-
Lai Châu định hình nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh -
Dùng drone trong nông nghiệp không thể bay theo cảm tính -
Tìm đầu ra cho bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau những mùa vàng bội thu -
Đến 2030, các cơ sở lọc dầu trong nước đáp ứng 70% nhu cầu -
Hải Phòng chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, phát triển bền vững -
Bồi đắp năng lực để doanh nghiệp Việt bứt tốc trong “chuyển đổi kép”
![]() |
Sáng 17/3, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.
Tại Lễ phát động, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động toàn dân chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Thông qua Lễ phát động, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động tích cực trong việc phòng, chống dịch bệnh, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ vật chất, kinh phí để chung tay cùng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, các Bộ, các Ngành, chính quyền các cấp, đoàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp triển khai đồng bộ các biên pháp phòng chống dịch, đạt được những kết quả quan trọng bước đầu, thể hiện ý chí, thống nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong cuộc chiến đấu chống lại đại dịch trên tinh thần: "Chống dịch như chống giặc".
Trong thời gian tới, dịch COVID-19 sẽ còn những diễn biến phức tạp, khó lường, Đồng chí Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn nữa khống chế dịch. Và để làm được điều đó, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, sự hưởng ứng, chung tay, chia sẻ, đóng góp của các mạnh thường quân, doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp để ngăn chặn, đẩy lùi dịch, bảo vệ sức khỏe an toàn cho nhân dân, sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường, thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước.
Dưới dự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp đã quyên góp ủng hộ tổng số tiền 235 tỷ đồng chung tay phòng, chống dịch. Tổng số tiền các Ngân hàng thương mại ủng hộ là 140 tỷ đồng, trong đó, Agribank ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng.
Ngoài việc ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng tại buổi Lễ, trong thời gian vừa qua, Agribank đã chia sẻ với khó khăn của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bằng những hành động cụ thể như: Tổ chức rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng vay vốn, trong đó lưu ý các khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, nông nghiệp, xuất khẩu… kịp thời áp dụng các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ; xem xét miễn, giảm lãi tiền vay; linh hoạt đối tượng đầu tư thay thế phù hợp; cân đối, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, cho vay mới nhằm duy trì và ổn định sản xuất, kinh doanh. Agribank còn miễn, giảm phí các giao dịch ngân hàng điện tử cho khách hàng.
Về hoạt động nội bộ, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Agribank đã chủ động triển khai các biện pháp để phòng tránh sự lây nhiễm của dịch bệnh như: đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; thường xuyên khử trùng, sát khuẩn, vệ sinh các khu vực giao dịch, trang bị nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang y tế miễn phí đến tất cả cán bộ nhân viên và khách hàng khi đến giao dịch; cử cán bộ hướng dẫn khách hàng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế...
Trước đó, ngày 21/2 vừa qua, Agribank đã trao số tiền 800 triệu đồng do cán bộ, đoàn viên thanh niên, người lao động Agribank quyên góp hỗ trợ nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vượt qua khó khăn, ngăn ngừa dịch bệnh, ổn định đời sống, phát triển kinh tế.
-
Hải Phòng chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, phát triển bền vững -
Bồi đắp năng lực để doanh nghiệp Việt bứt tốc trong “chuyển đổi kép” -
VAECO đạt chuẩn đào tạo EASA Part 147, mở rộng năng lực kỹ thuật hàng không Việt Nam -
Hợp tác năng lượng Việt - Nga: Trụ cột chiến lược trong giai đoạn chuyển dịch toàn cầu -
Quảng Trị sẽ trồng rừng thay thế với diện tích hơn 752 ha trong năm 2026 -
Nghiên cứu mở rộng đô thị Đà Nẵng trở thành không gian đô thị biển thống nhất -
Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn tăng tốc hợp tác nông nghiệp trong giai đoạn mới
-
Bách Khoa Việt Nam ghi danh tại FAST RISING 100, khẳng định hướng đi tăng trưởng bền vững -
SeABank dẫn đầu xu hướng bảo vệ tiền gửi bằng mã số bảo mật, nâng cao an toàn tài chính cho khách hàng
-
Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư và Xây lắp Tiến Thịnh: 15 năm vững tâm, vươn tầm -
Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI với các giao dịch qua tác nhân AI có xác thực đầu tiên tại Việt Nam -
FPT ký hợp đồng AI hàng chục triệu USD với tập đoàn vật liệu hàng đầu thế giới -
Vì sao các đô thị vệ tinh phía Nam Hà Nội bắt đầu thu hút dòng tiền mới?

