-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| . |
Còn nhiều dư địa cho đầu tư phát triển
Tính đến nay tỉnh Kiên Giang đã đưa ra 118 dự án để kêu gọi đầu tư, gồm các lĩnh vực như: nông nghiệp, du lịch, công nghiệp, thương mại, giao thông, giáo dục và môi trường.... Đến thời điểm tại Hội nghị xúc tiến đầu tư hôm nay đã có 20 nhà đầu tư nhận Quyết định đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư. Trong đó có các nhà đầu tư là các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn trên 45.000 tỷ đồng. Ngoài ra còn có nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh và nước ngoài ký biên bản ghi nhớ với số vốn đăng ký trên 150.000 tỷ đồng.
Theo ông Hồng, trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã đầu tư khoảng hơn 20.000 tỷ đồng cho phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực có tai nghề cao, nhất là nhân lực cho ngành du lịch. Ngày 1/8 tới, Kiên Giang sẽ khai trương Trung tâm Hành chính công của tỉnh, nhằm tạo thuận lợi nhiều hơn cho doanh nghiệp. Và lãnh đạo tỉnh luôn cam kết cũng như đồng hành cùng doanh nghiệp và luôn coi sự thành công của doanh nghiệp là thành công của chính quyền địa phương.
![]() |
| . |
“Cơ cấu kinh tế của Kiên Giang hiện nay là dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp xây dựng. Tuy nhiên, tỉnh Kiên Giang vẫn xác định phải giữ vững ổn định nông nghiệp, để tạo đà cho các lĩnh vực còn lại phát triển. So với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Kiên Giang có lợi thế lớn để phát triển đô thị ven biển như TP Rạch Giá, Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên và Phú Quốc. Đây sẽ là tiền đề tốt cho phát triển thương mại, du lịch và công nghiệp xây dựng phát triển. Về nông nghiệp, tỉnh sẽ cân đối lại diện tích lúa cho phù hợp với cả nước, chuyển sang cây trồng khác, đặc biệt là phát triển lĩnh vực nuôi biển và nuôi tôm công nghiệp. Hướng tới sẽ tập trung ưu tiên cho nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ”, ông Hồng chia sẻ.
Thút hút nhà đầu tư chất lượng và chuyên nghiệp
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang thời gian qua, với kết quả phát triển kinh tế xã hội khá ấn tượng. Kiên Giang có dân số trên 1,7 triệu người, nhưng có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm luôn duy bình quân trên 7,5%, thu ngân sách đến nay đứng hàng thứ 3 trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long với trên 11.000 tỷ đồng/năm.
Những năm gần đây địa phương đã linh hoạt vận dụng nhiều chính sách phù hợp để thu hút đầu tư vào nhiều lĩnh vực tiềm năng có thế mạnh của tỉnh như: du lịch biển, thương mại dịch vụ đặc thù của kinh tế biển, công nghệp chế biến, nông nghiệp...nhất là phát triển đô thị ven biển như TP Rạch Giá, Phú Quốc, Kiên Lương, Hà Tiên. Riêng về nông thông ở Kiên Giang đã có sự phát triển rõ nét, khang trang với hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, y tế và giáo dục không ngừng nâng cấp phát triển.
Thủ tướng cùng ghi nhận, thời gian qua Kiên Giang không những được các nhà đầu tư lớn trong nước như VinGroup, Sun Group, BimGroup, CEO Group, CIC Group, Phú Cường Group... tham gia đầu tư, mà còn được sự quan tâm của của các bộ ngành trung ương hỗ trợ, tư vấn và hoạch định nhiều nhiều chính sách liên quan đến Kiên Giang xa xôi, nhất là giao thông, du lịch, nông nghiệp, thương mại, đầu tư... Và hôm nay các bộ ngành cùng nhiều nhà đầu tư lớn cũng có mặt tại Hội nghị này để ký kết và hợp tác đầu tư làm ăn ở Kiên Giang.
"Đây là minh chứng cho thấy Kiên Giang là vùng đất giàu tiềm năng và còn rất nhiều dư địa để các nhà đầu tư đến đây làm ăn. Hôm nay không chỉ ở lĩnh vực du lịch, bất động sản, thương mại, xây dựng, dịch vụ, mà còn có nhiều nhà đầu tư ký kết đầu tư vào các lĩnh vực của ngành nông nghiệp như nuôi trồng thủy sản, nuôi biển, chế biến nông sản, vệ sinh môi trường.... với tổng vốn đăng ký các dự án hàng tỷ USD. Qua đó cho thấy, địa kinh tế Kiên Giang đóng vai trò là cầu nối giao thương trong nước và quốc tế. Hôm nay bộ mặt nông thôn và đô thị Kiên Giang đã thay da đổi thịt hàng ngày như trong bài hát có câu "trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp....", Thủ tướng phấn khởi nói.
Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tìm hiểu rất kỹ năng lực để lựa chọn các nhà đầu được trao giấy chứng nhận đầu tư và Quyết định đầu tư tại hội nghị hôm nay và thực nhiện đúng qui trình thủ tục để triển khai những dự án thực sự sau hội nghị này. Thủ tướng cũng lưu ý Kiên Giang, khi kêu gọi nhà đầu tư không nên chạy theo số lượng là tỉnh có nhiều nhà đầu tư, có nhiều dự án được được đăng ký, nhưng lại chậm triển khai. Kiên Giang nên cần rà soát chọn lọc những dự án có sức lan tỏa lớn và tìm đúng nhà đầu tư có chất lượng và chuyên nghiệp để triển khai nhanh và hiệu quả dự án.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu


