Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 08 năm 2025,
Vì một Việt Nam phát triển bền vững: Toàn dân ra quân bảo vệ môi trường
D.Ngân - 24/08/2025 10:02
 
Phong trào do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động đã lan tỏa từ Thủ đô đến khắp cả nước, tạo khí thế sôi nổi với thông điệp mạnh mẽ "Mỗi người dân là một chiến sỹ xanh trong cuộc chiến gìn giữ hành tinh".

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phối hợp với UBND TP.Hà Nội tổ chức Lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, việc bảo vệ môi trường không còn là trách nhiệm riêng của chính phủ hay các tổ chức, mà đã trở thành sứ mệnh chung của toàn dân.

Trong thời gian qua, Hà Nội đã triển khai nhiều mô hình thiết thực như Tuyến phố “5 không” (không khói, không rác, không tiếng ồn, không lấn chiếm, có không gian xanh), phong trào “Ngày cuối tuần xanh”, chương trình trồng cây xanh gắn với lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Nhiều khu dân cư đã duy trì vệ sinh chung, phân loại rác tại nguồn, cải thiện cảnh quan và nâng cao ý thức cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội Bùi Huyền Mai chỉ ra rằng tình trạng vứt rác bừa bãi, lạm dụng túi nilon, chất thải không được xử lý đúng cách, ô nhiễm sông hồ, kênh mương và ý thức hạn chế của một bộ phận người dân là những vấn đề cấp bách, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Bùi Huyền Mai kêu gọi mỗi người dân Thủ đô hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng thiết thực như bỏ rác đúng nơi, phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu sử dụng túi nilon, trồng thêm cây xanh, tổng vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, trường học, khu dân cư.

Những hành động giản dị đó, nếu được nhân rộng, sẽ góp phần cải thiện môi trường sống và xây dựng hình ảnh Hà Nội “Sáng - xanh - sạch - đẹp” trong mắt bạn bè quốc tế.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và toàn dân để biến phong trào này thành hành động thường xuyên, liên tục và bền vững; đồng thời tăng cường giám sát, phản biện xã hội, nhân rộng các mô hình hay và sáng kiến hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

Tại nhiều phường như Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa…, hàng trăm người dân, học sinh, sinh viên đã đồng loạt ra quân quét dọn đường phố, thu gom rác, chỉnh trang cảnh quan.

Hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện, áo trắng học trò cùng bà con khu dân cư cầm chổi, xẻng, túi rác… đã tạo nên một bức tranh sinh động về sức mạnh cộng đồng trong hành động vì môi trường.

Mỗi người dân đều có thể bắt đầu bằng những việc làm cụ thể như bỏ rác đúng nơi, đúng giờ; không xả rác bừa bãi; phân loại rác tại nguồn; hạn chế sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần; trồng và chăm sóc cây xanh; tiết kiệm điện, nước và tài nguyên; đồng thời lan tỏa thông điệp sống xanh qua mạng xã hội và các hành động hàng ngày.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, việc bảo vệ môi trường không còn là trách nhiệm riêng của chính phủ hay các tổ chức, mà đã trở thành sứ mệnh chung của toàn dân.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm, Việt Nam thải ra hàng triệu tấn rác thải rắn sinh hoạt, trong đó phần lớn chưa được xử lý đúng cách, gây ô nhiễm đất và nước.

Nạn phá rừng, khai thác tài nguyên trái phép cũng làm suy thoái đa dạng sinh học và tăng nguy cơ thiên tai. Nếu không có những hành động quyết liệt, các vấn đề này sẽ trực tiếp đe dọa đến sức khỏe cộng đồng, an ninh lương thực và sự phát triển kinh tế lâu dài.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư