Thứ Năm, Ngày 04 tháng 09 năm 2025,
Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed Trần Mạnh Báo: Tình yêu sâu nặng với cây lúa đã làm nên những điều kỳ diệu
Quý Hưng - 03/09/2025 09:20
 
Nửa thế kỷ gắn bó với những cánh đồng trên khắp mọi miền đất nước, tình yêu với cây lúa đã thấm vào máu thịt ông. Chính tình yêu sâu nặng ấy đã giúp người thương binh, Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed làm nên biết bao điều kỳ diệu cho doanh nghiệp, cho người nông dân và cho nền nông nghiệp nước nhà.
Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch ThaiBinh Seed tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính bông lúa 1.247 hạt trong buổi Tọa đàm với doanh nghiệp về thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch ThaiBinh Seed tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính bông lúa 1.247 hạt trong buổi Tọa đàm với doanh nghiệp về thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị

Tình nguyện lên đường chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Như bao thanh niên khác, năm 1968, đang học cấp ba, thanh niên Trần Mạnh Báo “gác bút nghiên” xung phong đi bộ đội, trở thành lính Sư đoàn 320, tham gia nhiều trận chiến đấu ác liệt trên chiến trường Quảng Trị, Tây Nam bộ, cùng đồng đội Sư đoàn 1 tham gia chiến đấu giúp bạn giải phóng Campuchia.

Hết chiến tranh, hòa bình trở lại, sau 20 năm ròng bị cắt chia, hai miền Nam Bắc đã liền giải non sông, Trần Mạnh Báo trở về quê hương với thương tật 2/4, một chàng trai khỏe mạnh trở thành một thương binh. Những tưởng chân trời tương lại dần khép lại. Nhưng…

Từ công nhân đến Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed

Cách đây nửa thế kỷ, thương binh Trần Mạnh Báo khoác ba lô vào làm công nhân chăn nuôi lợn, rồi tạp vụ của Công ty cổ phần giống cây trồng Thái Bình. Nhiều lần ông chia sẻ: vì tình yêu sâu nặng với cây lúa, được phục vụ trong ngành nông nghiệp là mơ ước từ khi còn nhỏ và là hạnh phúc lớn của người lính sau chiến tranh.

Những phần thưởng cao quý của ThaiBinh Seed

Huân chương Độc lập hạng Ba, 10 Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công hạng Ba, 3 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 2 lần Giải thưởng Bông lúa Vàng Việt Nam, 4 lần Giải thưởng Chất lượng Việt Nam, 3 lần Giải thưởng Sao Vàng đất Việt, Danh hiệu Bạn của nhà nông cùng nhiều Bằng khen của các bộ ngành, địa phương.

Chủ tịch HĐQT Trần Mạnh Báo được tặng thưởng Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, 3 Huân chương Lao động cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Có lẽ từ hạnh phúc đơn sơ này đã cho ông một sức mạnh phi thường, một tinh thần phấn đấu quyết liệt không ngừng nghỉ. Vừa làm công nhân ông vừa học tiếp chương trình cấp ba, rồi học Trường Đại học Nông nghiệp, thạc sỹ quản trị kinh doanh. Ông tự học tiếng Anh, Tin học… Ông được nhận bằng tiến sỹ danh dự của Trường đại học Apollos (Hoa Kỳ) và giáo sư danh dự của Trường Đại học quốc tế Hoa Kỳ. Phấn đấu không mệt mỏi, từ một công nhân, cán bộ cung ứng vật tư đến trại phó, trại trưởng trại giống lúa Đông Cơ, phó giám đốc, giám đốc, tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình - tiền thân của Tập đoàn ThaiBinh Seed.

Đơn vị nông nghiệp quốc doanh đầu tiên khoán sản phẩm cuối cùng đến người lao động

Năm 1987, lúc này ông Báo là Trại phó Trại giống lúa cấp 1 Đông Cơ - Tiền Hải (Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình). Trong sự khó khăn của cơ chế sản xuất thời bao cấp, nỗi trăn trở "chỉ khi người lao động được hưởng thụ giá trị từ thành quả lao động của họ thì năng suất mới tăng" đã thôi thúc ông xây dựng Đề án "Khoán sản phẩm cuối cùng đến người lao động", tương tự chính sách "khoán hộ" của Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc.

"Có người bảo tôi không cẩn thận sẽ vào tù, nhưng là người lính từ chiến trường trở về, tài sản chỉ có vài bộ quần áo cũ, cùng lắm họ điều mình đi nơi khác. Nhưng đây là con đường phải đi, không làm người khác sẽ làm và chúng ta có tội với lịch sử và người lao động”. Hành động dũng cảm “phá rào” ấy đã đưa Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình là đơn vị nông nghiệp quốc doanh đầu tiên cả nước thực hiện cơ chế mới trước Nghị quyết X của Đảng, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển vượt bậc của ThaiBinh Seed sau này.

Doanh nghiệp nhỏ trở thành đơn vị hàng đầu ngành giống cây trồng Việt Nam

Sức mạnh làm nên thành công rực rỡ này, chính là ba trụ cột chiến lược: Trí tuệ - công nghệ - quan hệ, mà Chủ tịch Trần Mạnh Báo đã tâm huyết, kiên trì, xây dựng và triển khai từ năm 2000. 

Trụ cột trí tuệ đã tạo cho ThaiBinh Seed một đội ngũ nhân sự hùng hậu, chất lượng chuyên sâu, với cán bộ kỹ thuật, quản lý được đào tạo ở nước ngoài, cao học quản trị kinh doanh, ngoại ngữ, tin học nâng cao… Hơn 200 cán bộ có trình độ thạc sỹ, đại học, cao đẳng. Cán bộ quản lý của ThaiBinh Seed hoàn toàn chủ động về ngoại ngữ trong quan hệ quốc tế.

Sớm nhận ra vai trò quyết định sự phát triển bền vững của khoa học công nghệ, nên ngay từ lúc còn nhiều khó khăn, ThaiBinh Seed đã mạnh dạn đầu tư nghiên cứu khoa học, là doanh nghiệp trong ngành giống cây trồng đầu tiên thành lập Viện nghiên cứu cây trồng, tổ chức lai tạo, khảo nghiệm, chọn lọc và chuyển giao thành công nhiều giống cây trồng mới cho mình và nước nhà. Đồng thời, tập trung đầu tư, tiên phong công nghiệp hóa ngành giống cây trồng với 3 nhà máy hiện đại tiêu chuẩn quốc tế; Nhà máy chế biến hạt giống 30.000 tấn/năm; Nhà máy sấy Nhật Bản 120 tấn/mẻ và Nhà máy chế biến gạo 40.000 tấn/năm.

Đến nay ThaiBinh Seed đã chọn tạo thành công và được công nhận 30 giống cây trồng quốc gia, trong đó có 18 giống lúa thuần TBR-1, BC15, TBR36, TBR45, TBR225, Đông A1, TBR279, TBR89, nếp A Sào; 4 giống lúa lai mới CNR36, Thái Xuyên 111, Phúc Thái 168, QL301; 5 giống lúa lai và đã thực hiện các kỹ thuật chuyển gen tiên tiến cho giống lúa BC15 và TBR225. 

Với 10 chi nhánh và đơn vị cùng hệ thống phân phối rộng khắp, 70 điểm liên kết sản xuất, mỗi năm ThaiBinh Seed cung ứng 30.000 tấn giống chất lượng cao, nông dân sử dụng sản phẩm giống lúa của ThaiBinh Seed để gieo trồng chiếm tỷ lệ trên 20% diện tích lúa cả nước, riêng tỉnh Thái Bình (cũ) chiếm 85 - 90%.

Tiếp tục đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, chọn tạo nhiều giống cây trồng mới

Hơn nửa thế kỷ cống hiến không ngừng, Anh hùng lao động, doanh nhân, thương binh Trần Mạnh Báo cùng ThaiBinh Seed đã lập kỳ tích, khẳng định vai trò tiên phong phát triển và ứng dụng các giống lúa chất lượng cao, nâng cao năng suất và đời sống của người nông dân, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu cây trồng của nhiều địa phương, góp phần làm thay đổi diện mạo nền nông nghiệp nước nhà cũng như sự phát triển của nền nông nghiệp khu vực và quốc tế. ThaiBinh Seed không chỉ trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng, mà còn là biểu tượng của sự đổi mới, sáng tạo trong nông nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch ThaiBinh Seed Trần Mạnh Báo còn là tấm gương say mê nghiên cứu khoa học. Ông là chủ nhiệm 12 đề tài nghiên cứu khoa học nhà nước, tác giả của 15 giống bản quyền quốc gia thuộc sở hữu của ThaiBinh Seed.

Nói về phát triển của nông sản Việt chặng đường phía trước, doanh nhân Trần Mạnh Báo khái quát thách thức vẫn ở phía trước. Nông sản Việt phải đối diện với thử thách ứng dụng công nghệ, giống lúa mới và việc xây dựng một lớp nông dân mới. Người nông dân mới phải là những người hiểu biết pháp luật, nắm vững thị trường và ý thức được trách nhiệm khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Hạ tầng logistics, bảo quản và chế biến sâu nông sản vẫn là những vấn đề cần tiếp tục được đầu tư để nông sản Việt giữ vững vị thế. Công nghiệp giống nông nghiệp phải được ưu tiên số 1. 

Về ThaiBinh Seed, người đứng đầu tập đoàn khẳng định: “Đồng hành cùng người dân mới”, ưu tiên đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, chọn tạo nhiều giống cây trồng mới năng suất, chất lượng cao, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Tập trung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động sáng tạo, phát huy khả năng, phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất. Chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế. Tiếp tục xây dựng và bảo vệ thương hiệu “Lúa giống Thái Bình”,  thương hiệu “Gạo Thái Bình”, từng bước vươn mạnh ra thị trường thế giới, xây dựng Hưng Yên thành một trung tâm giống cây trồng của cả nước.

Trí tuệ cùng bước chân của người anh hùng vẫn mạnh mẽ

Nhớ lại, ngày 1/11/1975, người thương binh Trần Mạnh Báo vào làm công nhân của Công ty cổ phần giống cây trồng Thái Bình. Như vậy, tới dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9/2025, thương binh Trần Mạnh Báo đã tròn 50 năm miệt mài cống hiến cho Tập đoàn ThaiBinh Seed, cho bà con nông dân, ngành nông nghiệp nước nhà. Doanh nhân Trần Mạnh Báo đã 75 tuổi, nhưng với trọng trách Chủ tịch HĐQT ThaiBinh Seed, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam, ông vẫn vào Nam ra Bắc, ngày ngày tiếp tục gắn bó với những cánh đồng, trí tuệ cùng bước chân của người anh hùng vẫn mạnh mẽ chưa hề ngơi nghỉ.

Tổng giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed Trần Thị Trà: Tiếp nối sứ mệnh của người cha Anh hùng
Với hơn 20 năm gắn bó, cống hiến và trải qua nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn ThaiBinh Seed, đầu năm 2025, bà Trần Thị Trà đã vinh dự được...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư