-
Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh: AI sẽ là công nghệ định hình một thời đại mới -
Hà Nội kiểm tra 3 nhóm nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý -
Nâng cao năng lực nội tại, tính chủ động và sức chống chịu của ngành điện tử Việt Nam -
Lào Cai thí điểm mô hình “Xã phường xã hội chủ nghĩa” dựa trên nền tảng công nghệ -
Sound Freedom by VinaPhone 2026 trở lại: “Tần số 30” khuấy động hành trình kỷ niệm 30 năm VinaPhone -
Đà Nẵng xây dựng Đề án Thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp đến năm 2030
Tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Bình Dương với ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. HCM diễn ra ngày 22/8, hai bên đã bàn thảo và trao đổi về chủ trương xây dựng cơ sở Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) tại tỉnh Bình Dương.
![]() |
|
Ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng quà lưu niệm cho ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM. |
Trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, ông Madan Mohan Sethi cho biết, hiện nay Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục. Trong đó, giáo dục hiện là lĩnh vực tiềm năng để hai bên thỏa thuận hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển.
Nhận thấy Bình Dương là địa phương có nhiều tiềm lực phát triển, IIT mong muốn đầu tư một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu thực hiện các dự án công nghệ thông tin, công nghệ cao tại Bình Dương.
Cùng với việc đào tạo nhân lực, hai bên sẽ xây dựng các chương trình trao đổi ngắn hạn cho sinh viên các ngành kỹ thuật và công nghệ sang học tập, thực tập, hợp tác nghiên cứu giữa các trung tâm.
Khi có cơ sở đào tạo nguồn nhân lực này sẽ thu hút các doanh nghiệp của Ấn Độ đến Bình Dương đầu tư.
Ông Madan Mohan Sethi đề xuất tỉnh Bình Dương chuẩn bị nền tảng về cơ sở hạ tầng, bố trí khuôn viên, phòng học; phía IIT sẽ cử các chuyên gia đầu ngành về đào tạo để giúp nguồn nhân lực trẻ có cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế.
Về phía UBND tỉnh Bình Dương, ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, địa phương đang ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trong đó chú trọng việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ông Dũng cho biết, thời gian qua, Bình Dương đã đăng cai tổ chức thành công Diễn đàn Horasis Ấn Độ để các doanh nghiệp tìm cơ hội hợp tác đầu tư...
Bình Dương mong muốn sẽ có nhiều dự án hợp tác với các nhà đầu tư lớn của Ấn Độ, đặc biệt là những lĩnh vực mà doanh nghiệp Ấn Độ có thế mạnh như công nghệ thông tin, cơ khí, giáo dục đào tạo.
Về Dự án đầu tư cơ sở nghiên cứu và đào tạo công nghệ thông tin, công nghệ cao, Bình Dương sẽ tiếp tục phối hợp với IIT để thống nhất các phương án triển khai trong thời gian tới.
Được biết, hiện nay nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Bình Dương thuộc các lĩnh vực như công nghiệp, công nghệ thông tin, dược phẩm.
Tính đến cuối năm 2023, các doanh nghiệp Ấn Độ đã đầu tư 15 dự án vào Bình Dương với tổng số vốn hơn 100 triệu USD. Các lĩnh vực mà doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư gồm chế tạo máy, sản xuất dược phẩm và công nghệ thông tin.
-
Sound Freedom by VinaPhone 2026 trở lại: “Tần số 30” khuấy động hành trình kỷ niệm 30 năm VinaPhone -
Đà Nẵng xây dựng Đề án Thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp đến năm 2030 -
VNPT hợp tác với PTIT R&D AI, phát triển Đại học AI-Native -
Mở đường cho kinh tế tầm thấp bay cao -
Hà Nội tăng tốc khai thác dữ liệu, thúc đẩy kinh tế số -
Chặn lọc, khắc phục và loại trừ xung đột thông tin trên không gian mạng -
Đại học Quốc gia Hà Nội ươm tạo dự án khởi nghiệp từ nghiên cứu và công nghệ
-
Tập đoàn Sun Life ghi nhận tăng trưởng tích cực, tiếp tục mở rộng mạng lưới tại Việt Nam -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 9/9/2026 -
SeABank thông báo mời thầu -
VPBank Private: Khi trải nghiệm cá nhân hóa trở thành chuẩn mực sống thượng lưu -
Lãnh đạo Saint-Gobain: Công trình xanh không đồng nghĩa với đánh đổi tiện nghi của người dùng -
Japfa Việt Nam: Bền bỉ đồng hành cùng trẻ em đến trường

.jpg)