Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
U18 Thái Lan thua sốc Campuchia tại giải U18 Đông Nam Á
T.V (Dân Trí) - 09/08/2019 21:51
 
Tại giải U18 Đông Nam Á đang diễn ra ở TPHCM, U18 Thái Lan có thất bại sốc 3-4 trước Campuchia, trong một trận đấu mà trước giờ bóng lăn, đội bóng trẻ đất Chùa Vàng được đánh giá cao hơn hẳn đối phương.
U18 Campuchia (áo trắng) bất ngờ vượt qua Thái Lan (ảnh: Giang Hoàng)
U18 Campuchia (áo trắng) bất ngờ vượt qua Thái Lan (ảnh: Giang Hoàng)

 

Chính tâm lý chủ quan khiến cho U18 Thái Lan đá quá hời hợt trước đội bóng trẻ đến từ xứ Chùa Tháp. Và điều đáng chú ý là sau hiệp 1 có phần uể oải của U18 Thái Lan, chính Campuchia là đội chủ động tăng tốc trong hiệp 2, và toàn bộ 7 bàn thắng của trận đấu này đều diễn ra ở nửa thời gian thi đấu sau.

Nhận thấy Thái Lan cũng chẳng có gì quá đặc biệt, lại tỏ thái độ chểnh mảng trong phòng ngự, U18 Campuchia đẩy nhanh tốc độ từ đầu hiệp 2, rồi có bàn mở tỷ số ở phút 53.

Sau đó, U18 Thái Lan có bàn san bằng tỷ số ở phút 68, nhưng họ vẫn tiếp tục coi thường đối thủ, thể hiện qua việc các chân sút của đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng liên tục sút dội khung thành đối phương vì thái độ hời hợt, dù có khi họ đã đứng trước cầu thủ môn bỏ trống.

Phung phí cơ hội, Thái Lan một lần nữa bị Campuchia dẫn trước ở phút 74. Thái Lan vất vả gỡ hoà 2-2 ở phút 76. Nhưng sau đó, họ lại tiếp tục dẫn trước ở phút 86.

Sau bàn thua này, Thái Lan đẩy cao đội hình hòng tìm bàn gỡ, nhưng trong khi đội hình của Thái Lan vẫn còn đang dâng cao, vẫn còn đang mãi mê tràn sang phần sân của đối phương, họ thua tiếp bàn thứ 4 ở phút 88, sau pha phản công nhanh của Campuchia, cùng cú tâng bóng đầy kỹ thuật của cầu thủ đội bóng đất Chùa Tháp.

Mãi đến những phút bù giờ của hiệp 2, Thái Lan mới rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4, từ tình huống đá phạt góc. Nhưng mọi chuyện đã muộn với Thái Lan, và họ phải nhận thất bại chung cuộc 3-4.

Thua Campuchia, cơ hội vào bán kết của Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vì trong bảng B, Thái Lan sẽ còn đụng 2 đội thủ mạnh là Australia và U18 Việt Nam.

Huấn luyện viên Akira Nishino gặp khó khi tính toán đội hình mạnh nhất cho Thái Lan
Dời lịch thi đấu Thai-League, để đội tuyển có thể tập trung sớm, nhưng bóng đá Thái Lan quên tính đến chuyện có đến 4 trụ cột của họ đang...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư