Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tiếp nhận nhiều hiện vật của các tướng lĩnh, anh hùng...
Mạnh Tùng - 19/07/2017 23:28
 
Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), chiều ngày 18/7/2017, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật do đại diện các gia đình: Đại tướng Văn Tiến Dũng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Như Trang; Liệt sĩ Đỗ Đình Xô và các nhân chứng lịch sử trao tặng.

Tham dự có Thiếu tướng. TS Nguyễn Xuân Năng – Giám đốc Bảo tàng LSQS Việt Nam cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, chỉ huy các Phòng, Ban Bảo tàng LSQS Việt Nam; Trung tướng Khuất Duy Tiến - nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Cục trưởng Cục Quân lực/BTTM, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1; Thiếu tướng Ngô Mạnh Hùng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu II, nguyên Đại biểu Quốc hội Khóa XII, XIII; Thiếu tướng Nguyễn Nhật Kỷ - nguyên Cục trưởng Cục Chính trị, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn/TCCT; Bà Nguyễn Thị Kỳ - phu nhân Đại tướng Văn Tiến Dũng cùng các nhân chứng lịch sử và gia đình nhân chứng.

Thiếu tướng TS - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam Nguyễn Xuân Năng phát biểu cảm ơn.
Thiếu tướng, TS Nguyễn Xuân Năng Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cảm ơn gia đình các tướng lĩnh, anh hùng đã trao tặng nhiều hiện vật quý

Tại buổi lễ, Bảo tàng đã tiếp nhận gần 50 hiện vật của gia đình các nhân chứng lịch sử trao tặng, tiêu biểu là: Áo da, Cặp đựng tài liệu, Huân chương Hồ Chí Minh... của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tượng đồng chân dung Anh hùng LLVTND liệt sĩ Nguyễn Như Trang, nguyên Đại đội trưởng Trung đoàn thủ đô trực tiếp chiến đấu trong 60 ngày đêm tại Hà Nội những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, Chiếc dù và quyển sách “Lời nói dối choáng lộn” của Thiếu tướng Trần Công Mân do gia đình trao tặng.

 Ba lô, giấy báo công, giấy khen... của liệt sĩ Đỗ Đình Xô,... Đặc biệt trong các hiện vật của Liệt sĩ Đỗ Đình Xô có cuốn nhật ký “Liệt sĩ Đỗ Đình Xô và những dòng nhật ký không tiếng súng” đã được đăng tải trên Báo Đầu tư nhân dịp 69 năm ngày Thương binh liệt sĩ và được nhà báo Lã Quý Hưng sưu tầm, biên soạn, Nhà xuất bản Quân đội xuất bản năm 2016.

Bà Đỗ Kim Định Chủ tịch HĐQT - TGĐ Công ty CP Nhân Bình - em gái liệt sĩ trao cuối nhật ký Liệt sĩ Đỗ Đình Xô và những dòng Nhật ký không tiếng súng.
Bà Đỗ Kim Định Chủ tịch HĐQT - TGĐ Công ty CP Nhân Bình - em gái liệt sĩ trao cuối nhật ký Liệt sĩ Đỗ Đình Xô và những dòng Nhật ký không tiếng súng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, TS Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam khẳng định, đây là các hiện vật vô cùng quý giá được Bảo tàng LSQS Việt Nam tổ chức tiếp nhận đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ mang một ý nghĩa đặc biệt.

Trong nhiều năm qua, Bảo tàng đã nhận được nhiều hiện vật có giá trị lịch sử, nhân văn sâu sắc của các tướng lĩnh, cựu chiến binh, gia đình các liệt sĩ, thương binh trong cả nước. Đồng chí khẳng định các hiện vật của nhân chứng lịch sử sẽ được Bảo tàng gìn giữ, bảo quản và phát huy giá trị lịch sử, bổ sung vào hệ thống và phục vụ trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam”.

Nhân dịp này, Giám đốc Bảo tàng cũng báo tin vui, Dự án xây dựng Bảo tàng Quân sự mới đã được Quân ủy Trung ương thông qua. 15 vạn hiện vật Bảo tàng đang lưu giữ chắc chắn chưa đáp ứng được không gian trưng bày gần 40 ha của bảo tàng mới. Do đó, thời gian tới, Bảo tàng mong tiếp tục nhận được nhiều hiện vật của các cựu chiến binh, anh hùng, thương binh, gia đình thân nhân chiến sĩ để làm phong phú thêm, phát huy giá trị, góp phần giáo dục truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng các anh hùng, liệt sĩ trung đoàn 52 Tây Tiến
Trong chuyến công tác tại tỉnh Sơn La, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) và kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư