Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 04 năm 2024,
10 năm tái lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Thanh Huyền - 22/03/2017 14:02
 
Sáng 22/3, tại Hà Nội đã tổ chức họp báo về Lễ Tuyên dương chi bộ tiêu biểu và Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Toàn cảnh buổi họp báo (Ảnh: K.T)
Toàn cảnh buổi họp báo (Ảnh: K.T)

Ngày 11/4/2017 tới đây sẽ đánh dấu tròn 10 năm tái lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, viết tiếp chặng đường lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong gần 70 năm qua.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối là dịp để các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên nhìn lại chặng đường vẻ vang mà toàn Đảng bộ đã đi qua, tự hào với những kết quả đạt được, nối tiếp truyền thống vẻ vang 69 năm của Đảng bộ Khối.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương được thành lập theo Quyết định số 47-QĐ/TW ngày 11/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X trên cơ sở tổ chức lại 7 đảng bộ khối cơ quan Trung ương (Khối cơ quan Trung ương; Khối cơ quan Nội chính Trung ương; Khối cơ quan Kinh tế Trung ương; Khối cơ quan Đối ngoại Trung ương; Khối cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng; Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương; Khối cơ quan Dân vận Trung ương).

Thời điểm thành lập, Đảng bộ Khối có 92 đảng bộ trực thuộc, gần 1.000 tổ chức cơ sở đảng và hơn 6 vạn đảng viên (bao gồm cả Đảng bộ Ngoài nước). Đến nay, Đảng bộ Khối bao gồm 63 đảng bộ trực thuộc với trên 6,5 vạn đảng viên, 841 tổ chức cơ sở đảng và 5.469 chi bộ.

10 năm qua, Đảng bộ Khối luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng; phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sâu sát và sáng tạo, vừa tham mưu giúp Trung ương Đảng, vừa tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối và nhiệm vụ được giao; từng bước kiện toàn, sắp xếp tại tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối, bố trí cán bộ chuyên trách, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường và duy trì tốt mối quan hệ công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan Trung ương.

Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý vĩ mô, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác. Hoạt động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc có nhiều chuyển biến rõ nét, đi dần vào nền nếp, chất lượng các mặt công tác từng bước được nâng lên; tổ chức bộ máy, cán bộ, mối quan hệ công tác được xác định rõ hơn, công tác phối hợp ngày càng hiệu quả.

Các tổ chức đảng trực thuộc đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên làm tốt công tác tham mưu, thể chế hóa và chỉ đạo thực hiện những chủ trương, quyết sách lớn về đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hoạt động đổi ngoại, cũng như những quyết sách lớn về xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của đất nước.

Đặc biệt, đã có đóng góp tích cực trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện 3 đột phá chiên lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên các phương diện.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối cũng nhằm tiếp tục nỗ lực cố gắng cao hơn nữa với trách nhiệm, niềm tin để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lập Hội đồng thẩm định đã tiến hành xét duyệt được 125 chi bộ tiêu biểu trên tổng số 173 chi bộ thuộc 35 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã Quyết định khen thưởng cho 125 chi bộ tiêu biểu, đồng thời đã lựa chọn 80 chi bộ tiêu biểu nhất để tuyên dương.

Trong sách “Tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2007 – 2017” sẽ được xuất bản nhân dịp này, Đảng bộ Báo Đầu tư, Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư vinh dự nằm trong danh sách 14 tổ chức đảng được giới thiệu.

Ngày 7/11 là ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Chiều 4/10, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi họp báo công bố Ngày truyền thống của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư