Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Volkswagen chấp nhận nộp phạt 4,3 tỷ USD
Minh Hải (Theo VTV) - 13/01/2017 21:22
 
Đây là mức phạt hình sự lớn nhất trong lịch sử Mỹ đối với một hãng ô tô.
Ảnh minh họa: Fortune
Ảnh minh họa: Fortune

Tập đoàn sản xuất ô tô Volkswagen của Đức đã chính thức thừa nhận các cáo buộc hình sự liên quan đến bê bối gian lận khí thải động cơ diesel, và đồng thời chấp nhận mức phạt 4,3 tỷ USD.

Chỉ riêng tại Mỹ, tổng cộng Volkswagen đã phải chi đến 22 tỷ USD để giải quyết khiếu kiện, nộp phạt và các chi phí khác liên quan đến bê bối khí thải.

Ngoài ra, hãng sản xuất xe hơi lớn nhất châu Âu này cũng sẽ bị giám sát độc lập trong vòng ba năm và buộc phải thực hiện nhiều cải cách đáng kể.

Cùng với đó, tòa án Mỹ còn truy tố 6 cựu quan chức của Volkswagen với tội danh lừa gạt khách hàng và trực tiếp tham gia vào vụ gian lận khí thải.

Volkswagen mất 6,5 triệu USD để sửa 11 triệu chiếc xe gian lận khí thải
Tập đoàn chế tạo xe hơi lớn nhất châu Âu Volkswagen (VW) của Đức cho biết sẽ triệu hồi toàn bộ 11 triệu xe trên toàn thế giới như một biện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư