Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
WB: Kiều hối về Việt Nam năm 2015 có thể đạt mốc 12,3 tỷ USD
Lan Hương (Báo Lao Động) - 30/12/2015 16:50
 
Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố "Sổ dữ liệu di dân và kiều hối 2016", trong đó Việt Nam ở vị trí thứ 11 trong danh sách các nước trên toàn cầu nhận kiều hối nhiều nhất trong năm qua. Tính riêng trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam chỉ sau Trung Quốc và Philippines.
Theo dự báo của WB, kiều hối về Việt Nam cả năm 2015 là có thể đạt 12,3 tỷ USD
Theo dự báo của WB, kiều hối về Việt Nam cả năm 2015 là có thể đạt 12,3 tỷ USD

Mức kiều hối về Việt Nam trong năm nay được dự kiến lên mức 12,3 tỷ USD. Gần 2/3 trong số này là kiều hối từ Mỹ, chiếm 7 tỷ USD. Kiều hối chuyển về Việt Nam chủ yếu được thực hiện qua hệ thống NHTM, qua tổ chức kinh tế, hải quan và bưu điện.

Kiều hối của Việt Nam tăng liên tục, chỉ tính doanh số trên 4 kênh chính thức thì năm 2010 là 6.425 triệu USD, năm 2013: 9.425 triệu USD, năm 2014: 9.697 USD và năm 2015 theo dự kiến của WB là 12.300 triệu USD.

Kênh chuyển kiều hối phổ biến nhất là qua hệ thống NHTM với mạng lưới rộng khắp, dịch vụ hiện đại, an toàn với các giao dịch giá trị lớn, bằng 74% doanh số kiều hối chuyển về nước trong năm 2014, tăng 9,74% so với năm 2013, tăng 20,4% so với năm 2010. Ngoài ra, các tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả kiều hối cũng đóng vai trò quan trọng góp phần mở rộng mạng lưới nhận và chi trả ngoại tệ trong nước với thị phần 24% trong năm 2014. Các giao dịch qua các tổ chức kinh tế thường có giá trị trung bình và thấp. Lượng kiều hối chuyển qua hai kênh còn lại là qua hải quan và bưu điện chiếm tỉ trọng nhỏ. Hiện nay, mạng lưới hoạt động của các đại lý cung cấp dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ ngày càng được mở rộng.

Theo NHNN, chính sách xuất khẩu lao động được triển khai tốt, số lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc gia tăng, chính sách quản lý kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tương đối ổn định với mức tăng trưởng đáng kể, góp phần cải thiện cán cân vãng lai.

Bất động sản hút kiều hối
Kiều hối chảy mạnh về Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo tiếp tục tăng trưởng. Đáng chú ý, nguồn kiều hối đang có sự dịch chuyển trở...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư