-
Năm học 2026-2027, giảm học thuộc, tăng đánh giá năng lực vận dụng của học sinh -
Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2026 -
Đề xuất hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia, tăng phân cấp cho địa phương -
Hải Phòng dự kiến giảm 544 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS, hoàn thành sắp xếp trước ngày 20/8/2026 -
Metro Nhổn - Ga Hà Nội cán mốc gần 14,2 triệu lượt khách sau 2 năm vận hành -
Từ tối 9/8, hàng loạt trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn
![]() |
| Bảo Thanh chia sẻ nhân vật trong phim Sống chung với mẹ chồng và cô ngoài đời giống nhau ở tính thẳng, thật. |
- Cuộc sống của chị thay đổi ra sao sau 'cơn sốt' từ bộ phim 'Sống chung với mẹ chồng' mang lại?
- Tôi bận rộn hơn trước rất nhiều. Điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vì dù sao bộ phim của chúng tôi cũng đang được công chúng đón nhận theo chiều hướng tích cực.
- Các tình huống mẹ chồng, nàng dâu trong phim gần với đời sống hàng ngày, khiến người xem thấy mình đâu đó. Chị ấn tượng với những tình huống va chạm với mẹ chồng nào trong phim?
- Trong bộ phim này có quá nhiều tình huống mẹ chồng và nàng dâu va chạm nhau nên thực sự tôi cũng không còn nhớ tới tình huống nào đặc biệt nữa. Trong các tình huống cụ thể, mỗi người có cách giải quyết khác nhau và tôi cũng có cách xử lý của riêng mình.
Cho đến giờ tôi cũng chẳng nhớ nổi mình từng gặp tình huống khó xử nào ngoài đời thật với mẹ chồng của mình nữa. Có thể do những chuyện xảy ra quá nhỏ nên tôi không nhớ. Tính tôi từ trước đến giờ không để bụng chuyện gì. Chuyện đã qua tôi cho qua và tôi chỉ muốn lưu giữ những kỷ niệm hạnh phúc.
- Mẹ chồng thật của chị ngoài đời là người như thế nào?
- Mẹ chồng của tôi ở ngoài đời là người giản dị và rất yêu thương con cháu. Do công việc bận rộn, tôi luôn phải đi làm xa nhà. Mỗi khi gặp chiếc váy áo nào đẹp hoặc bộ mỹ phẩm nào xinh, tôi luôn mua về tặng mẹ. Đi công tác đâu đó, có món ăn ngon tôi cũng mua về để làm quà biếu gia đình hai bên.
Từ khi phim chiếu đến giờ tôi chưa có dịp ngồi chung với bố mẹ chồng để cùng xem phim nên cũng không biết phản ứng của ông bà ra sao. Chỉ thấy ông xã bảo: "Không thấy bố mẹ nói gì".
- Chồng chị đóng vai trò gì trong việc tạo sự gắn kết giữa chị với mẹ?
- Tôi may mắn khi có người chồng ngoài đời khác hẳn anh chồng trong phim. Chồng tôi là một người đàn ông rất hiểu chuyện, yêu thương vợ con hết mực và luôn biết quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho mọi người trong nhà. Mỗi khi có chuyện khó giải quyết liên quan tới vấn đề trong gia đình, tôi luôn nhờ ông xã. Dù sao là đàn ông, hơn nữa lại là trụ cột trong nhà, anh sẽ có cách xử lý công bằng và xác đáng nhất. Anh ấy cũng là cầu nối để tôi và mẹ chồng hiểu nhau nhiều hơn.
- Nhiều nghệ sĩ ngại kết hôn sớm vì điều này có thể cản bước tiến trong nghề nghiệp của họ, trong khi chị lập gia đình từ lúc còn rất trẻ và có con lớn. Việc này khiến chị gặp khó khăn gì trong công việc?
- Thực sự việc lập gia đình sớm đối với tôi không ảnh hưởng gì đến công việc. Thậm chí mọi việc đến với tôi còn suôn sẻ và thuận lợi hơn vì tôi luôn có hậu phương vững chắc ở đằng sau. Tôi có cảm giác từ ngày lấy chồng rồi sinh con kể cả công việc lẫn chuyện tình yêu của tôi với chồng đều trở nên tốt hơn rất nhiều. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ân hận hay sai lầm vì đã lập gia đình sớm. Đối với tôi, gia đình là một món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho.
- Ông xã đỡ đần chị việc nhà và dạy dỗ con ra sao?
- Mỗi khi tôi phải đi công tác xa nhà, ông bà sẽ thay vợ chồng hai con chăm cháu. Ông bà đều là những người có tư tưởng tiến bộ nên việc chăm sóc cháu cũng rất nhẹ nhàng và thoải mái. Chúng tôi giữ một quan điểm trong gia đình đó là không bắt ép Bin Bảo (tên ở nhà của con trai Bảo Thanh) phải làm theo ý của người lớn mà để cháu được tự do phát triển. Từ đó chúng tôi mới uốn nắn cháu để cháu không bị lạc hướng trong tư duy. Ông bà cũng thường xuyên dành thời gian để đưa Bin Bảo đi chơi ở những nơi có cơ hội tiếp xúc với môi trường nhiều hơn để học tập và phát triển não bộ một cách hoàn chỉnh nhất.
- Công việc bận rộn, chị dành thời gian cho con trai như thế nào?
- Thời buổi công nghệ hiện đại như hiện nay chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể liên lạc với nhau nên chúng tôi không gặp trở ngại gì trong việc kết nối cả gia đình. Tiếng là bận rộn vậy thôi chứ tôi cũng vẫn luôn dành thời gian hết mức có thể cho chồng con. May sao con trai tôi được ông bà nội và bà ngoại chăm sóc chu đáo, cẩn thận. Mọi người lại có sự gắn kết và hòa đồng với nhau trong công việc nuôi dạy con cái nên chúng tôi luôn có nhiều cơ hội để nắm bắt tâm lý của Bin Bảo, giúp cháu phát triển một cách tự nhiên nhất.
Tuy không thường xuyên được ở gần nhau nhưng mẹ con tôi vẫn nói chuyện qua điện thoại. Mỗi khi tôi về tới nhà, cháu chạy ra ôm thật chặt rồi sau đó hai mẹ con sẽ quấn quýt với nhau cả ngày. Con trai tôi rất hợp với bố mẹ nên dù chơi với bố hay mẹ, cháu cũng đều quấn quýt như thế, rất vui vẻ và đáng yêu.
- Chị chuẩn bị tâm lý cho con thế nào trước khi bé vào lớp một?
- Cách đây vài tháng, chúng tôi bắt đầu nói cho Bin Bảo biết cháu chuẩn bị vào lớp một và lớp một sẽ phải đi học như thế nào, cô giáo ra sao, bạn bè sẽ không còn giống ở thời mẫu giáo nữa. Việc này nhằm chuẩn bị tư tưởng cho cháu để không gặp nhiều bỡ ngỡ. Tôi cũng có hai cháu gái con anh ruột. Ba chị em rất thân thiết và hay chơi với nhau. Nhờ đó, Bin Bảo phần nào hình dung được sắp tới sẽ phải đi học thế nào. Tôi nghĩ cháu sẽ không gặp quá nhiều bỡ ngỡ ở một môi trường mới vì con trai tôi hòa nhập khá nhanh. Chúng tôi luôn mong muốn mọi điều tốt nhất đến với bé.
![]() |
|
Mỗi khi có chuyện khó giải quyết liên quan tới vấn đề gia đình, Bảo Thanh luôn nhờ ông xã. |
-
Hải Phòng dự kiến giảm 544 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS, hoàn thành sắp xếp trước ngày 20/8/2026 -
Metro Nhổn - Ga Hà Nội cán mốc gần 14,2 triệu lượt khách sau 2 năm vận hành -
Từ tối 9/8, hàng loạt trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn -
Điều chỉnh quy hoạch dự án biểu tượng mới của ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Gia Lai -
Khoảng 13,4 triệu lượt tìm kiếm việc làm, đặc biệt là logistics, tuyển dụng công chức -
ACV hỗ trợ 20 tỷ đồng nâng cấp, tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Việt-Lào -
Cơ cấu, số lượng, chế độ đối với hiệu trưởng, hiệu phó khi sắp xếp cơ sở giáo dục
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam


