-
“Phôi răng sứ Mỹ, Đức” của hệ thống Nha khoa Đại Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc -
Đà Nẵng: Đề nghị đẩy nhanh thủ tục phá sản Nhà máy sản xuất Sô đa Chu Lai -
Hải Phòng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật -
Công an Hà Nội hoàn thành lắp đặt thêm gần 2.500 camera AI -
Rà soát, bổ sung đầy đủ các loại tài sản phải bán thông qua đấu giá -
Vụ bán đất sân bay Nha Trang: Nguyễn Văn Hậu cam kết bồi thường trong 90 ngày
![]() |
| Hình em nhỏ khoảng 5 tuổi trong câu chuyện bị bắt cóc "hụt" gây xôn xao dư luận thời gian qua, do chính cô giáo của học sinh này tung lên mạng. (Hình ảnh cắt từ clip) |
Chiều 28/3, Đại tá Phạm Hữu Châu – Phó Giám đốc công an tỉnh Long An - cho biết, Công an tỉnh vừa gửi văn bản yêu cầu Công an huyện Châu Thành xử lý nghiêm vụ cô giáo tung tin đồn học sinh bị bắt cóc trên mạng xã hội. Trong thời gian ngắn nhất, Công an huyện Châu Thành phải lập hồ sơ làm rõ sự việc và có hình thức xử phạt nặng đối với cô giáo N.T.M.H.
“Việc cô giáo M.H đang giảng dạy tại một trường tư thục tại thị trấn Tầm Vu tung tin đồn có học sinh bị bắt cóc gây hoang mang trong dư luận nên cần phải xử lý để làm gương. Qua đó, cần tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức cảnh giác với những tin đồn như vậy. Đâu là sự thật, đâu là tin đồn thiếu kiểm chứng cần phải được làm rõ”- Đại tá Phạm Hữu Châu nhấn mạnh.
Trước đó, ngày 24/3, Công an thị trấn Tầm Vu cũng đã mời cô giáo M.H lên để làm rõ thông tin cô này đăng tải lên mạng xã hội. Cô giáo M.H thừa nhận đã chỉnh sửa nội dung cuộc nói chuyện giữa cô và học sinh để đăng trên facebook cá nhân, mục đích là để các phụ huynh nâng cao cảnh giác với nạn bắt cóc trẻ em.
“Tôi không ngờ sau khi đăng tải clip lên mạng lại gây ra sự hoang mang cho cộng đồng như vậy. Thực sự tôi chỉ muốn cảnh báo mọi người về nạn bắt cóc trẻ em để mọi người cảnh giác hơn trong việc chăm sóc con cái. Giờ mọi chuyện đã đi quá xa và nhiều vấn đề nảy sinh mà tôi không lường trước được. Đây là bài học cho tôi trong quá trình chọn lọc thông tin đăng tải lên mạng xã hội”, cô giáo M.H chia sẻ.
Trước đó, ngày 22/3, trên một trang mạng xã hội tại Long An xuất hiện một clip ghi lại cuộc trao đổi giữa một em bé với cô giáo mầm non kể về việc em bé bị bắt cóc “hụt”. Ngay khi được đăng tải, clip đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và comment trên mạng. Tuy vậy, khi biết đây chỉ là sự việc được một cô giáo mầm non dựng lên, nhiều người đã tỏ ra rất bức xúc.
-
Rà soát, bổ sung đầy đủ các loại tài sản phải bán thông qua đấu giá -
Vụ bán đất sân bay Nha Trang: Nguyễn Văn Hậu cam kết bồi thường trong 90 ngày -
Nhà sản xuất bột giặt Ariel, dầu gội Pantene bị phạt 390 triệu đồng -
TP.HCM: Bắt 51 nhân sự chủ chốt Công ty Metaland liên quan lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ -
Thí điểm 1 năm về đánh giá, chấm điểm xây dựng pháp luật của các Bộ, ngành -
Phát hiện hơn 2.000 vụ có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau 1 tháng cao điểm -
Khởi tố 3 đối tượng “rửa tiền” thuê cho đường dây lừa đảo
-
Alumax Amsterdam đưa nhà máy đóng tàu nhôm vào hoạt động tại Bắc Ninh -
Coca-Cola Việt Nam khởi động dự án thương mại điện tử cho làng nghề -
Greenfeed thắng ba giải thưởng về thực hành ESG -
Vietcombank tiếp tục dẫn đầu ngành ngân hàng về Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 1/7/2026 -
Công ty cổ phần đầu tư F88 thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - lần 1

