
-
Phú Thọ: Mua đất rừng để tổ chức khai thác đất trái phép
-
Triệt phá đường dây sản xuất hàng chục loại mỹ phẩm giả tại Bắc Giang
-
Hải quan khởi tố vụ buôn lậu thuốc lá điếu số lượng "khủng"
-
Bắt 3 lãnh đạo Công ty Công trình đô thị Bắc Giang
-
Bộ Xây dựng chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng -
Buôn lậu ngày càng tinh vi, cần sự phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn hiệu quả
Quyết định 1881/QĐ-BTTTT thu hồi giấy phép xuất bản ấn phẩm Dòng đời do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ký, có hiệu lực từ ngày 12/12.
Theo quyết định, lý do thu hồi là bởi ấn phẩm Dòng đời “có nội dung không đúng tôn chỉ, mục đích, vi phạm các quy định pháp luật về báo chí trong thời gian dài, mặc dù đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí nhắc nhở, đề nghị khắc phục.”
Ấn phẩm phụ Dòng đời của báo Nông thôn Ngày nay được thực hiện theo Giấy phép xuất bản số phụ số 127/GP-BTTTT ngày 17/1/2012, với tôn chỉ mục đích là: “Giới thiệu chân dung những người có nghĩa cử, hành động, lẽ sống cao đẹp, mang lại lợi ích cho cộng đồng xã hội, giúp con người sống hướng thiện hơn, đặc biệt những người là nông dân hoặc có nguồn gốc xuất thân từ nông thôn. Đăng tải những câu chuyện thành công của những người bước ra từ sai lầm, đổ vỡ, đưa ra bài học cảnh báo từ những tiêu cực xã hội.”
Thế nhưng, sau khi được cấp phép xuất bản, ấn phẩm này đăng tải quá nhiều bài viết về các vấn đề tiêu cực trong xã hội, nhiều nội dung mê tín dị đoan, vi phạm các quy định pháp luật về báo chí.
![]() |
Quyết định 1881/QĐ-BTTTT thu hồi giấy phép xuất bản ấn phẩm Dòng đời |
Do đó, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) cũng có công văn đề nghị Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo Ban biên tập Báo Nông thôn Ngày nay thực hiện nghiêm túc nội dung, mục đích xuất bản ấn phẩm phụ, có kế hoạch cơ cấu lại nội dung ấn phẩm.
Ngày 19/9/2013, Báo Nông thôn Ngày nay đã có công văn xin nhận khuyết điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm, đề ra kế hoạch cơ cấu lại nội dung, hướng khắc phục cụ thể, đảm bảo thực hiện tốt các quy định.
Thực tế, sau khi bị nhắc nhở, Ban biên tập đã có điều chỉnh về liều lượng tin, bài tiêu cực. Nhiều tấm gương tiêu biểu được đăng tải thường xuyên hơn. Tuy nhiên, việc điều chỉnh nội dung như trên chỉ ở một số trang báo nhất định. Nội dung chủ yếu trên ấn phẩm vẫn là những vụ việc tiêu cực như: chồng giết vợ, con đánh chết bố, ghen tuông mù quáng tạt axit, giết người, cướp của, hiếp dâm, chuyện thần bí không có cơ sở khoa học, thông tin mê tín dị đoan… không đúng tôn chỉ, mục đích và vi phạm các quy định pháp luật về báo chí.
Có thể kể ra một số bài viết như “Mang thai với người tình của mẹ nhưng bị giết chết bởi người tình của mình,” đăng tải ngày 14/2; “Gặp lại gã bố mất nhân tính hại đời con gái ruột,” mô tả tỉ mỉ hành động phạm tội hiếp dâm của bố ruột với con gái, đăng tải ngày 3/1; “Chuyện cây mít ‘linh thiêng’ và nửa xóm bị điên,” đăng tải ngày 21/3 có nội dung thuyết phục đó là sự thật, không phê phán, phủ nhận và định hướng cho bạn đọc; “Thi thể mất đầu, linh hồn có siêu thoát,” đăng tải ngày 10/8 đưa ra những nội dung tâm linh nhưng không có phê phán và định hướng cho người đọc…
Như Tầm
-
Hải quan khởi tố vụ buôn lậu thuốc lá điếu số lượng "khủng" -
Sở Y tế TP.HCM mạnh tay xử lý mỹ phẩm không rõ nguồn gốc -
Bắt 3 lãnh đạo Công ty Công trình đô thị Bắc Giang -
Lo hóa chất độc hại trôi nổi bán tràn lan trên không gian mạng -
Bộ Xây dựng chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng -
Vụ án Xuyên Việt Oil: Nhiều bị cáo nộp tiền khắc phục, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án -
Hà Nội xử nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán thuốc, sữa giả
-
Lần đầu tiên có thương hiệu sữa toàn cầu do doanh nghiệp Việt đồng sáng lập tại Úc
-
Hội nghị Đầu tư ESG Việt Nam 2025: Thúc đẩy phát triển bền vững giữa biến động toàn cầu
-
Nuôi vịt kiểu "resort" độc đáo: Thư giãn mỗi ngày, trứng sạch mỗi sáng
-
Panasonic bàn giao Trung tâm giải pháp HVAC cho Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
-
SeABank thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động
-
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”