-
Tin mới y tế ngày 15/3: Những sai lầm trong điều trị khiến bệnh gout ngày càng nặng -
Hưng Yên định hướng xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1.500 giường -
Đề xuất mở rộng sàng lọc 90 bệnh bẩm sinh để tránh bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị -
Hơn 90% người Việt mắc bệnh răng miệng -
Tin mới y tế ngày 14/3: Phát hiện ung thư não từ dấu hiệu bị choáng
Tại Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ, chị Đ.H.N (27 tuổi, Hà Nội) cho biết, khoảng hai năm gần đây thường xuyên gặp tình trạng ngạt mũi, chảy dịch mũi và hắt hơi thành tràng, đặc biệt khi thời tiết thay đổi hoặc vào mùa đông. Ban đầu, chị tự xử lý bằng cách dùng thuốc co mạch và rửa mũi bằng nước muối sinh lý.
![]() |
| Ảnh minh họa, không liên quan nội dung bài viết. |
Tuy nhiên, các triệu chứng chỉ thuyên giảm tạm thời rồi nhanh chóng tái phát. Gần đây, tình trạng ngạt tắc mũi và chảy dịch mũi trở nên nặng hơn khiến chị khó ngủ và ảnh hưởng đến công việc hằng ngày. Bên cạnh đó, chị còn xuất hiện ngứa và dát đỏ vùng lưng, bong vảy hai cánh tay nên quyết định đến cơ sở y tế thăm khám.
Qua khám tổng quát, bác sỹ ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định. Khám chuyên khoa Tai Mũi Họng cho thấy các triệu chứng điển hình như hắt hơi từng tràng, ngứa mũi, ngạt tắc mũi và chảy dịch mũi trong. Nội soi mũi ghi nhận niêm mạc mũi phù nề, cuốn mũi dưới bên phải quá phát và nhạt màu, thành sau họng tăng sinh tổ chức hạt, amidan hai bên quá phát.
Kết quả chụp CT scanner xoang hàm mặt phát hiện hình ảnh viêm đa xoang hàm mặt độ II theo phân loại Lund Mackay, kèm phì đại cuốn mũi dưới bên phải và vẹo lệch vách ngăn mũi. Ngoài ra, do có biểu hiện tổn thương da, bệnh nhân được khám thêm chuyên khoa da liễu và được chẩn đoán viêm da dầu/viêm da cơ địa.
Từ các kết quả thăm khám và xét nghiệm, bác sỹ xác định bệnh nhân mắc viêm mũi xoang dị ứng kèm viêm da dầu. Người bệnh được xây dựng phác đồ điều trị ngoại trú nhằm kiểm soát triệu chứng và hạn chế tái phát.
Ths.Nguyễn Thị Hồng Tuyết, chuyên khoa Tai Mũi Họng, Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ cho biết, ở bệnh nhân này các triệu chứng lâm sàng gợi ý viêm mũi dị ứng. Tuy nhiên, chụp CT xoang giúp đánh giá chính xác mức độ tổn thương của hệ thống xoang và phát hiện những bất thường giải phẫu kèm theo. Từ đó, bác sỹ có cơ sở đưa ra chẩn đoán chính xác và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.
Theo bác sỹ Tuyết, viêm mũi xoang dị ứng là phản ứng quá mức của hệ miễn dịch khi cơ thể tiếp xúc với các tác nhân dị ứng trong môi trường như bụi nhà, phấn hoa, lông động vật, nấm mốc hoặc sự thay đổi thời tiết.
Khi tiếp xúc với các dị nguyên này, niêm mạc mũi và các xoang cạnh mũi bị viêm, gây ra các triệu chứng đặc trưng như hắt hơi liên tục, ngứa mũi, chảy dịch mũi trong và ngạt mũi. Một số trường hợp còn kèm theo ngứa mắt, chảy nước mắt.
Mặc dù không phải bệnh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu kéo dài viêm mũi xoang dị ứng có thể gây viêm xoang mạn tính, rối loạn giấc ngủ, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, nhiều người có thói quen tự ý sử dụng thuốc co mạch kéo dài, điều này có thể gây phụ thuộc thuốc và làm tổn thương niêm mạc mũi.
Theo các chuyên gia, việc điều trị viêm mũi xoang dị ứng thường bắt đầu bằng điều trị nội khoa với các nhóm thuốc như kháng histamin, corticoid dạng xịt hoặc đường uống, thuốc đối kháng thụ thể leucotrien. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể được áp dụng liệu pháp miễn dịch đặc hiệu với dị nguyên nhằm giảm phản ứng dị ứng lâu dài.
Phẫu thuật chỉ được chỉ định khi bệnh nhân ngạt mũi hoặc chảy mũi kéo dài không đáp ứng với điều trị nội khoa. Một số phương pháp có thể được áp dụng như chỉnh hình cuốn mũi dưới hoặc phẫu thuật hủy dây thần kinh mũi sau nhằm giảm tiết dịch và giảm ngạt mũi.
Để phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả viêm mũi xoang dị ứng, người bệnh cần tránh tiếp xúc với các dị nguyên như bụi nhà, phấn hoa, lông thú cưng và khói thuốc lá. Đồng thời cần giữ môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng, đeo khẩu trang khi ra ngoài hoặc khi dọn dẹp nhà cửa.
Việc rửa mũi bằng dung dịch phù hợp giúp làm sạch niêm mạc mũi và giảm kích thích dị ứng. Người bệnh cũng cần tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng thuốc của bác sỹ, theo dõi diễn biến triệu chứng và tái khám định kỳ để điều chỉnh phác đồ điều trị khi cần thiết.
Các chuyên gia khuyến cáo, ngạt mũi, chảy nước mũi và hắt hơi khi thay đổi thời tiết là những triệu chứng nhiều người thường cho rằng chỉ là cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng ngạt mũi kéo dài, hắt hơi liên tục, chảy dịch mũi trong hoặc tái phát nhiều lần theo mùa, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.
Việc phát hiện đúng nguyên nhân dị ứng, kết hợp điều trị phù hợp và thay đổi lối sống sẽ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống.
-
Ba dấu hiệu thường gặp của viêm mũi xoang dị ứng -
Tin mới y tế ngày 14/3: Phát hiện ung thư não từ dấu hiệu bị choáng -
Mối nguy khi sử dụng các bài thuốc gia truyền kém chất lượng -
Đau đầu kéo dài, cô gái 31 tuổi phát hiện áp xe não -
Hợp tác đưa công nghệ tế bào gốc Nhật Bản vào điều trị tại Việt Nam -
Tin mới y tế ngày 13/3: Suýt mất chân sau một tháng tự đắp lá chữa bỏng tại nhà -
Ngành Y tế Thái Nguyên chủ động bảo đảm công tác y tế phục vụ ngày bầu cử
-
NovaGroup bắt tay với bệnh viện, đón sóng du lịch chăm sóc sức khỏe và “kinh tế bạc” -
Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki trao tặng học bổng cho sinh viên 9 trường đại học thuộc VECOM -
Tổ vay vốn - “cánh tay nối dài” đưa tín dụng Agribank đến với nông dân -
Nha khoa Phương Thành đồng hành chăm sóc sức khỏe răng miệng học đường tại Đồng Tháp -
SeABank thông báo mời thầu -
FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế và đứng trong Top 16 nhà phát triển phần mềm tùy chỉnh toàn cầu

