
-
Sacombank tiếp tục được vinh danh tại giải Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2025
-
Chặn đầu cơ, biến vàng trong dân thành vốn phát triển kinh tế
-
Khách hàng có thể vay tối đa 400 triệu đồng/người tại các nền tảng P2P lending
-
Sau 4 tháng tăng trưởng âm, tiền gửi tổ chức bất ngờ ào ào chảy lại vào ngân hàng
-
FiinRatings xếp hạng tín nhiệm dài hạn Nam A Bank ở mức “A-” với Triển vọng “Ổn định” -
Vàng, USD trong nước quay đầu giảm sau khi Fed hạ lãi suất
![]() |
Nhờ thành công của phim truyền hình "Sở Kiều Truyện", Triệu Lệ Dĩnh trở thành gương mặt sáng giá trong dàn diễn viên thế hệ mới tại Trung Quốc. Tuy chỉ là "lính mới" nhưng thu nhập của mỹ nhân họ Triệu lên đến gần 105 triệu NDT, xếp thứ năm những diễn viên có thu nhập cao nhất tại Trung Quốc. Năm 2017, không chỉ thu hoạch lớn ở lĩnh vực phim ảnh, Triệu Lệ Dĩnh còn trở thành gương mặt thương hiệu cho Dior tại Trung Quốc. Năm tới, "nàng Sở Kiều" sẽ tiếp tục góp mặt trong một số tác phẩm điện ảnh như "Mật chiến", "Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc"... |
|
Sau bộ phim truyền hình "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" nổi đình nổi đám đầu 2017, Dương Mịch có phần kín tiếng. Nhiều nguồn tin cho rằng, vì muốn tập trung đẩy mạnh tên tuổi cho "gà nhà" Địch Lệ Nhiệt Ba nên mỹ nhân 8X ít góp mặt trong các dự án phim ảnh. Dù vậy, với con số 124 triệu NDT, Dương Mịch xếp vị trí thứ tư trong top những diễn viên có thu nhập cao nhất 2017. Năm 2018, cô sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với tác phẩm "Phù Dao Hoàng hậu" chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên. |
|
Năm 2017, Angelababy kiếm được 148 triệu NDT - đứng thứ ba trong top 5 nghệ sĩ nữ kiếm tiền nhiều nhất. Mặc dù bị nhiều khán giả phê phán vì không ở cữ nhưng chưa đầy tháng sau khi sinh con đầu lòng, nữ diễn viên vẫn lập tức quay lại làng giải trí. Giữa năm, cô góp mặt trong show truyền hình "Running Man" bản Trung Quốc và tham gia nhiều dự án phim truyền hình mới. Mỹ nhân "Cô phương bất tự thưởng" còn ký hợp đồng trở thành gương mặt đại diện cho một số thương hiệu quốc tế nổi tiếng như Dior. |
|
Năm 2017, thu nhập của Lưu Đào là 156 triệu NDT, chiếm vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng của Forbes. Cô có được thành công này là nhờ "Hoan Lạc Tụng 2", tác phẩm truyền hình được khán giả rất yêu thích. Trong năm tới, Lưu Đào được khán giả Trung Quốc kỳ vọng sẽ mang đến nhiều vai diễn hấp dẫn hơn, mặc dù hiện tại cô vẫn chưa góp mặt trong dự án nào. |
|
Đứng vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng những nữ diễn viên có thu nhập cao của 2017 là "nữ hoàng giải trí" Phạm Băng Băng. Thứ hạng này khiến nhiều người bất ngờ vì mỹ nhân họ Phạm khá im hơi lặng tiếng trong năm 2017. Thu nhập năm nay của Băng Băng chủ yếu đến từ công ty giải trí mà cô điều hành. Với số tiền khổng lồ 244 triệu NDT, Phạm Băng Băng đã đánh bật các nữ diễn viên khác và đứng vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng những người có thu nhập cao nhất tại Trung Quốc. Năm tiếp theo, "nàng Võ Mị Nương" quay trở lại màn ảnh với bộ phim được đầu tư cao “Thắng Thiên Hạ”. Ngoài ra, sau màn cầu hôn lãng mạn của bạn trai Lý Thần vào tháng 9 vừa qua, đám cưới của cô cũng được rất nhiều khán giả chờ đợi. |
Ảnh: QQ

-
FiinRatings xếp hạng tín nhiệm dài hạn Nam A Bank ở mức “A-” với Triển vọng “Ổn định” -
Vàng, USD trong nước quay đầu giảm sau khi Fed hạ lãi suất -
Việc Fed giảm lãi suất sẽ khiến USD suy yếu và giảm áp lực lên tỷ giá -
Xu hướng quản trị vốn: Kênh đầu tư nào hấp dẫn các tập đoàn đầu ngành? -
Vận hành kinh doanh thuận lợi với Siêu Giải pháp Thanh toán VPBank -
Phó Thủ tướng: Kiểm soát dòng tiền của các ngân hàng cho vay bất động sản tỷ lệ lớn; nghiên cứu lập sàn vàng -
Tỷ lệ đặt cược Fed giảm lãi suất lên tới 96%, USD tự do trong nước giảm mạnh
-
SeABank khẳng định dấu ấn bền vững với 2 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu
-
WTO mời thầu thi công cọc khoan nhồi và tường vây dự án KĐT Kim Chung - Di Trạch
-
SotaTek được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025”
-
Thiên Việt Securities thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - lần 3
-
Hàng trăm triệu USD vốn đầu tư bao gồm FDI cam kết vào KCN Song Mai - Nghĩa Trung
-
INTECH Group từng bước làm chủ công nghệ xây dựng nhà máy bán dẫn chuẩn quốc tế