
-
Vicem bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc
-
Triển lãm quốc tế về xây dựng, công nghiệp mỏ 2025 sắp trở lại Hà Nội
-
Doanh nghiệp F&B nên làm gì trước áp lực giá nguyên liệu đắt đỏ?
-
Định lại vị thế ngành đóng tàu
-
Sửa Luật Hóa chất: Giảm 9 nhóm thủ tục hành chính, doanh nghiệp thấy có thể giảm thêm -
Bộ Công thương đang hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt Hiệp định CEPA
TIN LIÊN QUAN | |
160 triệu cổ phiếu sẽ “bung hàng” trong tuần tới | |
Lộ diện 2 nhà đầu tư khủng mua cổ phần Vinatex | |
Đối tác chiến lược của Vinatex: Sẽ có yếu tố nước ngoài |
Ngày 22/9/2014, tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) sẽ diễn ra phiên chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex).
![]() | ||
Cả hai nhà đầu tư chiến lược mà Vinatex vừa tìm được đều là doanh nghiệp trong nước, chưa thấy bóng dáng đối tác ngoại |
Trước thềm IPO ít ngày, Vinatex xác nhận, đã tìm được 2 nhà đầu tư chiến lược trong nước mua 120 triệu cổ phần của Vinatex, tương đương 24% vốn điều lệ.
Đó là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân phối, phát triển khu công nghiệp tại Việt Nam, đăng ký mua 14% vốn điều lệ, tương đương 70 triệu cổ phần.
Nhà đầu tư thứ hai là Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần, đăng ký mua 10% vốn điều lệ, tương đương 50 triệu cổ phần.
Được biết, mục tiêu của Vinatex tại phiên đấu giá ngày 22/9 là IPO 121.999.150 cổ phần, chiếm 24% vốn điều lệ, với kỳ vọng thu về hơn 1.300 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm là 11.000 đồng/cổ phần.
Cho tới thời điểm này, theo thông tin từ HOSE, có hơn 90% cổ phần đấu giá đã được các nhà đầu tư đăng ký đấu giá. Theo đó, có tổng cộng 87 nhà đầu tư tham gia đấu giá, trong đó có 54 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 18 cá nhân nước ngoài, 3 tổ chức trong nước và 12 tổ chức nước ngoài.
Với việc công bố có 2 nhà đầu tư đã mua 120 triệu phần, có thể nói, Vinatex đã hoàn thành việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược. Nhưng điều bất ngờ là, cả 2 nhà đầu tư chiến lược mà Vinatex vừa công bố lại rất khác so với những thông tin trước đó về mục tiêu chọn đối tác chiến lược của Vinatex.
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Vinatex từng chia sẻ, trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Vinatex, trong 3 đối tác chiến lược thì Vinatex chỉ được chọn tối đa 1 công ty tài chính, còn lại phải là nhà sản xuất, phân phối hàng dệt may.
“Chúng tôi mong muốn đối tác chiến lược mang đến nhiều năng lực cạnh tranh về tài chính, về quản lý con người và công nghệ thị trường… Tối đa hóa lợi ích mà các cổ đông chiến lược có thể mang lại là điều Tập đoàn luôn tìm kiếm”, ông Trường khẳng định.
Nhìn vào danh tính 2 nhà đầu tư chiến lược trong nước, có thể hình dung ngay, Vinatex mới chỉ đạt được mục tiêu tìm được nhà đầu tư chiến lược. Trong khi đó, mục tiêu lớn và xuyên suốt đối với một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng may mặc… là tìm một nhà đầu tư chiến lược cùng ngành nghề kinh doanh cốt lõi, nhưng phải là tập đoàn lớn, có quy mô hơn hẳn Vinatex, có khả năng hỗ trợ Vinatex về nhiều mặt, từ sản xuất, kinh doanh, quản trị, thị trường bán lẻ dệt may, đặc biệt lại là doanh nghiệp nước ngoài, thì vắng bóng.
Như vậy, Vinatex chưa thành công trong việc tìm kiếm cổ đông chiến lược để tăng khả năng hỗ trợ chuyên môn như mục tiêu đã đặt ra.
Không chỉ bất lực trong việc tìm kiếm nhà đầu tư ngoại cùng ngành nghề dệt may, hoặc sở hữu các chuỗi bán lẻ, ngay cả nhà đầu tư chiến lược là các quỹ đầu tư cũng chưa tìm đến Vinatex, hoặc có thể chưa lọt vào tầm ngắm Vinatex?!
Nhiều nhà đầu tư cá nhân quan tâm đến quá trình cổ phần hóa của Vinatex từ những ngày đầu đến nay đều cho rằng, có vẻ như Vinatex đang đi ngược lại với những kỳ vọng và mục tiêu đưa ra về tìm kiếm cổ đông chiến lược đưa ra từ ban đầu.
Có người hoài nghi về khả năng thay đổi diện mạo của Vinatex sau khi các cổ đông chiến lược bỏ tiền mua cổ phần của tập đoàn này. Tuy nhiên, điều chắc chắn là, việc sở hữu quỹ đất lên tới 490.000 m2 tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM… cũng là yếu tố không nhỏ tạo sự hấp dẫn của Vinatex đối với các nhà đầu tư này.
Cổ phần hóa Vietnam Airlines: Thước đo môi trường đầu tư () Ông Phạm Ngọc Minh, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) khẳng định, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đang rất quan tâm tới phương án cổ phần hóa Vietnam Airlines vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bởi họ coi đây như một hàn thử biểu quan trọng về môi trường đầu tư tại Việt Nam. |
Những điểm nhấn trong kế hoạch IPO Vietnam Airlines () Các hoạt động hướng tới đợt IPO của Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã chính thức được khởi động sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa (CPH). |
Thế Hoàng
-
Định lại vị thế ngành đóng tàu -
Vietnam Airlines đợi chỉ dẫn cho dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp -
Sửa Luật Hóa chất: Giảm 9 nhóm thủ tục hành chính, doanh nghiệp thấy có thể giảm thêm -
Bộ Công thương đang hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt Hiệp định CEPA -
Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Bắt đầu từ niềm tin vào doanh nghiệp -
EU không áp thuế chống bán phá giá tạm thời với thép cán nóng Hòa Phát -
Nhà thầu kỳ vọng kết thúc "bản trường ca" đơn giá định mức bất cập
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 18/3
-
2 Vietcombank tiếp tục thương vụ tỷ USD năm nay, BIDV sắp thu về 4.800 tỷ đồng nhờ bán vốn
-
3 Chủ tịch Quốc hội: Sau khi sửa đổi Hiến pháp mới xem xét bỏ cấp huyện, sắp xếp các tỉnh
-
4 Gấp rút khơi thông nguồn lực đầu tư công
-
5 Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Bắt đầu từ niềm tin vào doanh nghiệp
-
Pfizer và VNVC ký biên bản ghi nhớ thúc đẩy chia sẻ kiến thức trong sản xuất vắc-xin tại Việt Nam
-
Dịch vụ tư vấn soạn thảo, rà soát hợp đồng nhanh, đáng tin cậy tại Công ty Luật Tín Minh
-
MBAMC thông báo chào bán quyền mua cổ phần phát hành thêm tại ILB
-
Giải thưởng HR Asia Awards chính thức mở đề cử cho doanh nghiệp tại Việt Nam năm 2025
-
ESG: Lực đẩy phát triển bền vững hay chỉ là trào lưu?
-
Acecook Việt Nam mang thông điệp kỷ niệm 30 năm “Cook Happiness through innovation” đến lễ hội Việt - Nhật lần thứ 10