Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Vàng tăng trở lại, có thể đạt ngưỡng 2.200 USD vào cuối năm
Thùy Vinh - 21/10/2020 10:28
 
Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đứng ở mức gần 1.914 USD/ounce trong sáng ngày 21/10, tăng 9 USD/ounce so với phiên trước.

Tăng giá trở lại

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á sáng ngày 21/10 cũng tăng gần 15 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, lên 1.917,3 USD/ounce.

Theo dự báo của Australia & New Zealand Banking Group (ANZ), giá vàng có thể đạt ngưỡng 2.200 USD vào cuối năm nay và 2.300 USD trong đầu năm 2021.

“Giá vàng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ những lo ngại về tình hình kinh tế gia tăng do các ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh trong thời gian vừa qua, bên cạnh đó là các chính sách điều tiết của ngân hàng trung ương và hành động rót thêm thanh khoản vào thị trường”, hai chiến lược gia hàng hóa của ANZ, Daniel Hynes và Soni Kumari nhận định.

Trong ngắn hạn, các gói kích thích kinh tế không chắc chắn và sức mạnh đồng đô vẫn tạo áp lực lên giá vàng, tuy nhiên chỉ là tạm thời. Đồng thời, trước các bất ổn về chính trị, dòng vốn ETF đang tăng mạnh và đã có 6 ngày liên tiếp tăng vốn ròng, hiện đã tăng 34%.

Như vậy, sau một thời gian ngắn, giá vàng trên thị trường quốc tế lại vượt mốc 1.900 USD/ounce do giới đầu tư chờ đợi kết quả sau hạn chót 48 giờ mà Hạ viện đặt ra để 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ thống nhất về gói hỗ trợ. 

Giới phân tích lĩnh vực vàng cho rằng, các nhà đầu tư có lẽ không nên mong đợi bất kỳ gói cứu trợ quan trọng nào được đưa ra trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3/11 tới.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích vàng, khả năng có một gói cứu trợ toàn diện cuối cùng cũng sẽ đến và điều đó sẽ tốt cho giá vàng.

Hiện kim loại quý vàng vẫn đang bị giới hạn trong biên độ giao dịch từ 1.895 - 1.915 USD/ounce và cần có sự bứt phá mạnh hơn nữa để có thể quay trở lại thăm dò vùng đỉnh ngày 12/10 tại 1.932 USD/ounce.

Còn cơ hội bứt phá?

Các nhà phân tích cho rằng, chỉ cần vàng có cơ hội được leo lên mốc 1.930 USD/ounce sẽ tạo ra sức mạnh mới cho đà tăng giá của mặt hàng kim quý này, mặc cho xu hướng tăng chưa cao nhưng vàng chắc chắn sẽ không bị đánh mất đà đi lên.

Cố vấn cấp cao Hội đồng vàng thế giới tại Singapore, Indonesia và Việt Nam cho rằng, cơ hội cho vàng bứt phá vẫn còn ở phía trước cho đến khi bầu cử Mỹ kết thúc, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung lắng dịu và dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. 

Trong khi đó, số người lây nhiễm Covid-19 vẫn không ngừng tăng lên trên thế giới với 41,029 triệu người nhiễm, trong đó có 1,129 triệu người chết. Riêng tại Mỹ, con số người nhiễm đã lên 8,52 triệu người, trong đó người chết lên 226.149 người.

Đối với thị trường vàng trong nước, tính đến 8h30 sáng nay, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại PNJ ở cả 4 khu vực TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội ở mức giá 55,95-56,4 triệu đồng/lượng (mua-bán), giá ổn so với cuối phiên chiều qua.

Đến 9h sáng, ngày 21/10, giá vàng trên hệ thống SJC Hà Nội, niêm yết mua vào-bán ra ở mốc 55,95 – 56,47 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng chiều mua và bán so với giá chốt chiều 20/10. 

Tại SJC TP.HCM, niêm yết mua vào, bán ra ở mốc 55,95 – 56,45 triệu đồng/lượng, cùng tăng 50.000 đồng/lượng mua vào và bán ra so với phiên chiều qua.

Cùng thời điểm trên, tại DOJI Hà Nội, giá vàng được điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua và 50.000 đồng/lượng chiều bán so với giá chốt phiên trước, theo đó giá niêm yết sẽ là 56,05 – 56,30 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Còn ở DOJI TP.HCM, niêm yết giá vàng SJC mua vào, bán ra ở mốc 55,95 – 56,35 triệu đồng/lượng, chiều mua và bán đều tăng 50.000 đồng/lượng so với mức niêm yết trước.

Đến 10h sáng ngày 21/10, vàng SJC do Công ty SJC niêm yết ở mức 56-56,5 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với đầu giời sáng.

Giá vàng miếng PNJ, nhẫn trơn PNJ, miếng vàng 24K Phúc, Tài, Lộc được PNJ niêm yết ở mức 5.370.000 đồng/chỉ (mua vào) – 5.420.000 đồng/chỉ (bán ra), giá ổn định so với cuối phiên tuần qua.

Sáng nay, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới ở mức hơn 2.600.000 đồng/lượng (chưa loại trừ phí, thuế), tính theo tỷ giá quy đổi tại Ngân hàng Vietcombank sáng nay ở mức 23.270 đồng/USD.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư