-
CEO UOBAM Việt Nam: Dòng vốn ngoại mới sẽ vào thị trường theo việc nâng hạng -
Fed tăng lãi suất sẽ tạo áp lực giảm giá ở mức vừa phải lên đồng Việt Nam -
Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu -
Đánh cồng đón chứng khoán Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi -
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nâng hạng thị trường chứng khoán diễn ra đúng thời điểm -
HDBank tiếp tục vào Top 50 Forbes Việt Nam trong bước chuyển lớn của thị trường vốn
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) sáng 15/2 công bố thông tin đã nhận được văn bản của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp. Văn bản ký ngày 7/2 bởi Vụ trưởng Vụ quản lý chào bán chứng khoán.
Theo nội dung văn bản, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị trong 10 ngày kể từ khi kết thúc đợt chào bán, Hoàng Anh Gia Lai phải báo cáo kết quả chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả về số tiền thu được.
Theo kế hoạch chào bán, danh sách nhà đầu tư tham gia gồm Công ty cổ phần chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,73% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Tập đoàn Thaigroup dự kiến mua 52 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,92% vốn điều lệ; và nhà đầu tư Lê Minh Tâm dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 2,65% vốn điều lệ.
Ban đầu, công ty dự kiến sử dụng 700 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh. Tiếp đến công ty dùng 330,5 tỷ đồng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012. Phần còn lại 269,5 tỷ đồng công ty dùng cơ cấu lại nợ cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
Tuy nhiên, đến cuối tháng 1/2024, Hoàng Anh Gia Lai điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên sử dụng vốn từ đợt chào bán. Cụ thể, công ty dự kiến dành hơn 346 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do công ty phát hành ngày 18/6/2012. Tiếp đến, công ty dành khoảng 253 tỷ đồng để cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán các khoản nợ của công ty này tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Cuối cùng, công ty mới dành 700 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi...) và thanh toán các khoản nợ.
Như vậy, Hoàng Anh Gia Lai sẽ ưu tiên trả nợ trái phiếu, nợ cho Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang hơn là bổ sung vốn và cơ cấu nợ tại Hưng Thắng Lợi Gia Lai.
Mới đây, công ty đã công bố kết quả kinh doanh với nhiều tín hiệu tích cực. Cụ thể, công ty ghi nhận doanh thu luỹ kế cả năm 2023 đạt 6.932 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.817 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 36% và 62% so với năm trước. Kết quả này giúp công ty vượt xa mục tiêu doanh thu 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng đề ra trước đó. Kinh doanh có lãi trong năm 2023 nhưng tính đến thời điểm cuối năm, công ty vẫn đang lỗ luỹ kế 1.633 tỷ đồng.
Vào ngày 7/2, công ty cũng thông báo ông Võ Trường Sơn, Tổng giám đốc, đã làm đơn từ nhiệm với lý do cá nhân. Cùng ngày, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty trong thời hạn 5 năm (từ 7/2/2024 đến 6/2/2029). Ông Thắng sinh năm 1977, trình độ chuyên môn là cử nhân kinh tế. Ông Thắng từng là Trưởng ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai và hiện là thành viên Hội đồng quản trị công ty.
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nâng hạng thị trường chứng khoán diễn ra đúng thời điểm -
HDBank tiếp tục vào Top 50 Forbes Việt Nam trong bước chuyển lớn của thị trường vốn -
SACOMBANK bầu ông Nguyễn Xuân Vũ làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị -
Chứng khoán phiên 18/9: Thanh khoản đột phá chạm mốc tỷ USD, khối ngoại mua ròng vượt 1.200 tỷ đồng -
Doanh nghiệp SME muốn ngân hàng minh bạch các loại phí, cho vay dựa vào dòng tiền -
Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng sẽ trở thành nền tảng kết nối dòng vốn quốc tế -
Nợ gấp 7 lần vốn chủ, một doanh nghiệp vẫn tính huy động 1.500 tỷ qua trái phiếu
-
Hiện đại hóa đô thị, giao thông bằng quản trị video tích hợp AI cùng Univision -
Công ty CP Green i-Park ký kết Thỏa thuận hợp tác đầu tư với Trung tâm Kinh tế Thương mại Trung Quốc - ASEAN -
5 điểm Galaxy Z Fold8 Ultra vượt trội về thông số so với iPhone Duo -
Tour Thượng Hải mùa thu 2026: Bay thẳng Sun PhuQuoc Airways, No Shopping, giá từ 14,99 triệu đồng -
Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga: “Tôi chọn kinh doanh từ một câu hỏi về cuộc sống” -
NAPAS, VietinBank và Central Retail Corporation Thái Lan ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác
