Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Vietsovpetro kỷ niệm 35 ngày thành lập và 30 năm ngày khai thác tấn dầu đầu tiên
Minh Lý - 13/08/2016 08:19
 
Ngày 12/8/2016, tại TP. Vũng Tàu, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức Lễ kỷ niệm 35 ngày thành lập và 30 năm ngày khai thác tấn dầu thô đầu tiên.

Tham dự Lễ kỷ niệm, có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam: đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng; Đại diện Chính phủ Liên bang Nga tham dự có ông  Malốtsốp Kirin Valenchinôvích, Thứ trưởng Bộ Năng lượng; ông Vađim Vlađimiarôvích Bublicốp, Đại diện lâm thời Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam...

Vietsovpetro được thành lập và hoạt động trên cơ sở Hiệp định liên chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô ngày 19-6-1981 và các hiệp định, nghị định liên chính phủ Việt Nam và Liên Xô/Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam. Ra đời trong hoàn cảnh hết sức khó khăn khi đất nước vừa trải qua chiến tranh, với sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô, Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro đã nhanh chóng phát hiện dòng dầu công nghiệp tại mỏ Bạch Hổ (ngày 24-5-1984) và khai thác được tấn dầu đầu tiên (ngày 26-6-1986). Trong quá trình hoạt động của mình, đến nay Vietsovpetro đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và đóng góp cho Chính phủ và sự phát triển của cả 2 bên tham gia liên doanh.

Phó Chủ tịch Nước trao các phần thưởng.
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao các phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân.

Vietsovpetro đã nghiên cứu, khảo sát, khoan thăm dò địa chất dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, phát hiện 7 mỏ dầu, khí có trữ lượng công nghiệp, mở ra giai đoạn phát triển mới của ngành công nghiệp dầu khí, đưa Việt Nam trở thành nước khai thác dầu đứng thứ ba ở Đông Nam Á. Đồng thời xây dựng được một tổ hợp tương đối hoàn chỉnh các công trình bờ, kho cảng đảm bảo cung ứng dịch vụ cho các hoạt động thăm dò khai thác vận chuyển dầu khí; trên biển đã xây dựng gần 50 công trình, được kết nối thành một hệ thống công nghệ liên hoàn để khai thác 5 mỏ Bạch Hổ, Rồng, Gấu Trắng, Thỏ Trắng và Nam Rồng – Đồi Mồi.

Vietsovpetro là đơn vị tiên phong sáng tạo công nghệ hoàn toàn mới để khai thác thành công dầu trong đá móng granit nứt nẻ mỏ Bạch Hổ với trữ lượng lớn, đóng góp rất đáng kể cho khoa học dầu khí thế giới, khẳng định một loại thân dầu mới phi truyền thống, làm thay đổi quan điểm tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, tạo ra sự thu hút mạnh mẽ các công ty dầu khí nước ngoài vào đầu tư tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở Việt Nam.

Tính đến tháng 8/2016, Vietsovpetro đã khai thác trên 220 triệu tấn dầu thô, doanh thu bán dầu đạt trên 74 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận của Phía Việt Nam gần 47 tỷ USD, lợi nhuận Phía Nga đạt gần 11 tỷ USD. Đồng thời, đã cung cấp vào bờ trên 30 tỷ mét khối khí đồng hành, thúc đẩy phát triển công nghiệp khí, điện, đạm tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hoạt động của Vietsovpetro đã có tác động tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là nhân tố tích cực góp phần xây dựng thành phố biển Vũng Tàu trở thành trung tâm công nghiệp dầu khí và du lịch. Vietsovpetro còn tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, đã xây dựng mới 21 nhà giàn, sửa chữa, gia cố và nâng cấp 13 nhà giàn DK1, khoan thăm dò tại bãi Tư Chính và Vịnh Bắc Bộ...

Kết quả hoạt động Vietsovpetro đã khẳng định sự hợp tác có hiệu quả giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực kinh tế. Đồng thời, góp phần giữ gìn, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Liên Xô/Liên bang Nga và các nước SNG hiện nay. Những thành quả của Vietsovpetro đã khẳng định uy tín và thương hiệu của mình, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hoạt động ra thị trường dầu khí ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Để đảm bảo phát triển bền vững, trong thời gian tới, cùng với việc đảm bảo vận hành khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ, các công trình hiện có, Vietsovpetro sẽ tập trung ưu tiên thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược chính. Đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò và mở rộng vùng hoạt động trên các lô được hai Phía giao cho Vietsovpetro nhằm gia tăng trữ lượng dầu khí; đồng thời đưa nhanh các mỏ mới phát hiện vào khai thác để ổn định sản lượng. Đồng thời thực hiện tái cơ cấu Vietsovpetro theo hướng hoàn thiện tổ chức và cơ chế quản lý, tối ưu hóa định biên lao động, sử dụng hiệu quả chi phí, nâng cao năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 414/TB-VPVP ngày 28/12/2015.

Tại buổi lễ, ông  Malốtsốp Kirin Valenchinôvích, Thứ trưởng Bộ Năng lượng đã công bố Thư của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Medvedev chúc mừng Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro nhân dịp Lễ kỷ niệm. Nội dung thư đánh giá cao công sức, thành tựu của Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro và sự hợp tác hiệu quả trong thăm dò và khai thác dầu khí giữa hai nước, đồng thời và bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai phát triển tốt đẹp của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, mang lại lợi ích cho hai nước, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân: Huân chương Quân công hạng ba cho Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, 4 Huân chương Hữu nghị và 1 Huy chương Hữu nghị cho các công dân Liên bang Nga đang làm việc tại Zarubezhneft, tại một số trường đại học của Liên bang Nga và tại Vietsovpetro.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tập thể Xí nghiệp Khai thác các công trình khí, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Tập thể Xí nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình dầu khí, Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập thể Giàn nén khí nhỏ (Xí nghiệp Khai thác các công trình khí), 6 Huân chương Lao động hạng Nhì và 5 Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân.

Ông  Malốtsốp Kirin Valenchinôvích, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Liên bang Nga đã trao 4 Huân chương Hữu Nghị của Nhà nước Liên bang Nga cho các công dân Việt Nam đang làm việc tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Vietsovpetro, 01 Huy chương “Vì sự nghiệp xây dựng Tổ quốc” và 01 Danh hiệu “Cán bộ ưu tú ngành dầu khí Liên bang Nga” cho các công dân Liên bang Nga đang làm việc tại Vietsovpetro.

Tiếp đó, ông Kuđriasốp Sécgây Ivanôvích, Tổng giám đốc Công ty AO Zarubezhneft đã phát biểu chúc mừng Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo hai nước đối với Vietsovpetro trong suốt 35 năm qua; đồng thời đánh giá cao kết quả hợp tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty AO Zarubezhneft nói riêng cũng như giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu của Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Vietsovpetro tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm, thăm dò để gia tăng trữ lượng dầu khí, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đẩy mạnh xuất khẩu và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Thực hiện tái cơ cấu bộ máy Liên doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, gắn liền với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại TP.HCM
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, ngày 10/8 tới, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh, tại Dinh Thống Nhất, TP.HCM với sự tham...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư