-
Cơ hội bạc tỷ và khoảng trống chăm sóc người cao tuổi -
Nghệ thuật sơn mài mở hướng thiết kế mới cho ngành thang máy -
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ -
Hưng Yên chuẩn bị chuỗi sự kiện kỷ niệm 300 năm Danh nhân Lê Quý Đôn và Lễ hội Phố Hiến 2026 -
Hà Nội thí điểm thành công hệ thống camera AI trên 2 tuyến đường Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng -
Điều chỉnh chính sách, thuế thu nhập cá nhân dự kiến giảm mạnh
Việc UAE chọn đóng quân ở Bangkok thay vì Hà Nội là chuyện lạ, bởi thông thường các đội bóng sẽ tới gần địa điểm thi đấu vài ba ngày trước thời điểm diễn ra trận đấu để các cầu thủ làm quen điều kiện khí hậu, thời tiết, sân bãi nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất.
Có thể thấy điều đó sau các trận đấu đã qua ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Các đội tuyển như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và cả UAE đều đến địa điểm thi đấu trước từ bốn tới năm ngày, nhưng lần này huấn luyện viên Van Marwijk đã đưa ra một quyết định khác biệt.
Điều kiện khí hậu, thời tiết giữa Bangkok và Hà Nội không giống nhau. Vì vậy việc di chuyển sớm từ UAE sang Thái Lan chỉ giúp đội bóng này chia nhỏ quãng thời gian di chuyển tới Việt Nam. Phải khẳng định rằng tập luyện ở Bangkok không phải điều kiện lý tưởng nhất cho UAE chuẩn bị cho một trận đấu diễn ra ở Hà Nội.
![]() |
| Đội hình UAE thi đấu ở trận đấu gặp Thái Lan vào tháng 10 vừa qua |
Đội tuyển UAE chỉ di chuyển sang Việt Nam hai ngày trước trận đấu, đồng nghĩa tối đa họ chỉ có hai buổi tập, một buổi tập nhẹ phục hồi sau khi chuyển và một buổi tập làm quen sân Mỹ Đình. Có thể huấn luyện viên Van Marwijk đã tính tới việc không tập ở Hà Nội, bởi chiến lược gia người Hà Lan lo sợ lộ bài khi tập luyện ở Việt Nam.
Việt Nam có lượng người hâm mộ bóng đá đông đảo, nhiều cơ quan truyền thông luôn thường trực thông tin về quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, cũng như các đội bóng khác trong cùng bảng G trong quá trình chuẩn bị các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022. Vì thế nên ông Van Marwijk đang cố gắng giữ kín quá trình chuẩn bị của UAE trước một trận đấu vô cùng quan trọng.
Qua việc UAE phải tập ở Bangkok cho thấy ông Van Marwijk thiếu tự tin khi phải đối đầu với tuyển Việt Nam. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang Seo là đương kim vô địch Đông Nam Á, cũng thi đấu tốt ở vòng loại World Cup 2022 và rất khó bị đánh bại ở sân nhà. Mỹ Đình đang là “thánh địa” của tuyển Việt Nam dưới thời “thầy Park” với chuỗi trận bất bại kéo dài trong hai năm gần đây.
![]() |
| Van Marwijk đang bị nghi mâu thuẫn với nhạc trưởng Omar Abdulrahman |
Trong khi đó nhiệm vụ của UAE là không được phép nhận thêm thất bại. Trong tháng 11, UAE thi đấu chính thức có một trận, cho nên thành bại ở trận đấu tại Mỹ Đình ảnh hưởng lớn tới công việc của ông Van Marwijk. Nếu UAE thất bại, vị thuyền trưởng 67 tuổi này sẽ đối diện với nguy cơ bị sa thải.
Sau ba trận đấu ở vòng loại World Cup 2022, UAE giành chiến thắng hai trận và thua một trận, gần nhất là trận thua 1-2 trên sân của Thái Lan vào 15/10. Kết quả ấy được đánh giá chưa tương xứng với vị thế của UAE, đội bóng hạt giống của bảng G, nên sức ép đang đè nặng lên vai ông Van Marwijk.
Ông Van Marwijk bị chỉ trích không chỉ sau trận thua Thái Lan, nguyên nhân chính nằm ở lối chơi chưa thuyết phục của UAE. Đội bóng Tây Á thắng Malaysia (2-1) và Indonesia (5-0) nhưng lối chơi khá nhạt nhòa. Vì thế người hâm mộ UAE không hài lòng, truyền thông cũng vậy, họ liên tục đăng tải những ý kiến của các cựu cầu thủ, chuyên gia cho rằng Van Marwijk không làm tròn nhiệm vụ của một thuyền trưởng.
![]() |
| Ông Van Marwijk đang hứng chịu sức ép lớn sau trận thua Thái Lan |
Một số nguồn tin cho biết ông Van Marwijk muốn làm mới sức mạnh của đội tuyển UAE bằng những cầu thủ trẻ. Tuy nhiên việc chiến lược gia người Hà Lan mạnh tay loại bỏ hàng loạt các cầu thủ “ăn cơm tuyển” lâu năm khiến nhiều trụ cột của UAE không vui dẫn tới lục đục nội bộ.
Ở chuyến làm khách trước Việt Nam, UAE không có tiền đạo Ali Mabkhout, người ghi 6/8 bàn thắng của đội bóng Tây Á trong ba trận đấu vừa qua. Điều đó khiến sức mạnh trên hàng công của UAE bị suy yếu nghiêm trọng.
Dẫu vậy ông Van Marwijk lại không bổ sung tiền đạo mà lại gọi thêm hậu vệ. Điều đó càng chứng tỏ chiến lược gia người Hà Lan lo ngại sẽ thất bại ở Mỹ Đình. Vì thế cũng dễ hiểu khi ông đang cố gắng giữ bí mật tối đa về sự chuẩn bị của UAE và tập luyện ở Bangkok là “kế sách” tốt nhất mà chiến lược gia người Hà Lan nghĩ ra.
-
Hà Nội thí điểm thành công hệ thống camera AI trên 2 tuyến đường Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng -
Điều chỉnh chính sách, thuế thu nhập cá nhân dự kiến giảm mạnh -
Điều chỉnh phân làn và tốc độ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây -
Chiến dịch Giờ Trái đất 2026: Tiết kiệm điện từ thay đổi thói quen hàng ngày -
Chiến dịch Giờ Trái đất 2026: Những cách tiết kiệm điện hiệu quả tại nơi làm việc -
Quảng Ninh kết nối, giới thiệu trên 12.600 việc làm tại Ngày hội việc làm -
Quảng Trị cho phép hoạt động trở lại cầu phao bắc qua sông Thạch Hãn
-
“Soi” kế hoạch kinh doanh 2026 của EVF -
18 tỷ USD và “tâm hồn Thăng Long”: Giải mã sức hút cực đại của Vinhomes Global Gate Hạ Long -
FENICA: Kiến tạo chuẩn sống mới từ sự bắt tay giữa chủ đầu tư Phượng Hoàng và DXMD Vietnam -
Nhà máy chiếu xạ và kho lạnh Toàn Phát đạt chứng nhận LEED Gold O&M -
Herbalife đồng hành cùng Báo Tiền phong lan tỏa niềm tin người tiêu dùng -
Gemadept và CJ Logistics bước vào giai đoạn hợp tác mới sau hơn 8 năm liên doanh



