-
Chạy đua giải ngân vốn đầu tư công trong tháng cuối cùng của năm -
Dự án Khu công nghiệp Bình Nghi được điều chỉnh tăng vốn đầu tư hơn 1.460 tỷ đồng -
Thu hút FDI 11 tháng: Xu hướng M&A đang trở lại mạnh mẽ -
Quảng Ninh lên kế hoạch phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2025 - 2030 -
Đà Nẵng hút dòng vốn “khủng” trong nước, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ
Báo cáo tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2025, Bộ Tài chính cho biết, trong tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 khoảng 1,15 triệu tỷ đồng, đến ngày 5/12/2025, các bộ ngành, địa phương đã phân bổ chi tiết gần 1,06 triệu tỷ đồng, đạt 97,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Số chưa phân bổ ch tiết, theo Bộ Tài chính, chủ yếu là số vốn mới được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung từ nguồn tăng thu ngân sách nhà nước các năm và việc điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các bộ, cơ quan và địa phương sau ngày 30/9/2025. Hiện nay, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đang triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư làm cơ sở để bố trí vốn cho các dự án.
Trong khi đó, về giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính cho biết, nhờ các giải pháp quyết liệt, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tiến độ giải ngân đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy.
Cụ thể, kết quả giải ngân 11 tháng đạt 553.250 tỷ đồng, đạt 60,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 2,4% về tỷ lệ và 155.700 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.
![]() |
| Giải ngân vốn đầu tư công đã có nhiều cải thiện, nhưng áp lực giải ngân trong niên hạn ngân sách 2025 còn lớn |
Theo Bộ Tài chính, trong điều kiện bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, ngập lụt kéo dài, tiến độ giải ngân vẫn duy trì tương đối ổn định trong các tháng gần đây và cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số vốn còn lại phải giải ngân rất lớn (360.000 tỷ đồng), do vậy, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải nỗ lực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ các dự án, bù tiến độ bị chậm trong các tháng đầu năm và trong thời gian mưa lũ; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Thực tế, giải ngân vốn đầu tư công cũng vẫn đang duy trì xu hướng tích cực. Nếu không tính kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung sau ngày 30/9/2025 và bổ sung thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (27.429,6 tỷ đồng), tỷ lệ giải ngân 11 tháng đạt 62,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Mặc dù vậy, kết quả này vẫn chưa đạt kỳ vọng. Theo Bộ Tài chính, tính đến cuối tháng 11/2025, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, mới có 12 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước.
Tuy nhiên, hầu hết các bộ có tỷ lệ giải ngân cao lại kế hoạch vốn thấp (6/12 đơn vị) hoặc không giải ngân theo dự án (2/12 đơn vị). Chưa kể, có 7/20 địa phương nói trên có tỷ lệ giải ngân vốn cân đối ngân sách địa phương cao, trong khi tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách trung ương thấp hơn bình quân cả nước (42,3%).
Đáng chú ý, còn có 22 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước. Trong số này, có các địa phương như Tuyên Quang, Sơn La, Cần Thơ, Vĩnh Long, Quảng Trị, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Cao Bằng, Thành phố Đà Nẵng, An Giang, và Hưng Yên.
Để thúc đẩy giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng cả năm đạt 8,3-8,5%, Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, nhất là với các đơn vị có khối lượng giải ngân còn lại lớn, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủm Thủ tướng Chính phủ.
Theo Bộ Tài chính, cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tình hình mưa lũ, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cũng như các khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, nguyên vật liệu xây dựng…
Bộ Tài chính cũng đã đề nghị các bộ ngành, địa phương nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công theo Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12/6/2025 của Bộ Tài chính; trong đó, lưu ý nội dung báo cáo phải phản ánh cụ thể, đầy đủ về các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại làm ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công các dự án, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục…
“Với mục tiêu giải ngân năm 2025 đạt 100%, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần quyết liệt, nỗ lực hơn nữa, tăng tốc giải ngân trong 2 tháng còn lại, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra”, Bộ Tài chính kiến nghị.
-
Vẫn còn hơn 360.000 tỷ đồng đang chờ được giải ngân -
Cần Thơ mời gọi đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Đại Ngãi -
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I tăng tốc về đích với quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ -
Đồng Tháp giao chủ đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội vốn gần 358 tỷ đồng -
Hải Phòng thúc đẩy kết nối, mở rộng hợp tác đầu tư với các đối tác Bỉ -
Quảng Ninh - Điểm sáng hút vốn FDI, cơ hội vàng cho bất động sản -
Có chính sách đặc thù cho Khu thương mại tự do nhưng không ảnh hưởng môi trường đầu tư chung
-
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

