
-
"Vũ khí cạnh tranh" không thể sao chép của F88
-
Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp
-
Niêm yết, nhưng cổ phiếu vẫn khó thu hút dòng tiền
-
Phấn đấu đến năm 2030 cán mốc 200.000 nhà đầu tư ngoại
-
Vốn ngoại sẽ sớm quay lại với thị trường chứng khoán -
Siết chặt điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng
VN-Index không níu được sắc xanh, cổ phiếu thép tăng mạnh
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 2,92 điểm (-0,25%) xuống 1.179,25 điểm. Trước đó, trong phần lớn phiên giao dịch, chỉ số sàn HoSE đều tăng điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 0,35 điểm (-0,12%) xuống 284,4 điểm. UPCoM-Index tăng 0,13 điểm (0,15%) lên 87,32 điểm.
Mức giảm của sàn chứng khoán Việt Nam vẫn khá khiêm tốn so với nhiều thị trường như chỉ số chứng khoán sàn Thâm Quyến (-1,52%), Thượng Hải (-1,64%), Hồng Kông (-2,19%),…
Thị trường trong nước để mất điểm ở những phút cuối phiên nhưng tính chung toàn thị trường số lượng mã tăng giá vẫn áp đảo. Trên ba sàn, có 439 mã tăng, 77 mã tăng trần; trong khi chỉ có 370 mã giảm và 17 mã giảm sàn.
HPG là trụ cột quan trọng nhất nâng đỡ thị trường. Cổ phiếu ông lớn ngành thép tăng 4,5% và góp gần 1,53 điểm tăng cho VN-Index. Loạt cổ phiếu ngành thép cũng tăng giá mạnh như TIS (+3,4%), SMC (+2,1%), NKG (+2,1%), HSG (+1,1%)… Diễn biến trên khá bất ngờ khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II của nhóm doanh nghiệp này được dự báo sẽ khá tiêu cực. Theo báo cáo quý II/2022 vừa công bố, lợi nhuận Tisco giảm tới 90,1% về 5,79 tỷ đồng do biên lợi nhuận gộp giảm. Chính chủ tịch Hòa Phát cũng từng cho biết kết quả kinh doanh sẽ “thê thảm” vì ngành thép không thuận lợi. Tuy nhiên, giá cổ phiếu ngành thép cũng đã lao dốc suốt thời gian dài vừa qua.
Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu tài chính không còn duy trì được trạng thái tích cực như vài phiên liền trước. Nhóm chứng khoán, bảo hiểm giảm khá mạnh. Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng phân hóa. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index lại là nhóm tiêu dùng như GAS, MSN, VNM, MWG,…
Khối ngoại lại bán ròng chứng chỉ quỹ ETF VN Diamond
Điểm tích cực là thanh khoản có nhích lên. Nhóm cổ phiếu thép hút tiền, trong đó riêng giao dịch cổ phiếu HPG đạt trên nghìn tỷ đồng, đã giúp thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE còn 11.379 tỷ đồng so với mức 9.919 tỷ đồng ở phiên hôm qua và mức bình quân gần 10.000 tỷ đồng ở tuần trước. Giá trị giao dịch trên ba sàn đạt trên 15.280 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khối ngoại giao dịch theo chiều hướng tiêu cực trở lại sau phiên mua ròng hôm qua. Trên ba sàn, các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 533 tỷ đồng. Khối ngoại mua vào 31 triệu cổ phiếu, trị giá 752,7 tỷ đồng, trong khi bán ra 47,8 triệu cổ phiếu, trị giá 1.285 tỷ đồng.
Chứng chỉ quỹ ETF VN Diamond bị bán ròng tới 258,6 tỷ đồng, chiếm tới phân nửa giá trị mua ròng trong phiên hôm nay. Trong khi đó, HPG được mua ròng gần 68 tỷ đồng và là cổ phiếu được khối ngoại giải ngân nhiều nhất. Dủ giá trị mua của khối ngoại chỉ chiếm chưa đến 15% giá trị giao dịch, lực cầu từ khối ngoại cũng có vai trò đáng kể trong phiên hồi phục mạnh của HPG hôm nay.

-
Phấn đấu đến năm 2030 cán mốc 200.000 nhà đầu tư ngoại -
IPA chạy đua tăng vốn khi thị trường bùng nổ -
Chứng khoán phái sinh chuẩn bị đón Hợp đồng tương lai VN100 trong tháng 10 -
Vốn ngoại sẽ sớm quay lại với thị trường chứng khoán -
Siết chặt điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng -
Loạt điểm mới tạo điều kiện cho nhà đầu tư ngoại tham gia chứng khoán Việt Nam -
Trung tâm Tài chính quốc tế: “Tuyên ngôn về khát vọng của Việt Nam”
-
Đà Nẵng "sôi sục" trước đợt tuyển dụng nửa cuối năm 2025
-
ASEAN SME Trade Mission: Bệ phóng vươn tầm quốc tế cho SME Việt Nam
-
Mỹ Tho Central Complex: Dấu ấn từ chất lượng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật chuẩn mực
-
A&T Saigon Riverside khẳng định sức hút bên sông Sài Gòn với hơn 35 đối tác phân phối chiến lược
-
VETC tăng tốc hỗ trợ người dân hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông trước 1/10
-
Izumi Canaria: Dấu ấn tinh hoa tại tâm điểm “Phố Đông” TP.HCM