-
Hải Phòng đề ra mục tiêu thu ngân sách gần 195.000 tỷ đồng trong năm 2026 -
Văn phòng Chính phủ: Chủ động, bản lĩnh, đồng hành cùng Chính phủ trong năm tăng tốc, bứt phá -
Khu đô thị thể thao Olympic là điểm cầu trung tâm của lễ khởi công ngày 19/12 -
Mục tiêu tăng trưởng 2 con số là có nền tảng, có dư địa và khả thi -
Mời loạt “ông lớn” quốc tế xây dựng chiến lược phát triển cao nguyên Di Linh -
Quảng Ninh thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030
| Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN) |
Trước đó, bà Okonjo-Iweala, 70 tuổi, đã tuyên bố tái tranh cử vào tháng 9 năm nay với mục tiêu hoàn thành "những việc còn dang dở". Bà là ứng cử viên duy nhất cho vị trí này.
Bà Okonjo-Iweala, cựu Bộ trưởng Tài chính Nigeria, đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ Tổng giám đốc đầu tiên của WTO. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, bà đã đạt được những đột phá quan trọng, bao gồm thỏa thuận cắt giảm trợ cấp cho các hoạt động đánh bắt cá tận diệt, giải quyết bất ổn an ninh lương thực và tạm thời bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với các loại vaccine ngừa Covid-19.
Nhiệm kỳ thứ hai của bà dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức lớn, trong bối cảnh WTO cần nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là dưới thời chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình (2017 - 2021), ông Trump đã làm tê liệt cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO bằng cách ngăn chặn việc bổ nhiệm thẩm phán - một tình trạng vẫn tiếp diễn cho đến hiện tại, và ban hành thuế đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ.
Bà Okonjo-Iweala được biết đến với phong cách lãnh đạo quyết đoán, thẳng thắn và khả năng khai thông bế tắc trong đàm phán. Bộ trưởng Thương mại Anh Douglas Alexander nhận định bà Okonjo-Iweala có năng lực lãnh đạo vững vàng cho vai trò đầy thách thức tại WTO.
Sinh năm 1954 tại Nigeria, bà Okonjo-Iweala có 25 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Thế giới (WB) và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại quê nhà, bao gồm Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Ngoại giao. Bà cũng từng tham gia lãnh đạo các tổ chức lớn như Ngân hàng Standard Chartered, Quỹ Rockefeller và Liên minh Vaccine Gavi.
Với lần tái bổ nhiệm này, bà Ngozi Okonjo-Iweala tiếp tục sứ mệnh thúc đẩy cải cách tại WTO nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền thương mại toàn cầu.
-
Hải Phòng đề ra mục tiêu thu ngân sách gần 195.000 tỷ đồng trong năm 2026 -
Văn phòng Chính phủ: Chủ động, bản lĩnh, đồng hành cùng Chính phủ trong năm tăng tốc, bứt phá -
Khu đô thị thể thao Olympic là điểm cầu trung tâm của lễ khởi công ngày 19/12 -
Mục tiêu tăng trưởng 2 con số là có nền tảng, có dư địa và khả thi -
Mời loạt “ông lớn” quốc tế xây dựng chiến lược phát triển cao nguyên Di Linh -
Quảng Ninh thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 -
Hưng Yên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10 - 10,5%
-
BIDV và giải pháp tiền gửi tối ưu cho doanh nghiệp -
Ra mắt thương hiệu H2X STUDIO, bước tiến mới trong lĩnh vực thiết kế hospitality -
Giá nhà vượt tầm với, Diamond Boulevard trở thành lựa chọn cho người trẻ với 35 triệu/m2 -
Hảo Hảo Concert: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm “Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự” -
SeABank thông báo mời thầu -
Số hóa và ESG - Công thức bền vững của ngành tài chính ngân hàng năm 2025
