Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
VPBank sạch bóng vốn ngoại
Thanh Lan - 28/11/2013 10:28
 
VPBank vừa chia tay cổ đông chiến lược nước ngoài duy nhất là Ngân hàng Singapore Oversea-Chinese (OCBC), sau khi đơn vị này bán toàn bộ hơn 85,8 triệu cổ phiếu, tương đương gần 15% vốn điều lệ. Ngân hàng ngoại sẽ mua lượng lớn cổ phần GPBank

VPBank sạch bóng vốn ngoại

Hiện VPBank không có cổ đông chiến lược nước ngoài sau khi OCBC thoái hết vốn. Ảnh: H.H.

Ngân hàng Oversea-Chinese (OCBC) - nhà băng lâu đời nhất Singapore, vừa chuyển nhượng toàn bộ hơn 85,8 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Theo thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và VPBank, OCBC cho biết họ chính thức không còn là cổ đông từ ngày 22/11.

Trước khi chuyển nhượng, OCBC sở hữu 14,88% cổ phần và là cổ đông nước ngoài duy nhất cũng như lớn nhất tại VPBank. OCBC rót vốn lần đầu vào VPBank từ tháng 3/2006 khi mua lại 10% cổ phần với giá gấp khoảng 4,5 lần mệnh giá.

Tháng 8/2008, nhà băng ngoại này lại rót tiếp khoảng 25,5 triệu USD để nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 15%. Hiện vẫn chưa có thông tin về chủ nhân mới của số cổ phần mà OCBC đã chuyển nhượng.

Như vậy, chỉ trong vòng một năm, 2 cổ đông lớn đã thoái vốn khỏi VPBank. Trước OCBC, cuối tháng 12/2012, Công ty cổ phần Đầu tư Châu Thổ cũng bán toàn bộ hơn 86,5 triệu cổ phiếu VPBank. Trước khi bán, Đầu tư Châu Thổ cũng nắm gần 15% cổ phần và là cổ đông lớn nhất.

9 tháng vừa rồi, VPBank tăng trưởng tín dụng với tốc độ ấn tượng nhất ngành là 28%. Tuy nhiên, lợi nhuận cũng không cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái do phải trích lập dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu khá lớn.

Đại gia ngoại nào nắm 49% vốn ngân hàng Việt?
Thủ tướng Chính phủ vừa khẳng định, trong tương lai gần, Việt Nam có thể tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư