Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Vương miện Hoa hậu ASEAN 2017 đã chính thức có mặt tại thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
Ngọc Tân - 26/06/2017 11:11
 
Chiều ngày 25/6, vương miện Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 đã chính thức đến với thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên để chuẩn bị cho sự kiện đêm chung kết Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 diễn ra sắp tới (1/7).

Đích thân ông Chương Do Khởi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Nhân Khang, nhà tài trợ vương miện Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 trực tiếp mang ra từ thành phố Hồ Chí Minh để bàn giao cho Ban tổ chức Cuộc thi với sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao –Du lịch tỉnh Phú Yên.

Ông Chương Do Khởi (trái) bàn giao vương miện hoa hậu cho ông Trần Quang Minh - Trưởng BTC Cuộc thi (phải) với sự chứng kiến của ông Hồ Văn Tiến- Giám đốc Sở VHTTDL Phú Yên
Ông Chương Do Khởi (trái) bàn giao vương miện hoa hậu cho ông Trần Quang Minh - Trưởng BTC Cuộc thi (phải) với sự chứng kiến của ông Hồ Văn Tiến- Giám đốc Sở VHTTDL Phú Yên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quang Minh Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017  cho biết:" Chiếc vương miện được phía công ty Nhân Khang thiết kế tinh xảo, đẹp mắt và có giá trị lớn. Đây chính là điều khích lệ ban tổ chức cuộc thi nỗ lực chuẩn bị tốt cho đêm chung kết sắp tới". Ông Minh đồng thời còn bày tỏ mong muốn về sự hợp tác lâu dài giữa hai bên ở những mùa thi tiếp theo.

Về phần mình, ông Chương Do Khởi chia sẻ:“ Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 nhằm để gắn kết, tôn vinh vẻ đẹp và tình hữu nghị của cộng đồng khối ASEAN. Chúng tôi rất vinh dự khi là đơn vị chế tác vương miện cho Cuộc thi”.

Vương miện Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 có đế hình trái tim với các họa tiết đan xen, có đính 5 viên ngọc trai. Vương miện còn có màu xanh của đá sapphire biểu trưng cho hòa bình, thể hiện sự kết nối và hội tụ về sức mạnh văn hóa của cộng đồng ASEAN. Trên nền tảng gắn kết đó, các quốc gia trong khu vực cùng góp phần thúc đẩy nhau phát triển, đồng thời đẩy mạnh sự phát triển của ASEAN.

Người đẹp du lịch Minh Phương và vương miện Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017
Người đẹp du lịch Minh Phương và vương miện Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017
Vương miện Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017
Vương miện Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017
Trang phục truyền thống của các thí sinh Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 có gì đặc biệt?
Trong buổi sớm mai nắng vàng rực rỡ, bên danh thắng Tháp Nhạn (TP Tuy Hoà, Phú Yên) cổ kính trầm mặc, những người đẹp đến từ các nước Đông...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư