Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nằm trong số này và có thể nhận số tiền lên tới 500.000 USD (khoảng 12 tỷ đồng). 

Tuy nhiên, VFF sẽ không dễ dàng nhận được đầy đủ số tiền trên bởi cơ quan đứng đầu bóng đá thế giới sẽ dựa theo thiệt hại của từng liên đoàn bóng đá mà đưa ra các gói hỗ trợ khác nhau. 

Tổng thư ký VFF - ông Lê Hoài Anh xác nhận: “Chúng tôi vừa qua đã phải làm báo cáo về thiệt hại tài chính do đại dịch COVID-19 để gửi lên FIFA. Trên cơ sở đó, FIFA sẽ đánh giá mức độ thiệt hại để cân đối số tiền hỗ trợ.”

VFF can tieu chi nao de nhan du ho tro 'khung' 500.000 USD tu FIFA? hinh anh 1FIFA dựa vào thiệt hại của VFF để đưa ra số tiền hỗ trợ phù hợp. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Nếu VFF bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch toàn cầu tính từ đầu năm 2020 thì chắc chắn nhận được số tiền lớn tương ứng từ FIFA. Tuy nhiên, nếu ngược lại, cơ quan đứng đầu bóng đá Việt Nam vẫn có nguồn thu ổn định ở quãng thời gian vừa qua thì sẽ khó nhận được khoản tiền lớn. 

Năm ngoài, các đội tuyển quốc gia Việt Nam liên tục mang về những thành công lớn nên VFF có nguồn thu kinh tế rất tốt. Theo báo cáo, VFF thu về 240 tỷ đồng và có chỉ số lợi nhuận lên tới 747%.

Tuy nhiên mở đầu năm 2020 với đại dịch COVID-19, doanh thu VFF giảm mạnh. Cơ quan này vừa phải giảm lương cán bộ, nhân viên trong tháng 4/2020. Bởi vậy, khả năng cao VFF vẫn sẽ nhận đủ gói hỗ trợ lớn từ FIFA./.

Nguyên An