
-
Giả mạo Tổng đài các hãng taxi trên không gian mạng
-
Đà Nẵng tận dụng tối đa cơ chế đặc thù thí điểm sandbox cho các công nghệ mới
-
CMC mời đối tác Châu Âu đầu tư vào Trung tâm dữ liệu siêu lớn
-
Ứng dụng thanh toán của Việt Nam gia nhập thị trường lớn nhất thế giới
-
VNPT được vinh danh "Không gian trưng bày tiêu biểu" -
Đà Nẵng đặt mục tiêu quy mô kinh tế số đạt 35 - 40% GRDP
![]() |
Ảnh: Yahoo |
Tổng số tiền bồi thường mà các tập đoàn này yêu cầu lên đến hơn 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD), cáo buộc Google đã thâu tóm thị trường quảng cáo trực tuyến một cách không công bằng.
Những tập đoàn đứng đầu vụ kiện gồm các tên tuổi lớn trong ngành truyền thông Pháp như Le Figaro, SIPA/Ouest-France, Prisma Media, Les Echos-Le Parisien, Adevinta/Leboncoin, CMA Media, và nhật báo thể thao danh tiếng L'Equipe. Các doanh nghiệp này đại diện cho 22 công ty trong ngành truyền thông Pháp, đồng loạt cáo buộc Google đã sử dụng vị thế thống trị của mình để "chiếm quyền kiểm soát" công nghệ quảng cáo trực tuyến, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của họ.
Theo thông tin từ dịch vụ cung cấp thông tin Mind Media ngày 20/9, các tập đoàn này đã hoặc sắp bắt đầu quá trình kiện Google. Các phiên điều trần ban đầu tại tòa án Paris đã diễn ra từ đầu tháng 9/2024, và quá trình tố tụng có thể kéo dài từ 2-3 năm.
Đây không phải lần đầu Google phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng vị thế thống trị tại Pháp. Vào tháng 6/2021, cơ quan giám sát cạnh tranh Pháp đã phạt Google 220 triệu euro với lý do tương tự. Ông Marc Feuillee, Giám đốc Điều hành của Le Figaro, nhấn mạnh rằng hành vi của Google đã vi phạm nghiêm trọng luật chống độc quyền trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, và chính Le Figaro cũng là một trong những nạn nhân, vì vậy họ đang tìm cách đòi lại công bằng thông qua vụ kiện lần này.
Không chỉ tại Pháp, Google còn vướng vào hàng loạt vụ kiện và điều tra liên quan đến quảng cáo trực tuyến ở nhiều quốc gia khác, bao gồm Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU). Vào đầu tháng 9/2024, Cơ quan giám sát cạnh tranh và thị trường của Anh (CMA) đã kết luận rằng Google đã vi phạm các quy định cạnh tranh và gây thiệt hại cho hàng nghìn nhà xuất bản cùng các doanh nghiệp quảng cáo tại quốc gia này.
Trong khi đó, ông Dan Taylor, Phó Chủ tịch phụ trách quảng cáo toàn cầu của Google, phủ nhận những cáo buộc trong vụ kiện, cho rằng chúng "không đúng sự thật". Tuy nhiên, bất chấp những tuyên bố này, Google đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ các cơ quan quản lý và các đối thủ cạnh tranh trên khắp thế giới.
Tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, đã báo cáo rằng doanh thu từ mảng dịch vụ quảng cáo trực tuyến của họ trong quý 2/2024 đã đạt con số khổng lồ 48,5 tỷ USD. Điều này càng làm nổi bật sự phụ thuộc của Google vào hoạt động quảng cáo trực tuyến, và đồng thời cũng là lý do khiến hãng này luôn bị giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý cạnh tranh trên toàn cầu.
Nếu vụ kiện thành công, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào Google, không chỉ về tài chính mà còn về uy tín toàn cầu. Nó cũng có thể tạo ra một tiền lệ quan trọng cho các vụ kiện tương tự tại các thị trường khác, mở ra làn sóng các vụ kiện pháp lý chống lại hành vi lạm dụng vị thế thống trị của các tập đoàn công nghệ lớn.

-
VNPT được vinh danh "Không gian trưng bày tiêu biểu" -
Đà Nẵng đặt mục tiêu quy mô kinh tế số đạt 35 - 40% GRDP -
Cảnh báo bẫy lừa xuyên biên giới, AI, deepfake để chiếm đoạt tài sản -
Việt Nam sẽ có Luật Trí tuệ nhân tạo -
Hoàn thành xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 vào cuối năm 2025 -
Dàn robot nổi bật tại Triển lãm thành tựu đất nước -
Ericsson khai trương văn phòng mới tại Hà Nội
-
SeABank thông báo mời thầu
-
FPT mua 10% cổ phần của Daythree, mở rộng hoạt động tại châu Á - Thái Bình Dương
-
Huawei Việt Nam khởi động mùa thứ 10 chương trình “Hạt giống cho tương lai”
-
Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại Diễn đàn Y tế số châu Á
-
SeABank khẳng định dấu ấn bền vững với 2 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu
-
WTO mời thầu thi công cọc khoan nhồi và tường vây dự án KĐT Kim Chung - Di Trạch