Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
VN-Index giảm 13,7% trong một tuần, chứng khoán Việt Nam chưa tệ nhất thế giới
Thanh Thủy - 13/03/2020 12:00
 
Vốn hóa thị trường trên ba sàn chứng khoán Việt Nam (HNX, HoSE, UpCOM) bốc hơi 8,15 tỷ USD trong riêng phiên giao dịch 12/3, nhưng làn sóng bán tháo ở nhiều nước, đặc biệt là khu vực châu Âu còn mạnh hơn. Yếu tố tâm lý lan tỏa đưa P/E của thị trường chứng khoán Việt Nam về thấp hơn 20% so với bình quân 5 năm trở lại đây.

Thị trường cổ phiếu ghi nhận phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ ngày thứ hai đen tối năm 1987. Chỉ duy nhất sàn chứng khoán Mongolia giữ được sắc xanh hôm qua và 3 quốc gia khác đứng giá, sắc đỏ phủ rộng ở hầu khắp các thị trường chứng khoán.

Chứng khoán Italy giảm 16,4% chỉ trong một phiên giao dịch, trở thành thị trường giảm điểm mạnh nhất thế giới tính trong riêng hôm qua và cả tuần giao dịch vừa rồi. Với hơn 15.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 1.000 trường hợp tử vong, Italy hiện là quốc gia châu Âu này chịu ảnh hưởng lớn nhất từ dịch bệnh. Lợi suất trái phiếu chính phủ Italy tăng vọt, từ 1,2%/năm lên 1,89%/năm chỉ trong ba ngày. Trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ duy trì mức âm trong thời gian dài ở nhiều quốc gia châu Âu khác như Đức (-0,75%/năm), Hà Lan (-0,55%/năm),...

Thị trường chứng khoán Italy giảm mạnh nhất trong ngày 13/3
6/10 thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh nhất ngày 13/3 đến từ châu Âu

Italy cũng là sàn chứng khoán giảm điểm mạnh nhất trong một tuần trở lại đây. Thị trường chứng khoán Áo, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hy Lạp cũng giảm sâu, đều trên 20%.

Ngoài lo ngại về sự bùng phát của dịch bệnh, quyết định lãi suất của ECB không được như kỳ vọng của thị trường (hạ thêm 0,1 điểm phần trăm) khi giữ nguyên mức lãi suất hiện nay. Dù  vậy, Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn tăng cường rót vốn và mua tài sản nhằm thực hiện các biện pháp xoa dịu tác động của dịch bệnh. Tuần qua cũng là thời điểm thị trường dầu mỏ biến động mạnh sau cuộc đàm phán không thành giữa các nước trong OPEC+ hôm 9/3 cũng làm dấy lên lo ngại về cuộc chiến giá dầu giữa Nga và OPEC.  

.
.Thị trường chứng khoán Italy giảm mạnh nhất trong tuần

Trong phiên giao dịch hôm qua, áp lực bán tháo cũng diễn ra ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Hơn 8,15 tỷ USD đã bốc hơi trên cả ba sàn với hàng trăm cổ phiếu giảm kịch sàn. VN-Index đóng cửa mất 5,2% giá trị, về ngưỡng 769,25 điểm. Riêng trên sàn này, thanh khoản đạt 5.100 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh 439 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu, tập trung ở nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng trái phiếu Chính phủ. 

VN-Index giảm 13,7% tuần qua. Chỉ riêng trong tháng 3/2020, sàn HoSE đã giảm 384.320 tỷ đồng, tương đương hơn 16,5 tỷ USD. Phiên giao dịch mở cửa sáng 13/3, VN-Index vẫn tiếp tục giảm hơn 42 điểm, nhưng lực cầu bắt đáy đẩy chỉ số nhích lên đáng kể từ khoảng 10h sáng. Hiện chỉ số VN-Index ở mức 734,64 điểm, giảm 34,6 điểm so với hôm qua.

Kể từ sau thông tin một nhân viên trong hệ thống siêu thị dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 11/3, tâm lý bán tháo đã khiến cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới Di động giảm sàn hai phiên liên tiếp và tiếp tục “trắng bên mua” trong phiên giao dịch sáng nay.

Theo tính toán của Chứng khoán Bảo Việt, hệ số P/E đến hôm 11/3  đã giảm xuống 13 lần, mức thấp nhất từ giữa năm 2016 và đang thấp hơn khoảng 21% so với mức P/E bình quân 5 năm (16,4 lần).

Vốn hóa thị trường trên ba sàn chứng khoán giảm 181.464 tỷ đồng
Vốn hóa thị trường trên ba sàn chứng khoán giảm 181.464 tỷ đồng
Thị trường chứng khoán: Cần bình tĩnh trước sức "công phá" của Covid-19
Lao dốc, hồi nhẹ, rồi lại lao dốc, đó là diễn biến của thị trường chứng khoán trong các phiên giao dịch vừa qua. Đây là đợt lao dốc thứ ba...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư