Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Về tay chủ Thái, Metro Cash & Carry và Big C đều bị đổi tên
Anh Hoa - 13/06/2016 16:05
 
Mặc dù Central Group có quyền sử dụng thương hiệu Big C trong 10 năm tới nhưng họ quyết định sẽ đổi tên ngay trong năm 2017

Theo báo chí Thái Lan, tỷ phú Tos Chirathivat, CEO Central Group tiết lộ sẽ hoàn tất việc đổi tên chuỗi siêu thị Big C tại Việt Nam trong năm  2017.

Central Group đã chi 1,05 tỷ USD để trở thành người chiến thắng trong cuộc đua giành mua Big C Việt Nam mới đây. Thương vụ này không chỉ đem về 33 chi nhánh mà còn bao gồm cả 10 cửa hàng tiện lợi lẫn 30 trung tâm mua sắm thuộc sở hữu của Big C tại Việt Nam.

Việc đổi tên Big C thương hiệu lâu năm với người tiêu dùng Việt Nam có thể là thách thức lớn đối với Central Group
Việc đổi tên Big C thương hiệu lâu năm với người tiêu dùng Việt Nam có thể là thách thức lớn đối với Central Group

Hiện Central đang sở hữu hai cửa hàng Robins tại Hà Nội và TPHCM, hai cửa hàng Marks & Spencer, 27 cửa hàng Supersports, 21 siêu thị điện máy Nguyễn Kim và 13 siêu thị Lan Chi tại Việt Nam.

Sau khi mua lại cổ phần Big C Việt Nam, Central sẽ ghi nhận mức doanh thu kỷ lục 1,14 tỷ USD tại thị trường Việt Nam. Công ty này kỳ vọng tăng trưởng doanh thu sẽ đạt mức hai con số mỗi năm tại thị trường này.

Tại Thái Lan, Central đã bán 25% cổ phần Big C Thái Lan cho đối thủ TCC nhằm dồn sức cho thị trường Việt Nam.

Trước đó, Tập đoàn TCC Holdings (Thái Lan) chi 655 triệu euro mua 19 trung tâm và các bất động sản liên quan của Metro Cash & Carry Việt Nam, sau khi hoàn tất giao dịch thương vụ này, TCC đã đổi tên  Metro Cash & Carry  thành Công ty TNHH MM Mega Việt Nam và bắt đầu chuỗi ngày chinh phục lại thị trường Việt Nam sau lùm xùm về trốn thuế và chuyển giá.

Vì rào cản, Saigon Co.op chấp nhận Big C thuộc về Central Group
Central Group và Nguyễn Kim đã thâu tóm được thống Big C Việt Nam với tổng giá trị giao dịch lên tới 920 triệu Euro (1,05 tỷ USD).
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư