Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Việt Nam sắp nhận tàu ngầm Kilo HQ 183 TP. Hồ Chí Minh
Khôi Nguyên - 10/01/2014 20:59
 
Hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp-quốc phòng Nga cho biết, chiếc tàu ngầm lớp Kilo 363 mang tên HQ 183 TP.Hồ Chí Minh sẽ được Nga bàn giao cho Việt Nam trong tháng 1/2014. Tàu ngầm Kilo Hà Nội chuẩn bị làm lễ thượng cờ ở cảng Cam Ranh Tàu ngầm Hà Nội được chăm bẵm, lớn lên như thế nào?
TIN LIÊN QUAN

“Trong tháng 1/2014 sẽ diễn ra lễ ký biên bản bàn giao kỹ thuật đối với chiếc tàu ngầm thứ hai trong hợp đồng. Sau đó tàu sẽ được đưa lên tàu vận tải chuyên dụng để đưa về căn cứ ở Việt Nam,” – RIA Novosti dẫn lời nguồn tin cho biết.

Tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam được hạ thủy tại Cam Ranh

Tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam được hạ thủy tại Cam Ranh hôm 3/1

Theo nguồn tin này, hiện nay tàu ngầm HQ 183 TP. Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn cuối của thử nghiệm tiếp nhận, sắp tới sẽ diễn ra lễ ký kết văn kiện bàn giao chính thức.

Việt Nam ký hợp đồng mua sáu tàu ngầm chạy diesel-điện thuộc dự án Varshavyanka 636 (NATO gọi là Kilo) của Nga vào năm 2009. Việc thực hiện trọn gói hợp đồng được lên kế hoạch hoàn thành vào năm 2016, trong đó có ba chiếc được đưa về Việt Nam trong năm 2014.

Các tàu ngầm dành cho Việt Nam được đóng tại “Nhà máy đóng tàu Admiralty” ở St. Petersburg. Hai chiếc tàu ngầm đã được hạ thủy vào năm 2012, trong đó chiếc đầu tiên (HQ 182 Hà Nội) đã về tới quân cảng Cam Ranh vào đầu tháng 1/2014 vừa qua.

Các tàu ngầm trong dự án Varshavyanka 636 thuộc thế hệ thứ ba, có tổng lượng choán nước là 3,1 nghìn tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, tàu có khả năng lặn sâu 300 mét, thủy thủ đoàn gồm 52 người.

Tàu ngầm được trang bị 6 ống phóng ngư lôi đường kính 533 mm, thủy lôi và tổ hợp tên lửa tấn công loại Club-S.

Tàu ngầm Kilo mang tên HQ 183 TP Hồ Chí Minh

Tàu ngầm Kilo mang tên HQ 183 TP Hồ Chí Minh được thử nghiệm trên biển (Nguồn: Admiralty)

Những tàu ngầm này có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly xa gấp 3-4 lần khoảng cách mà chúng có thể bị đối phương phát hiện. Do khả năng tàng hình của mình mà các tàu ngầm của dự án 636 còn được một số chuyên gia NATO đặt tên là “hố đen trong đại dương.”

Việc trang bị những chiếc tàu ngầm này nhằm từng bước xây dựng Hải quân Việt Nam chính quy, hiện đại, nâng cao năng lực phòng vệ, bảo vệ biên giới lãnh hải của Tổ Quốc.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư