-
Kinh tế vĩ mô 10 tháng ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy -
Thành lập Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật -
Ba động cơ tạo nên áp lực lạm phát -
Cần Thơ phấn đấu tăng trưởng 8,5% trong năm 2025 -
Lãnh đạo Quảng Trị kiểm tra, đốc thúc tiến độ 2 dự án nông nghiệp trọng điểm -
Nền kinh tế tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, 30 năm qua, quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN và Hàn Quốc đã có bước phát triển mạnh mẽ. |
Ngày 25/11, 5 nước thành viên ASEAN, gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Philippines đã ký MOU về việc thúc đẩy hợp tác phát triển trong giáo dục, thành phố thông minh và các lĩnh vực khác với Hàn Quốc.
MOU nhấn mạnh hợp tác phát triển giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN thông qua thúc đẩy trao đổi, thực hiện sáng kiến đối với những lĩnh vực có tiềm năng và ý nghĩa thực tế lớn như giáo dục bậc cao, đô thị thông minh, giao thông toàn diện, hoà bình khu vực tiểu vùng Mê Kông…
MOU này cũng đã ghi một dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN - Hàn Quốc lên một tầm cao mới, đồng thời có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao năng lực, trình độ phát triển của mỗi quốc gia, qua đó đem lại lợi ích, thịnh vượng chung và hạnh phúc của nhân dân mỗi nước, góp phần thúc đẩy hội nhập, củng cố môi trường hòa bình trong khu vực và trên thế giới.
![]() |
| . |
Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, 30 năm qua, quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN và Hàn Quốc đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn, hứa hẹn một tương lai đầy triển vọng tươi sáng, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới trong tất cả các lĩnh vực, chính trị, ngoại giao, an ninh, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, hợp tác phát triển..., đem lại lợi ích thiết thực, sự tin cậy sâu sắc và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia.
Đặc biệt, theo Bộ trưởng, trong lĩnh vực hợp tác phát triển, Hàn Quốc đã trở thành một đối tác quan trọng và tin cậy lâu dài của các nước ASEAN, thông qua các hoạt động viện trợ, hỗ trợ đa dạng, hiệu quả bằng cả hình thức song phương và đa phương.
“Hợp tác phát triển thực sự là một điểm sáng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác ASEAN - Hàn Quốc, hỗ trợ các nước ASEAN, nhất là nhóm nước ASEAN 6, phát triển nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách với các quốc gia tiên tiến trên thế giới”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.
![]() |
| . |
Đối với Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói rằng, Hàn Quốc là quốc gia có nhiều điểm tương đồng, là một hình mẫu điển hình để chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong việc phát triển kinh tế, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, văn hóa...
Theo Bộ trưởng, trong quan hệ hợp tác phát triển, Việt Nam đặc biệt coi trọng hỗ trợ phát triển chính thức của Hàn Quốc, bởi sự hỗ trợ này đã mang đến những kết quả tích cực, hiệu quả đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
“Hỗ trợ phát triển chính thức của Hàn Quốc dành cho Việt Nam đã được triển khai từ rất sớm và không ngừng phát triển với nhiều phương thức, sáng kiến hợp tác mới, đặc biệt, Hàn Quốc đã rất tích cực tham gia hỗ trợ Việt Nam xây dựng và thực hiện thành công các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nhiều năm qua”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.
Cũng theo Bộ trưởng, bối cảnh khu vực và thế giới đang diễn biến hết sức nhanh, phức tạp, khó lường, chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và công nghệ số, đang diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng có, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội của tất cả các quốc gia.
Thực tế này, theo Bộ trưởng, đòi hỏi các bên cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác, cùng nhau ứng phó kịp thời, hiệu quả với diễn biến tình hình, để có những bước đi cụ thể, chính xác, tận dụng và hiện thực hóa các cơ hội, cùng nhau vượt qua được thách thức về tụt hậu, thu hẹp khoảng cách phát triển.
Cũng theo Bộ trưởng, Việt Nam đánh giá cao nỗ lực thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN của Chính phủ Hàn Quốc, thể hiện qua Chính sách Hướng Nam mới, với tầm nhìn chiến lược dài hạn, vì một cộng đồng hòa bình, thịnh vượng, lấy con người làm trung tâm, trong đó, trọng tâm là Chiến lược ODA Hướng Nam mới, với định hướng tăng gấp đôi viện trợ phát triển cho các nước ASEAN vì các mục tiêu phát triển bền vững, cùng có lợi.
“Sự kiện ký kết MOU này đã ghi một dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN - Hàn Quốc lên một tầm cao mới, có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao năng lực, trình độ của mỗi quốc gia”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng bày tỏ tin tưởng rằng, hợp tác ASEAN - Hàn Quốc nói chung và hợp tác phát triển ASEAN - Hàn Quốc nói riêng sẽ tiếp tục có những bước tiến vượt bậc trong thời gian tới, qua đó, đem lại lợi ích, thịnh vượng chung và hạnh phúc của nhân dân mỗi nước, góp phần thúc đẩy hội nhập, củng cố môi trường hòa bình trong khu vực và trên thế giới.
-
Nền kinh tế tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao -
Thị trường điện cạnh tranh ở Việt Nam còn nhiều trở ngại -
Hội chợ quảng bá sản phẩm nông nghiệp Nghệ An diễn ra từ ngày 5-11/11/2025 -
Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030 -
Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng XIV: Vị thế trụ cột của nền kinh tế tri thức -
Sân bay Vinh dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19/12/2025 -
Việt Nam hướng tới trung tâm bán dẫn toàn cầu bằng trí tuệ và khát vọng Việt
-
SeABank thông báo mời thầu -
Ông Bầu ra mắt bộ sưu tập cà phê mới -
Carlsberg Việt Nam được vinh danh với Giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng” -
SeABank thông báo mời thầu -
Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao -
A&T Group chính thức khởi công chỉnh trang tuyến đường ven sông Sài Gòn



