lại quyền kiểm soát về ngân sách và nhân sự.
Tuy nhiên, tỷ phú Musk cho rằng: "Nhiệm vụ DOGE sẽ chỉ mạnh mẽ hơn theo thời gian khi nó trở thành một lối sống trong toàn bộ chính phủ".
Tổng thống Trump và DOGE đã cắt giảm gần 12% (260.000 nhân sự) trong số 2,3 triệu lực lượng lao động dân sự liên bang, chủ yếu thông qua đe dọa sa thải, đề nghị nghỉ hưu sớm.
DOGE đã gặp phải một số rào cản khi các tòa án liên bang đã lên tiếng hỗ trợ các cơ quan bị DOGE đề nghị xóa bỏ. Trong một số trường hợp, việc cắt giảm nhân sự và tài trợ đã dẫn đến tình trạng tắc nghẽn mua sắm, chi phí tăng và chảy máu chất xám của các tài năng khoa học và công nghệ.
Các hoạt động chính trị của tỷ phú Musk đã gây ra các cuộc biểu tình và một số nhà đầu tư đã kêu gọi ông từ bỏ công việc cố vấn của Tổng thống Trump và tập trung quản lý Tesla chặt chẽ hơn trong bối cảnh hãng xe điện Mỹ đã chứng kiến cả doanh số và giá cổ phiếu đều sụt giảm.
Doanh số bán xe của Tesla đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm trong quý I/2025 và giá cổ phiếu lao dốc, khiến nhiều nhà phân tích Phố Wall phải cắt giảm kỳ vọng tăng trưởng. Xe Tesla, phòng trưng bày và trạm sạc đã phải chịu đựng các cuộc biểu tình và hành vi phá hoại, trong đó xe bán tải Cybertruck là mục tiêu cụ thể của những người chỉ trích Musk.
Sau khi chi gần 300 triệu USD ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump và các đảng viên Cộng hòa khác vào năm ngoái, đầu tháng này tỷ phú Musk tuyên bố sẽ cắt giảm đáng kể chi tiêu chính trị của mình.
Ngoài ra, ông cũng đã công khai thừa nhận gặp phải nhiều thách thức trong việc quản lý các doanh nghiệp của mình - Tesla, SpaceX, XAI Holdings, Neuralink và The Boring Company - cùng với công việc chính phủ tại Nhà Trắng.
-
Chưa có khung giá điện, dự án năng lượng tái tạo Gia Lai khó huy động vốn -
Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW -
Bộ Tài chính tiếp nhận 221,2 triệu USD từ 3 chương trình hợp tác với Liên hợp quốc -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận Huy chương của Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ -
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 -
Việt Nam chủ động đóng góp vào chính sách di sản -
Thu hút FDI tránh “cạnh tranh xuống đáy” -
Để thể chế thực sự trở thành điểm tựa vững vàng cho tăng trưởng - Bài 2: Đồng hành gỡ khó, đồng hành kiến tạo -
Quảng Trị tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc về đấu nối vào đường BOT -
TP.HCM chạy nước rút cho 3 mục tiêu lớn cuối năm
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 23/9/2026 -
Fujisu ra mắt CA08 - giải pháp mới cho nỗi lo ẩm chân tường trong công trình Việt -
Gần 400 doanh nghiệp Hải Phòng tham gia kết nối, giao thương tại TP.HCM -
Ngân hàng NCB hợp tác chiến lược với hệ sinh thái năng lượng hàng đầu Việt Nam -
Vietcombank tham dự ASEAN Exchanges Roadshow 2026 tại Bangkok, Thái Lan -
Vietcombank tham dự Hội thảo Ngày doanh nghiệp Việt Nam HOSE - Daiwa năm 2026 tại Singapore

