Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
WTO: Lượng lúa mì vận chuyển qua Kênh đào Suez nửa đầu tháng 1/2024 giảm gần 40%
T.T - 21/01/2024 12:10
 
Lượng lúa mì vận chuyển qua Kênh đào Suez đã giảm gần 40% trong nửa đầu tháng 1/2024, xuống còn 500.000 tấn, do lo ngại về các vụ tấn công tàu chở hàng trên Biển Đỏ và Vịnh Aden.
(Tư liệu) Tàu thuyền chuẩn bị di chuyển qua Kênh đào Suez, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN
(Tư liệu) Tàu thuyền chuẩn bị di chuyển qua Kênh đào Suez, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã công bố thông tin trên dựa theo dữ liệu tổng hợp cùng Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC). Con số này phản ánh xu hướng các hãng vận tải biển phải chuyển hướng tàu chở lúa mì sau các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ.

WTO thông báo, trong tháng 12 năm ngoái, chỉ có khoảng 8% lượng lúa mì từ Liên minh châu Âu, Nga và Ukraine thường đi qua Kênh đào Suez đã chuyển sang các tuyến đường khác. Con số này tăng vọt lên khoảng 42% trong nửa đầu tháng 1/2024.

Điều này ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu, đặc biệt là đối với các quốc gia phụ thuộc vào nguồn lúa mì nhập khẩu. Cùng với những lo ngại về an ninh lương thực đang gia tăng trên toàn thế giới, tình hình căng thẳng ở Biển Đỏ khiến thị trường thêm bất ổn.

Ai Cập: Khu kinh tế Kênh đào Suez thu hút hơn 3,6 tỷ USD vốn đầu tư
Ban lãnh đạo Khu kinh tế Kênh đào Suez (SCZone) của Ai Cập đã phê duyệt một loạt dự án với các đối tác quốc tế trong các lĩnh vực chế tạo, hydro...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư