Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Xe khách Phượng Hưng 29 chỗ nhồi nhét 90 khách
Phương Sơn (vnexpress) - 03/05/2016 22:39
 
Hàng chục xe khách bị phát hiện chở quá tải trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ (Hà Nội) trong ngày cuối kỳ nghỉ, thậm chí có xe 29 chỗ chở trên 90 người.
xe-29-cho-nhoi-90-khach

Nhiều khách phản ánh tình trạng xe chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội nhồi nhét khách kín lối đi, nhiều người phải ngồi đè lên nhau. Ảnh: Sơn Dương.

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7, Cục Cảnh sát giao thông tuần tra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, phát hiện nhiều xe khách chở quá số người. Điện thoại của lãnh đạo đội 7 cũng liên tiếp nhận được tin nhắn của người dân báo tình trạng nhồi nhét trên các tuyến Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình.

Chiều 3/5, tổ công tác dừng xe khách Phượng Hưng tuyến Ý Yên - Mỹ Đình tại km 188 cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình, phát hiện xe nhồi 93 người (vượt 310% tải trọng). Tổ công tác đã lập biên bản phạt nhà xe, tài xế 24 triệu đồng lỗi chở quá tải, tước giấy phép lái xe 30 ngày.

Chiều cùng ngày, xe khách Phiệt Học chạy tuyến Thái Bình cũng bị phát hiện chở 90 người (vượt 43 người so với tải trọng). Khách ngồi chật kín lối đi, đè lên nhau ở trên ghế. 

xe-29-cho-nhoi-90-khach-1

Xe khách Phượng Hưng chạy tuyến Ý Yên (Nam Định) - Mỹ Đình (Hà Nội) 29 chỗ chở tới 90 người. Ảnh: Sơn Dương.

Trao đổi với VnExpress, trung tá Trần Minh Thu - Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông số 7 (Cục CSGT) cho biết, "cảnh sát không thể đếm nổi vì quá nhiều hành khách, họ thậm chí ngồi đè lên nhau. Với lỗi này, chúng tôi sẽ xử phạt nhà xe 400.000/khách. Tài xế cũng bị phạt tiền, tước giấy phép 30 ngày".

Cũng theo trung tá Thu, ngoài những trường hợp vi phạm nghiêm trọng trên, có 5 trường hợp khác phần lớn các xe tuyến ngắn như Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa bị xử phạt với lỗi tương tự. "Một số trường hợp thấy lực lượng kiểm tra đã chống đối bằng cách mở cửa đưa khách xuống xe", ông Thu cho biết thêm.

Trong 4 ngày nghỉ, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng nhận được hơn 270 phản ánh chủ yếu về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định, tập trung ở các tuyến Hà Nội đi Thanh Hóa, Nghệ An, Nình Bình, Phú Thọ, Yên Bái và ngược lại.

 

Hà Nội: Phát hiện nhiều xe khách giả xe buýt đón, trả khách tùy tiện
Sáng 11-4, Đội CSGT số 1 – CATP Hà Nội cho biết, qua tuần tra kiểm soát trên địa bàn, đơn vị đã phát hiện, xử phạt nhiều xe chở khách sơn màu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư