Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Giới võ thuật phân tích trận "độc cô cầu bại" Mayweather hạ gục McGregor
Trung Hiếu - 28/08/2017 14:56
 
Trận quyền Anh giữa võ sĩ đấm bốc được mệnh danh là “độc cô cầu bại” Floyd Mayweather với nhà vô địch UFC (võ thực chiến) Conor McGregor có biệt danh “gã điên” đã kết thúc mà không có nhiều bất ngờ. Nhưng việc một võ sĩ trẻ hơn, thể hình cao lớn hơn chịu thất bại vẫn là điều làm cho không ít người cảm thấy “bức bối”. Tại sao “gã điên” võ thực chiến lại thua tâm phục khẩu phục trước “độc cô cầu bại” đấm bốc như vậy?

Bước vào trận đấu, như thường lệ, võ sĩ có biệt danh “gã điên” UFC McGregor tỏ ra rất tự tin. Dễ hiểu khi võ sĩ này trẻ hơn, có ngoại hình lợi thế hơn đối thủ, và còn đang giữ đai vô địch UFC
Bước vào trận đấu, như thường lệ, võ sĩ có biệt danh “gã điên” UFC McGregor tỏ ra rất tự tin. Dễ hiểu khi võ sĩ này trẻ hơn, có ngoại hình lợi thế hơn đối thủ, và còn đang giữ đai vô địch UFC
Nhưng đánh giá trước trận đấu, người ta vẫn đề cao “độc cô cầu bại” Mayweather hơn. Đơn giản vì đây là một trận… đấm bốc, sở trường của Mayweather, trong khi McGregor là võ sĩ thực chiến, quen tấn công bằng cả đấm, đá, vật, quật…
Nhưng đánh giá trước trận đấu, người ta vẫn đề cao “độc cô cầu bại” Mayweather hơn. Đơn giản vì đây là một trận… đấm bốc, sở trường của Mayweather, trong khi McGregor là võ sĩ thực chiến, quen tấn công bằng cả đấm, đá, vật, quật…
Chính sự khác biệt ở loại hình thi đấu khiến cho McGregor sai lầm trong cách chọn chiến thuật!
Chính sự khác biệt ở loại hình thi đấu khiến cho McGregor sai lầm trong cách chọn chiến thuật!
Cụ thể, các trận đấu UFC chỉ diễn ra tối đa 5 hiệp, võ sĩ được dùng đủ ngón đòn để hạ đối thủ, trong khi quyền Anh kéo dài tới 12 hiệp. Do vậy, McGregor đã nhập cuộc “điên cuồng” với hy vọng hạ gục đối thủ sớm.
Cụ thể, các trận đấu UFC chỉ diễn ra tối đa 5 hiệp, võ sĩ được dùng đủ ngón đòn để hạ đối thủ, trong khi quyền Anh kéo dài tới 12 hiệp. Do vậy, McGregor đã nhập cuộc “điên cuồng” với hy vọng hạ gục đối thủ sớm.
Tư thế giơ mặt, giấu tay để “thách” đấm của McGregor – đây là kiểu thể hiện độ ngông của những võ sĩ cá tính
Tư thế giơ mặt, giấu tay để “thách” đấm của McGregor – đây là kiểu thể hiện độ ngông của những võ sĩ cá tính
Chiến thuật “đánh nhanh” của McGregor không hiệu quả, vì đối thủ của anh chẳng phải tay mơ, mà là một Mayweather quá “cáo già” trên sàn đấm bốc
Chiến thuật “đánh nhanh” của McGregor không hiệu quả, vì đối thủ của anh chẳng phải tay mơ, mà là một Mayweather quá “cáo già” trên sàn đấm bốc
Chính vì dồn hết sức và chiếm áp đảo trong 3 hiệp đầu, tới các hiệp sau, võ sĩ UFC McGregor bắt đầu đuối sức và để cho đối thủ mặc sức lấn át
Chính vì dồn hết sức và chiếm áp đảo trong 3 hiệp đầu, tới các hiệp sau, võ sĩ UFC McGregor bắt đầu đuối sức và để cho đối thủ mặc sức lấn át
Một điểm đáng chú ý nữa là McGregor khó có thể so sánh sức mạnh với Mayweather nếu chỉ dựa trên các cú đấm. Vì một võ sĩ UFC giỏi thường kết hợp cả đấm, đá, chặt, quật, bẻ thế… trong khi một võ sĩ đấm bốc thì chỉ tập trung vào… đấm
Một điểm đáng chú ý nữa là McGregor khó có thể so sánh sức mạnh với Mayweather nếu chỉ dựa trên các cú đấm. Vì một võ sĩ UFC giỏi thường kết hợp cả đấm, đá, chặt, quật, bẻ thế… trong khi một võ sĩ đấm bốc thì chỉ tập trung vào… đấm
Đó là lý do dù McGregor học chuyên về đấm bốc trong 6 tháng nhưng không thể đấu lại với Mayweather luyện quyền Anh cả đời
Đó là lý do dù McGregor học chuyên về đấm bốc trong 6 tháng nhưng không thể đấu lại với Mayweather luyện quyền Anh cả đời
Khi không đủ sức hạ gục đối thủ trong 3 hiệp đầu, McGregor đánh mất lợi thế về ngoại hình khi liên tục bị Mayweather áp sát và ra đòn
Khi không đủ sức hạ gục đối thủ trong 3 hiệp đầu, McGregor đánh mất lợi thế về ngoại hình khi liên tục bị Mayweather áp sát và ra đòn
Trong thi đấu võ thuật đối kháng, võ sĩ có sải tay ngắn và thấp bé hơn sẽ càng có lợi thế nếu thu hẹp khoảng cách với đối thủ để ra đòn ở cự li gần, tầm thấp
Trong thi đấu võ thuật đối kháng, võ sĩ có sải tay ngắn và thấp bé hơn sẽ càng có lợi thế nếu thu hẹp khoảng cách với đối thủ để ra đòn ở cự li gần, tầm thấp
McGregor thua một trận tâm phục khẩu phục, vì ngoài những lý do đã nêu, đối thủ của anh là Mayweather quá “cáo già”, khi chọn chiến thuật phòng thủ phản công dù được đánh giá cao hơn
McGregor thua một trận tâm phục khẩu phục, vì ngoài những lý do đã nêu, đối thủ của anh là Mayweather quá “cáo già”, khi chọn chiến thuật phòng thủ phản công dù được đánh giá cao hơn
McGregor đang ước tái đấu với Mayweather trên sàn UFC? Nơi anh có thể vận dụng hết các ngón đòn chân, vật… sở trường?
McGregor đang ước tái đấu với Mayweather trên sàn UFC? Nơi anh có thể vận dụng hết các ngón đòn chân, vật… sở trường?
Trận thắng của Mayweather khiến người ta dễ liên tưởng tới bộ phim Diệp Vấn 2, đoạn vị sư phụ Diệp Vấn đấu với võ sĩ quyền Anh nước ngoài. Ở đó, các giám khảo thấy Diệp Vấn dùng chân quá lợi hại nên đã cấm ra đòn bằng chân để hạn chế
Trận thắng của Mayweather khiến người ta dễ liên tưởng tới bộ phim Diệp Vấn 2, đoạn vị sư phụ Diệp Vấn đấu với võ sĩ quyền Anh nước ngoài. Ở đó, các giám khảo thấy Diệp Vấn dùng chân quá lợi hại nên đã cấm ra đòn bằng chân để hạn chế
Dẫu sao, Mayweather vẫn bảo toàn được danh xưng “độc cô cầu bại” của mình với 50 trận thắng quyền Anh liên tiếp. Võ sĩ này giành được thành công không chỉ nhờ kỹ năng siêu việt, mà còn bởi những toan tính cực kỳ khôn ngoan
Dẫu sao, Mayweather vẫn bảo toàn được danh xưng “độc cô cầu bại” của mình với 50 trận thắng quyền Anh liên tiếp. Võ sĩ này giành được thành công không chỉ nhờ kỹ năng siêu việt, mà còn bởi những toan tính cực kỳ khôn ngoan
Nếu Mayweather chấp nhận so găng trên sàn đấu UFC, có thể mọi chuyện đã hoàn toàn khác!
Nếu Mayweather chấp nhận so găng trên sàn đấu UFC, có thể mọi chuyện đã hoàn toàn khác!
Dù sao, trận đấu McGregor – Mayweather cũng mang lại bộn tiền cho cả 2 võ sĩ. Và sự căng thẳng, lời qua tiếng lại trước trận đấu, hóa ra cũng chỉ là… “diễn” cho sự kiện nóng hơn
Dù sao, trận đấu McGregor – Mayweather cũng mang lại bộn tiền cho cả 2 võ sĩ. Và sự căng thẳng, lời qua tiếng lại trước trận đấu, hóa ra cũng chỉ là… “diễn” cho sự kiện nóng hơn
au trận đấu, “gã điên” McGregor đã bày tỏ sự thán phục trước đối thủ, và không còn hung hăng như trước.
au trận đấu, “gã điên” McGregor đã bày tỏ sự thán phục trước đối thủ, và không còn hung hăng như trước.

.

Mike Tyson: 'McGregor có thể chết khi đối đầu Mayweather'
Huyền thoại quyền Anh tin rằng võ sĩ MMA không có cửa khi đối đầu với đối thủ dày dạn kinh nghiệm như Floyd Mayweather.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư