Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Vietnam Airlines kỷ niệm 25 năm thiết lập đường bay Việt Nam - Nhật Bản
Anh Minh - 01/07/2019 13:10
 
Sau 25 năm kể từ khi khai mở đường bay đầu tiên tới Nhật Bản, tổng số lượt khách Vietnam Airlines vận chuyển trong các đường bay kết nối hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã đạt hơn 12,5 triệu lượt khách.
Lễ kỷ niệm 25 năm đường bay Việt Nam - Nhật Bản diễn ra tốt đẹp dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Toshihiro Nikai – Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt cùng đại diện đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam.
Lễ kỷ niệm 25 năm đường bay Việt Nam - Nhật Bản diễn ra tốt đẹp dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Toshihiro Nikai, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt cùng đại diện đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam

Sáng nay (1/7), tại Tokyo (Nhật Bản), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Vietnam Airlines đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm đường bay Việt Nam - Nhật Bản. Buổi lễ trang trong này được diễn ra dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Toshihiro Nikai – Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam  - Nhật Bản; đại diện đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam và đông đảo quan khách.

Chuyến bay đầu tiên đến Nhật Bản của Vietnam Airlines kết nối thành phố Hồ Chí Minh – Osaka (Nhật Bản) được bắt đầu vào năm 1994. Từ đó đến nay, hãng đã không ngừng mở rộng các đường bay, nâng cấp đội tàu bay và trở thành cầu hàng không quan trọng giúp tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước cũng như thúc đẩy tiến trình quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản. Sau 25 năm, tổng số lượt khách Vietnam Airlines vận chuyển đã đạt hơn 12,5 triệu lượt. Hiện nay, Vietnam Airlines là hãng hàng không nắm giữ thị phần vận chuyển hành khách lớn nhất giữa hai nước, đạt gần 60%.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao nỗ lực và thành tựu của Vietnam Airlines trong 1/4 thế kỷ kết nối giao thương, giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản vốn đang ngày phát triển hết sức mạnh mẽ, tốt đẹp. Thủ tướng tin rằng với sự cố gắng trong 25 năm qua và với sự hợp tác của đối tác Nhật Bản, Vietnam Airlines sẽ đẩy nhanh tiến trình hiện đại hoá đội bay, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Ông Toshihiro Nikai, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt ghi nhận những nỗ lực và sự tận tâm của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam trong việc vận hành tuyến đường bay kết nối hai nước trong suốt 25 năm qua. Ông Toshihiro Nikai tin tưởng rằng, mối quan hệ hữu nghị vững chắc giữa hai quốc gia sẽ ngày càng được mở rộng trong tương lai, thông qua những đóng góp tích cực, hiệu quả của hãng hàng không Vietnam Airlines.

Theo ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, Nhật Bản luôn nằm trong top 5 thị trường có dung lượng hàng không lớn nhất đến Việt Nam, và là một trong những thị trường có vai trò chiến lược quan trọng trong kế hoạch phát triển dài hạn của Vietnam Airlines.

Trong những năm gần đây, Vietnam Airlines đã không ngừng đầu tư mở rộng khai thác đi, đến Nhật Bản bằng việc mở thêm đường bay mới, đưa tàu bay thân rộng hiện đại Airbus A350, Boeing 787 vào phục vụ, nâng cấp chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại giữa hai quốc gia của mọi đối tượng hành khách.

“Với phong cách phục vụ tinh tế, thể hiện sự giao thoa văn hóa hài hòa giữa hai đất nước, Vietnam Airlines luôn tự hào là sứ giả trên không kết nối tinh hoa văn hóa Việt - Nhật”, ông Thành cho biết.

Hiện hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 37,8 tỷ USD trong năm 2018, hướng tới mục tiêu 60 tỷ USD vào năm 2020. Trong lĩnh vực hàng không, năm 2016 đánh dấu cột mốc hợp tác sâu rộng giữa hai nước khi tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản ANA mua 8,7% cổ phần và trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines. Hai bên đã tích cực triển khai hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực như: thương mại (hợp tác liên danh, khách hàng thường xuyên), dịch vụ kỹ thuật mặt đất cho hành khách và hàng hóa, bảo dưỡng kỹ thuật, đào tạo… qua đó tận dụng thế mạnh của nhau và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Năm 2019, Vietnam Airlines được Skytrax công nhận là hãng Hàng không quốc tế 4 sao năm thứ 4 liên tiếp, còn ANA tiếp tục là hãng hàng không Nhật Bản duy nhất đạt danh hiệu 5 sao Skytrax. Hợp tác chiến lược hoàn diện với ANA tạo điều kiện đặc biệt thuận lợi để Vietnam Airlines nâng cấp dịch vụ và sớm trở thành Hãng hàng không quốc tế 5 sao đầu tiên tại Việt Nam.

Năm 2018, lượng khách du lịch Nhật Bản tới Việt Nam là trên 800.000 lượt, kỳ vọng đạt 1 triệu lượt khách vào năm 2020. Tỷ lệ tăng trưởng khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản năm vừa qua cũng đứng đầu so với các nước với mức tăng 125,9%. Nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng trưởng hết sức mạnh mẽ, Vietnam Airlines hiện khai thác 11 đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản với trung bình gần 80 chuyến bay mỗi tuần, kết nối Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với các thành phố lớn Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka. Trong giai đoạn 2020-2021, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục đưa thêm tàu bay thân rộng vào khai thác cũng như nghiên cứu tăng tuần suất bay, mở thêm đường bay mới giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Vietnam Airlines mở đường bay mới Đà Nẵng - Osaka
Vietnam Airlines thông báo từ ngày 28/10/2018, hãng chính thức khai trương đường bay mới Đà Nẵng – Osaka (Nhật Bản) với tần suất 7 chuyến/tuần...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư