Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Báo Thái Lan thất vọng cùng cực khi đội tuyển U19 không thể dự giải châu Á
Sông Lam (Dantri) - 11/11/2019 11:16
 
Truyền thông Thái Lan đã bày tỏ sự thất vọng cùng cực khi đội tuyển U19 nhận hai trận thua trước U19 Campuchia và Malaysia, chính thức không có suất dự giải U19 châu Á.
Để thua U19 Malaysia, đội tuyển U19 Thái Lan bị loại ngay từ vòng loại U19 châu Á 2020
Để thua U19 Malaysia, đội tuyển U19 Thái Lan bị loại ngay từ vòng loại U19 châu Á 2020

Được kỳ vọng rất nhiều ở vòng loại U19 châu Á, đặc biệt đã giành được 2 chiến thắng với tỷ số đậm trước Brunei (thắng 9-0) và Quần đảo Bắc Marina (thắng 21-0), tuy nhiên đội tuyển U19 Thái Lan bất ngờ hứng chịu 2 trận thua liên tiếp trước hai đối thủ cùng khu vực là U19 Campuchia (thua 1-2) và U19 Malaysia (thua 0-1).

Hai trận thua này đã khiến các cầu thủ trẻ "xứ sở chùa Vàng" không thể giành tấm vé tham dự VCK U19 châu Á vào năm sau. Truyền thông Thái Lan đã bày tỏ sự thất vọng lớn trước màn trình diễn của đội nhà. 

Sốc! U19 Thái Lan thua U19 Malaysia và không vượt qua vòng loại U19 châu Á", tờ Thairath giật tít. Nội dung bài báo thể hiện sự thất vọng khi các cầu thủ trẻ nhận thất bại trước hai đội bóng được đánh giá thấp hơn là U19 Campuchia và U19 Malaysia:

“Đáng thất vọng hoặc thậm chí rất sốc khi đội bóng của chúng ta để thua trước hai đội bóng kém hơn về trình độ. Nhưng chúng ta phải chấp nhận thực tế, U19 Thái Lan đã không thể đi tiếp và xứng đáng bị loại”.

Tờ Goal phiên bản Thái Lan thì so sánh đội bóng trẻ nước này với những người đồng nghiệp tới từ Việt Nam. Trong khi U19 Thái Lan bị loại thì U19 Việt Nam lại cầm hòa đội bóng mạnh U19 Nhật Bản để giành tấm vé đi tiếp khi nằm trong những đội nhì bảng xuất sắc nhất.

“U19 Thái Lan thất bại ở vòng loại U19 châu Á 2020. Chúng ta để thua trước U19 Campuchia còn bảng đấu khác, U19 Việt Nam cầm hòa U19 Nhật Bản và đi tiếp. Đã tới lúc bóng đá Thái Lan cần có sự điều chỉnh”, tờ Goal nhận định.

Trang thể thao nổi tiếng của Thái Lan là Siam Sports không thể giấu đi sự thất vọng trong bài viết “U19 Thái Lan thất bại trong trận chung kết bảng đấu trước U19 Malaysia”. 

“Hàng công mờ nhạt không thể giúp Thái Lan vượt lên dù được bổ sung "thần đồng" Suphanat. Trong thế trận cầm bóng nhiều và nôn nóng ghi bàn, U19 Thái Lan để đối phương chiếm được lợi thế bằng bàn thắng dẫn trước ở phút cuối trận. Lúc này thì các chàng trai tuổi 19 đã sụp đổ”, tờ Siam Sports viết.

Ngoài ra, tờ Siam Sports còn thông tin HLV Issara Sritaro đã nhận trách nhiệm về mình sau khi trận đấu với U19 Malaysia kết thúc đồng thời tuyên bố từ chức khi không thể giúp U19 Thái Lan vượt qua vòng loại U19 châu Á 2020.


 

HLV Park Hang Seo bất ngờ 'cấm cửa' phóng viên Thái Lan
HLV Park Hang Seo "nói không" với giới truyền thông Thái Lan trong các buổi tập của tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu sắp tới giữa 2 đội tại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư