-
Đắk Lắk chuyển tiếp hơn 2.800 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương sang năm 2026
-
Việt Nam luôn hợp tác chặt chẽ với OECD và EU trong minh bạch thuế -
Quảng Ninh không để đình trệ công việc, lỡ hẹn với doanh nghiệp và người dân -
Văn phòng Chính phủ tập trung triển khai các công việc ngay từ ngày đầu tiên sau Tết -
Quốc hội nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống -
Hải Phòng tăng tốc thực hiện nhiệm vụ ngay sau Tết, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công
Lễ hội Oóc Om Boc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng là sản phẩm văn hóa đặc trưng, trực tiếp phục vụ đồng bào dân tộc và phục vụ phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng, miền, đồng thời gắn với việc thực hiện mục tiêu bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống của đồng bào Khmer ĐBSCL.
Các hoạt động chính tại lễ hội là: Đua ghe Ngo (dự kiến 45 đội ghe Ngo trong tỉnh và 45 đội ghe Ngo ngoài tỉnh); lễ cúng trăng; hội thi thả đèn nước và phục dựng ghe Cà Hâu...Ngoài ra, trong khuôn khổ Lễ hội còn có các hoạt động khác, như: Hội chợ thương mại, triển lãm, du lịch quy mô 500 gian hàng, nhằm giới thiệu thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh Sóc Trăng, triển lãm những mô hình tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản gắn với đời sống sản xuất của cộng đồng các dân tộc, đặc biệt là của đồng bào Khmer; Liên hoan và hội thi ẩm thực với chủ đề “Hương vị đồng bằng”; hội thi “Gạo ngon, lúa thơm” và trưng bày sản phẩm gạo ngon; ca múa nhạc tổng hợp và biểu diễn nghệ thuật sân khấu Dù kê; hội thảo khoa học “Du lịch Sóc Trăng- Tiềm năng và giải pháp phát triển”...
![]() |
| Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer, một trong những sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ |
Ông Phan Văn Sáu, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng cho biết, lễ hội năm nay có những điểm mới so với các lần tổ chức trước ở chỗ, đây là lần đầu tiên cả Lễ hội Oóc Om Bóc và đua ghe Ngo Sóc Trăng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng lên tầm khu vực ĐBSCL (trước đây chỉ có Lễ hội đua ghe Ngo là mang tầm khu vực) và lần đầu tiên tại Lễ hộ này có tổ chức lễ hội đường phố huy động với sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên và các nghệ nhân Khmer tham dự.
Bên cạnh đó, tỉnh đã khảo sát nạo vét lòng sông, tạo đường đua ghe Ngo thông thoáng hơn và kế hoạch năm nay được chuẩn bị và ban hành cũng sớm hơn mọi năm.
-
Đắk Lắk chuyển tiếp hơn 2.800 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương sang năm 2026
-
Việt Nam luôn hợp tác chặt chẽ với OECD và EU trong minh bạch thuế -
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV: Các mục tiêu phát triển của đất nước -
Quảng Ninh không để đình trệ công việc, lỡ hẹn với doanh nghiệp và người dân
-
Văn phòng Chính phủ tập trung triển khai các công việc ngay từ ngày đầu tiên sau Tết -
Quốc hội nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống -
Hải Phòng tăng tốc thực hiện nhiệm vụ ngay sau Tết, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công -
Bộ Tài chính chủ trì điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm -
Việt Nam sau 40 năm Đổi mới: Bước chuyển mình vĩ đại -
Thế giới đổi nhịp: Việt Nam cần bản đồ rủi ro mới -
Thế giới năm 2026: Xoay xở trong kỷ nguyên “địa chính trị - kinh tế“
-
Tận hưởng đặc quyền ưu đãi cùng thẻ tín dụng PVcomBank Premier -
Thiên Quân - Marina Plaza: Viên ngọc xanh giữa lòng đô thị miền sông nước chính thức cất nóc -
DragonGroup: Khẳng định nền tảng, đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 -
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ

