-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| Các chỉ số lớn trên thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt lên điểm trong phiên sáng nay 26/11. Ảnh: AFP |
Thông tin thị trường được đón đợi sáng nay là việc gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên sàn chứng khoán Hong Kong.
Alibaba sáng nay phát hành 500 triệu cổ phiếu phổ thông, cộng với 75 triệu cổ phiếu phát hành thêm theo hình thức “greenshoe” với giá niêm yết 176 đô la Hong Kong (22,5 USD)/cổ phiếu. Trước đó, giá cổ phiếu Alibaba ước tính 188 đô la Hong Kong (24,01 USD)/cổ phiếu.
Lúc 9:40 sáng nay (giờ Hong Kong), cổ phiếu Alibaba bật tăng 7%. Trước thời điểm IPO, nhà đầu tư cho rằng thương vụ của Alibaba trên sàn Hong Kong giữa lúc đặc khu này đang hứng chịu nhiều bất ổn và bạo lực leo thang là điều “rất tích cực”.
Chào bán cổ phiếu lần đầu trên sàn Hong Kong là thương vụ IPO thứ 2 của Alibaba và cũng là thương vụ IPO lớn nhất trong năm 2019, bỏ xa thương vụ huy động 8 tỷ USD của Uber. Thương vụ này cũng được kỳ vọng "vượt mặt" IPO của tập đoàn năng lượng quốc gia Aramco của Saudi Arabia dự kiến tổ chức tại thủ đô Riyadh vào tháng 12 tới.
“Trước đây, việc Alibaba niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng được cho là điều rất lạ lùng”, Mary Manning, giám đốc cấp cao tại công ty quản lý tài sản Ellerston Capital. Thực tế Alibaba đã thành công khi chọn sàn chứng khoán New York để thực hiện IPO hồi tháng 9/2014.
Tại Nhật Bản, Nikkei 225 mở phiên tăng 0,83% khi cổ phiếu “nặng ký” của hãng sản xuất robot Fanuc lên điểm 2,36%, còn chỉ số Topix tăng 0,65%. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng ghi nhận sắc xanh với chỉ số Kospi nhích 0,22%.
Cùng sóng tăng của thị trường, S&P/ASX 200 của Australia lên điểm 0,68%. Cổ phiếu của tập đoàn ngân hàng Westpac (Australia) quay đầu tăng điểm 1,7% sau thông tin CEO của Westpac đã từ chức còn chủ tịch tập đoàn này cũng nghỉ hưu sớm. Những ngày qua, cổ phiếu Westpac biến động mạnh do Westpac bị cáo buộc bê bối rửa tiền.
Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) nhích 0,19%.
Chứng khoán Mỹ đêm qua ghi nhận phiên lập đỉnh của chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones với mức tăng 190,85 điểm lên 28.066,47. Chỉ số S&P 500 tăng 0,8% và chốt phiên ở mức 3.133,64, còn Nasdaq Composite đóng cửa phiên giao dịch với 8.632,49 điểm, tăng 1,3%.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác giảm từ mốc 98,35 trước đó về 98,323. Đồng yên Nhật Bản trượt giá so với hôm qua từ mức 108,9 JPY/USD về 109,03 JPY/USD. Đô la Australia cũng mất giá và giao dịch 1 AUD đổi 0,6777 USD.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu

