Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Vải thiều xuất khẩu được miễn phí kiểm dịch
Thùy Liên - 24/06/2015 08:52
 
Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị không thu phí kiểm dịch thực vật đối với các lô quả vải tươi xuất khẩu bằng đường hàng không, có hiệu lực từ ngày 23/6.
TIN LIÊN QUAN

Theo công văn số 1140/BVTV-KD, Cục Bảo vệ thực vật yêu cầu các đơn vị không thu phí kiểm dịch thực vật đối với các lô quả vải tươi xuất khẩu bằng đường hàng không. Cục cũng yêu cầu các đơn vị kiểm dịch bố trí nhân lực, trang thiết bị làm thủ tục kiểm dịch thực vật nhanh nhất, bao gồm cả làm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ.

 

Ông Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục BVTV, cho biết, nếu DN có nhu cầu, cơ quan kiểm dịch thực vật sẵn sàng xuống tận nơi để kiểm dịch cho DN. Tính tới nay, lượng vải được xuất khẩu sang các thị trường mới không nhiều, ví dụ xuất khẩu sang Úc gần 20 tấn, sang Mỹ gần 4 tấn, sang Malaysia gần 10 tấn, một loạt các thị trường khác như Anh, Pháp, Đức, Séc, Hà Lan cũng được vài tấn mỗi thị trường. Vải cũng đã được xuất khẩu số lượng nhỏ sang một số thị trường khác như Lào, Campuchia, Singapore, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất...

Hiện nay vải chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, khoảng 50.000 tấn. Tuy nhiên, việc khai thông các thị trường mới cho vải thiểu có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là vải được xuất khẩu lần đầu tiên sang hai thị trường khó tính là Mỹ và Úc. Điều này đã tạo tâm lý rất tốt cho thị trường, thúc đẩy tăng giá thu mua vải cho người dân thời gian qua.

Bên cạnh đó, đây cũng là động lực giúp người dân canh tác vải thiều theo quy chuẩn cao để có nhiều cơ hội xuất khẩu sang các thị trường khó tính trong các vụ sau.

"Đặc biệt, quả vải sang được hai thị trường lớn và khó tính nhất của thế giới sẽ là một trong những điều kiện thuận lợi để Bộ NNPTNT và Cục BVTV đàm phán dỡ bỏ rào cản kỹ thuật tại thị trường khác nhanh chóng và thuận tiện hơn," ông Trung nói.  

Hiện tại, Bộ NN&PTNT đang tích cực đàm phán với Nhật Bản, Hàn Quốc để có thể xuất khẩu vải sang các thị trường này năm tới.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư