Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Việt Nam và Armenia nhất trí tập trung triển khai FTA Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu
Như Chính (Tổng hợp) - 06/07/2019 10:50
 
Hai bên thống nhất tiếp tục nâng cao vai trò của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Armenia về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật và sẽ tổ chức phiên họp vào thời gian tới để bàn, ký những hiệp định quan trọng cũng như tổ chức diễn đàn doanh nghiệp để thúc đẩy thương mại đầu tư, du lịch giữa hai nước.
Chiều 5/7, sau lễ đón trọng thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã có cuộc hội đàm trong không khí cởi mở và thắm tình hữu nghị. 

Hai Thủ tướng đã thống nhất nhiều phương hướng và biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Armenia thời gian tới. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chủ trương nhất quán của lãnh đạo Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó và hợp tác nhiều mặt với Armenia, quyết tâm phát triển quan hệ theo hướng hiệu quả, thực chất và bền vững trên mọi lĩnh vực, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Nikol Pashinyan bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chính phủ Việt Nam, đánh giá cao kết quả hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ tạo bước ngoặt về chất trong quan hệ song phương, góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Armenia, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo và lợi ích của nhân dân hai nước.

Hai Thủ tướng bắt tay trước khi tiến hành hội đàm (Ảnh: VGP)
Hai Thủ tướng bắt tay trước khi tiến hành hội đàm (Ảnh: VGP)

Hai bên đánh giá cao quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, nhất trí tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, trên tất cả các kênh Chính phủ, Quốc hội, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân; tiếp tục phối hợp hành động tại các diễn đàn Liên Hợp Quốc, Cộng đồng Pháp ngữ, Phong trào Không liên kết..., góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển.

Hai Thủ tướng đã trao đổi và thống nhất nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Armenia về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật; tập trung triển khai thành công Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, mà Armenia là thành viên, coi đây là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, là động lực tạo đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác về giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, an ninh, quốc phòng… 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cũng đã trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có việc giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế các tranh chấp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông.

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Armenia về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và khoa học. Hai Thủ tướng cũng đã có cuộc họp báo thông báo cho báo chí về kết quả hội đàm.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Armenia về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và khoa học (Ảnh: VGP)
Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Armenia về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và khoa học (Ảnh: VGP)
Về kết quả hội đàm, Thủ tướng cho biết, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Chính phủ, Quốc hội, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân; tiếp tục phối hợp hành động tại các diễn đàn Liên Hợp Quốc, Cộng đồng Pháp ngữ, Phong trào Không liên kết, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển. Hai bên thống nhất tiếp tục nâng cao vai trò của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Armenia về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật và sẽ tổ chức phiên họp vào thời gian tới để bàn, ký những hiệp định quan trọng cũng như tổ chức diễn đàn doanh nghiệp để thúc đẩy thương mại đầu tư, du lịch giữa hai nước. Đây là những biện pháp để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu, là trụ cột của quan hệ song phương, tạo động lực, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước thời gian đến.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam luôn yêu mến và trân trọng đất nước và nhân dân Armenia. “Chúng tôi vui mừng nhận thấy Armenia đã vượt qua khó khăn, dưới sự lãnh đạo của ngài Thủ tướng, đã đưa đất nước có bước phát triển đáng mừng”, Thủ tướng nói. “Chúng tôi khẳng định chủ trương nhất quán của lãnh đạo Việt Nam, nhân dân Việt Nam là trân trọng quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước”.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác về giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, an ninh quốc phòng. Hai Thủ tướng đã thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, bao gồm giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế các tranh chấp ở châu Á - Thái Bình Dương.

“Chính phủ và nhân dân Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm của ngài Thủ tướng và tin rằng hai bên sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác nhiều lĩnh vực mà hai nước cùng có lợi để góp phần xây dựng hai nước chúng ta”, Thủ tướng nói.

Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Armenia khẳng định, chuyến thăm lần này được xem là bước khởi đầu để mở ra trang mới trong quan hệ giữa hai nước và “chúng tôi hoàn toàn có cơ sở để tin rằng những gì chúng tôi thảo luận tại hội đàm sẽ được triển khai thành công trong thời gian tới”.

Theo Thủ tướng Armenia, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và mối quan hệ hữu nghị truyền thống thì hai bên có thể khai phá những tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại cũng như mở ra những cơ hội mới trong những lĩnh vực khác. “Đối với chúng tôi, Việt Nam là người bạn lâu năm. Tôi nghĩ rằng giữa Armenia và Việt Nam sẽ có sự hợp tác mới trong thời gian tới”.

Ông cho rằng, Việt Nam có vị thế quan trọng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, “khi đến đây, chúng tôi rất ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam không chỉ trên những con số vĩ mô và thực tế những gì chúng tôi thấy. Chúng tôi muốn hai bên có bước hợp tác thực chất”. Armenia có thế mạnh riêng của mình và muốn giới thiệu thế mạnh đó, môi trường đầu tư kinh doanh của Armenia với các nhà sản xuất, doanh nghiệp Việt Nam.

Armenia có thể là nơi Việt Nam đến, đưa sản phẩm của mình sang các thị trường khác như Liên minh châu Âu, Trung Đông. Ông Nikol Pashinyan khẳng định, trong những năm qua Armenia đã có những cải cách mạnh mẽ để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào đây, không có bất cứ rào cản nào. Hai bên nhất trí tháng 10 sắp tới tại thủ đô của Armenia sẽ tổ chức khóa họp lần thứ 2 của Ủy ban Liên Chính phủ và cùng với đó, tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Armenia và “mời các doanh nghiệp Việt Nam sang để có thể tận mắt chứng kiến, tìm hiểu môi trường kinh doanh của chúng tôi, có thể kết nối tìm đối tác hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh”.

Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận, đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực du lịch, bắt đầu đàm phán, đi đến ký kết văn kiện tránh đánh thuế hai lần, công nhận lẫn nhau giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của triển khai đầy đủ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu để hàng hóa của hai bên có thể tiếp cận thị trường của nhau.

Hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm từ Liên minh Kinh tế Á – Âu
Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm năm 2017 là 8.400 tá, và tăng dần lên trong năm 2018-2019, còn lượng hạn ngạch thuế quan nhập...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư