-
Chứng khoán phiên 15/9: Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí bứt tăng, hút ròng vốn ngoại -
Mở rộng hợp tác Việt Nam - Cộng hòa Áo, thu hút dòng vốn chất lượng cao -
ABBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 67% -
SHB mở rộng tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo -
Chứng khoán phiên 14/9: Cổ phiếu họ Gelex nằm sàn, khối ngoại ngược chiều mua ròng mạnh -
Tiền gửi tiết kiệm chỉ chiếm dưới 60% tổng vốn huy động: Ngân hàng đua phát hành trái phiếu với giá đắt đỏ
Các hãng vàng trong nước đều đồng loạt hạ giá ngay đầu giờ sáng nay. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji đã có tới 4 - 5 lần điều chỉnh giá chỉ trng tiếng đồng hồ đầu tiên giao dịch. Trong khi mở cửa giảm khoảng 300.000 đồng, ngay đến 9h sáng nay, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji chỉ còn yết giá vàng ở mức 40,95 triệu đồng chiều mua vào và 41,35 triệu đồng chiều bán ra, giảm tới 650.000 đồng mỗi chiều.
Giá vàng tại Tập đoàn Phú Quý đầu giờ sáng nay được yết ở mức 41,25 – 42,65 triệu đồng/lượng nhưng cũng giảm sâu hơn sau đó. Hiện Phú Quý đang mua vào ở mức giá 41,15 triệu đồng và bán ra tại 41,45 triệu đồng/lượng.
Nguyên nhân chính cho loạt động thái của các hãng vàng đến từ cú rơi sâu của giá vàng quốc tế. Sau thời gian dài giao dịch lình xình trong khoảng 1.488 – 1.520 USD/oz, giá vàng thế giới vừa giảm sâu khoảng 30 USD/oz ngày hôm qua và về mức thấp nhất gần hai tháng. Giá vàng giao ngay hiện ở mức 1.470 USD/oz. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2019 cũng xuống còn 1.476 USD/oz.
Giá vàng lao dốc trong bối cảnh đồng tiền định giá vàng là USD đang mạnh lên. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ 6 tiền tệ chính vươn lên 99,44 điểm. Đây cũng là mức cao nhất kể từ đầu tháng 5/2017. Đồng USD cũng lên giá đáng kể so với nhân dân tệ, có thời điểm 7,15 nhân dân tệ mới đổi được 1 đôla trong ngày hôm qua. Hiện tỷ giá USD/CNY đã dịu lại về mức 7,1355.
| Chỉ số DXY tăng đáng kể tuần qua |
Trong khi đó, tiền đồng vẫn tiếp tục ổn định so với USD. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND hầu hết đều giữ nguyên so với hôm qua. Tỷ giá tại Vietcombank vầ BIDV đồng loạt được yết ở mức 23.150 – 23.270 đồng/USD. Phần lớn các ngân hàng khác yết tỷ giá bán ở mức 23.260 đồng/USD. Các ngân hàng có vốn Nhà nước giữ chênh lệch tỷ giá mua – bán khá cao (120 đồng). Còn chênh lệch tại các ngân hàng cổ phần khác trong khoảng 90-100 đồng/USD.
Tỷ giá ổn định trên thị trường, NHNN sáng nay vẫn chủ động nâng tỷ giá trung tâm thêm 4 đồng. Đây là ngày tăng thứ 4 liên tiếp và tiếp tục thiết lập kỷ lục mới. Với biên độ 3%, trần tỷ giá tiếp tục nhích lên 23.860 đồng/USD, nới khoảng đệm tỷ giá lên 600 đồng.
-
Chứng khoán phiên 14/9: Cổ phiếu họ Gelex nằm sàn, khối ngoại ngược chiều mua ròng mạnh -
Tiền gửi tiết kiệm chỉ chiếm dưới 60% tổng vốn huy động: Ngân hàng đua phát hành trái phiếu với giá đắt đỏ -
Ninh Vân Bay vi phạm hàng loạt quy định trong lĩnh vực chứng khoán -
Loạt cổ phiếu chịu tác động trong kỳ cơ cấu ETF -
Techcombank Summit 2026: Động lực mới vì một Việt Nam hưng thịnh, hùng cường -
Thị trường vàng nín thở chờ Fed -
Góc nhìn TTCK tuần 14/9 - 18/9: Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro
-
SSB là cổ phiếu duy nhất được thêm vào rổ MarketVector Vietnam Local Index -
Đà Nẵng chính thức vận hành khách sạn quốc tế TUI SUNEO đầu tiên tại Việt Nam -
The Real IELTS: Nền tảng luyện thi IELTS trực tuyến lấy người học làm trung tâm -
SeABank - 32 năm kiến tạo nội lực, vững bước tiên phong -
Amalga mở rộng hợp tác y tế số tại Việt Nam -
FPT và Đại học Công nghệ PETRONAS thành lập phòng nghiên cứu AI, thúc đẩy đổi mới ngành năng lượng
