Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
50 năm Truông Bồn không chỉ là ký ức…
Việt Hương - 02/11/2018 10:08
 
Sự kiện 50 năm chiến thắng Truông Bồn – Bản hùng ca bất tử do tỉnh Nghệ An tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về dâng hương và phát biểu tại buổi lễ trọng đại này.

Tối 1/11, tại khu Di tích lịch sử Truông Bồn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2017) và chương trình nghệ thuật “Truông Bồn miền đất huyền thoại”. 

Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo bộ ngành Trung ương và địa phương dâng hương trước lúc tổ chức Lễ kỷ niệm 50 chiến thắng Truông Bồn
Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo bộ ngành Trung ương và địa phương dâng hương trước lúc tổ chức Lễ kỷ niệm 50 chiến thắng Truông Bồn

Trước khi diễn ra buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã dâng hương tại phần mộ chung của 13 liệt sĩ Tiểu đội 2, Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội thanh niên xung phong Nghệ An và Nhà thờ tưởng niệm 1.240 Anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - Nguyễn Đắc Vinh đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng…

Nhân chứng Trần Thị Thông, Tiểu đội 2 năm xưa cũng có mặt tại sự kiện nhằm gửi lời tri ân đến đồng đội...
Nhân chứng Trần Thị Thông, Tiểu đội 2 năm xưa cũng có mặt tại sự kiện nhằm gửi lời tri ân đến đồng đội...

Truông Bồn là một đoạn đèo dốc dài khoảng 5km trên dãy núi Thung Nưa, nằm trên tuyến đường chiến lược 15A hay còn gọi là đường 30, chạy qua địa phận xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Truông Bồn được ví là “yết hầu của mạch máu giao thông”, nơi đây trở thành “túi bom”, “cửa tử”. Chỉ trong vòng 4 năm, từ năm 1964 đến năm 1968, trọng điểm này đã phải hứng chịu 18.936 quả bom các loại và hàng ngàn quả tên lửa.

Với lòng biết ơn và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Truông Bồn, năm 1996, địa danh này được công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia. Năm 2008, tập thể 14 chiến sĩ TNXP Truông Bồn được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 19/4/2010 UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 1591/QĐ.UBND-CNXD phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Dự án được UBND tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiều cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã đầu tư, quyên góp, ủng hộ xây dựng, tôn tạo.

Lãnh đạo Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và hàng vạn người dân địa phương hội về Truông Bồn - Đêm hùng ca bất tử
Lãnh đạo Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và hàng vạn người dân địa phương hội về Truông Bồn - Đêm hùng ca bất tử

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Dù chiến tranh đã lùi xa, đất nước sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển đã đạt nhiều thành tựu, nhưng chúng ta không thể quên ký ức chiến tranh đau thương và oanh liệt, và chúng ta có quyền tự hào về quá khứ vẻ vang của đất nước. Có được ngày hôm nay chúng ta đời đời nhớ ơn các Anh hùng, liệt sĩ, các bậc tiền bối, những người có công với nước”.

Truông Bồn hôm nay đã trở thành khu Di tích lịch sử có quy mô trên diện tích 217.327m2 với 21 hạng mục chính như: Khu mộ và nhà che mộ 13 anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong; Nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng, liệt sỹ; Nhà hữu vu; Nhà tả vu; Nhà che mộ và nhà tưởng niệm; Khu đài tưởng niệm các liệt sĩ; Sân lễ hội; Nhà trưng bày truyền thống; Hồ cảnh quan; Nhà điều hành và đón tiếp khách… Đã 50 năm kể từ trận bom năm ấy, trong dòng người đổ về Truông Bồn có người đồng đội, người thân và thế hệ trẻ khắp mọi miền tổ quốc.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư