-
TP.HCM: Kiểm tra, thu hồi các dự án đã được giao đất nhưng không triển khai -
Phát hiện cơ sở kinh doanh xe đạp điện "trá hình" tại Hà Nội -
Triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân theo quan điểm “6 rõ" -
Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phải mang tính căn bản, toàn diện -
Đà Nẵng tăng cường phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản -
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử
![]() |
| Vụ án đòi "bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) và Công ty TNHH Grab Việt Nam (Grab) chưa đóng lại |
Mở đầu phiên xét xử, chủ tọa phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi nguyên đơn và bị đơn chủ yếu liên quan đến con số thiệt hại của Vinasun. Trong đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) đặt nhiều câu hỏi chất vất đại diện Vinasun về tính xác thực của số tiền thiệt hại vì cho rằng, tại thời điểm đó không chỉ riêng Grab hoạt động mà còn có nhiều hãng xe khác.
“Căn cứ vào đâu để xác định số xe nằm bãi là do bị đơn gây ra? Lấy cơ sở nào để xác định số xe nằm bãi là thật? Đâu chỉ có Grab hoạt động taxi mà còn nhiều hãng khác nữa, vậy việc này theo ông có ảnh hưởng gì đến Vinasun không?...”, chủ tọa phiên tòa hỏi đại diện nguyên đơn.
Trả lời những câu hỏi này, ông Trương Đình Quý, đại diện Vinasun cho biết, những con số trên đều được kiểm định bởi công ty Cửu Long - đơn vị chịu trách nhiệm làm giám định thiệt hại.
“Ở đây, Công ty Cửu Long đã dùng 3 loại chi phí đó là chi phí khấu hao, chi phí bãi đậu và chi phí phân bổ... Bởi xe không hoạt động nhưng đều phải trừ chi phí khấu hao, hơn nữa các xe này đều được mua từ nguồn vốn vay ngân hàng, xe không hoạt động nhưng vẫn phải trả lãi...”, đại diện Vinasun nói.
Trong khi đó, đại diện Grab vẫn giữ nguyên đề nghị yêu cầu giám định lại thiệt hại vì cho rằng kết quả giám định của Công ty Cửu Long là chưa chính xác.
Cụ thể, những điều mà Grab cho rằng bản giám định của Công ty Cửu Long chưa chính xác gồm số liệu chưa chính xác, phương pháp tính toán không chính xác; không chỉ ra được quan hệ nhân quả, nguyên nhân dẫn đến thiệt hại mà Grab gây ra...
“Điều đáng nói là Công ty Cửu Long được chỉ định làm đơn vị giám định thiệt hại nhưng Cửu Long lại thuê một đơn vị khác để làm, điều đó cho thấy công ty Cửu Long không có năng lực trong lĩnh vực này..”, đại diện Grab nói.
Sau khi hội ý, HĐXX cho biết, việc giám định trong vấn đề này là rất phức tạp, hơn nữa giám định viên không có mặt tại phiên tòa nên rất khó để diễn dải. Xét thấy cần thêm thời gian để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến kết luật giám định mới có cơ sở để phân định chính xác. Do vậy, HĐXX quyết định tạm ngừng phiên tòa, thời gian xét xử lại dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/11/2018.
-
Đà Nẵng tăng cường phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản -
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử -
Trình Chính phủ Luật Luật sư sửa đổi trước ngày 10/6 -
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương sửa đổi, bổ sung 63 văn bản quy phạm pháp luật -
Phơi sáng thế giới ngầm crypto - Bài cuối: Crypto biến thành ‘thiên đường’ rửa tiền của tội phạm -
Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi thuê "cò hộ chiếu" -
Phơi sáng thế giới ngầm crypto - Bài 4: “U minh” cõi mạng và “mồi béo” của lừa đảo online
-
Nutifood tài trợ 9,3 tỷ đồng cho đội Bóng chuyền nữ TP.HCM, tiếp sức trở lại đỉnh cao -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 6/5/2026 -
Xe máy điện Việt Nam: Ai hiểu người dùng sẽ thắng -
Ambience: Từ chỗ ở đến không gian sống đa trải nghiệm -
Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026 -
FE CREDIT: Khi mảnh ghép chiến lược kích hoạt cộng hưởng hệ sinh thái VPBank

